Người Việt Khắp Nơi

Phỏng vấn LM Vincentê Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN Về việc chuẩn bị Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Thursday, 13/05/2021 - 09:00:49

Một niềm vinh dự lớn lao cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, một sự kiện vô cùng quan trọng mà mọi tín hữu Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange đang háo hức mong chờ.


Linh Mục Vincentê Phạm Ngọc Hùng đang trả lời các câu hỏi của phóng viên báo Viễn Đông trong văn phòng của cha tại Trung Tâm Công Giáo VN. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

THANH PHONG thực hiện

SANTA ANA - Một niềm vinh dự lớn lao cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, một sự kiện vô cùng quan trọng mà mọi tín hữu Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange đang háo hức mong chờ. Đó là việc khánh thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito, Giáo Phận Orange vào trung tuần tháng Bảy sắp tới.

Trước sự kiện trọng đại này, để mọi người theo dõi diễn tiến việc tổ chức Lễ Thánh Hiến, Viễn Đông đã xin phỏng vấn Linh Mục Vincentê Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN, Giáo Phận Orange, thành viên Ban Tổ Chức Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang để ngài cho biết các sự kiện liên quan. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn chiều thứ Ba, 11 tháng 5, 2021:

Viễn Đông: Lẽ ra Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã được thánh hiến vào năm 2020 nhưng vì đại dịch Covid-19 nên phải đình lại đến năm nay. Xin Cha xác nhận ngày chính thức thánh hiến Linh Đài Đức Mẹ?

Cha Phạm Ngọc Hùng: Mọi sự đã xong hết bây giờ chỉ còn một vài chi tiết cuối cùng thôi như dọn dẹp và đặt tượng lên nữa là xong. Bây giờ là tháng Năm, mình còn khoảng hai tháng nữa nên cũng rộng giờ để hoàn thành những gì còn lại. Thánh tượng Đức Mẹ sẽ được đặt lên trong tuần này hay tuần tới, và đúng ngày 17 tháng 7 năm 2021 là ngày Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang của chúng ta.

VĐ: Về phương diện mỹ thuật, cha thấy pho tượng thế nào? Có đúng như lòng mong muốn của cha và của mọi người?

Cha PNH: Ồ, rất đẹp! Hoàn toàn là một hình ảnh mới, người vẽ mẫu bức tượng là một họa sĩ ở Orange County mình, còn pho tượng được tạc tại bên Ý bằng loại đá Khara là loại đá tốt nhất trong các loại đá để tạc tượng và rất nặng, điểm đặc biệt là pho tượng được tạc bằng nguyên một khối đá chứ không phải bằng thạch cao hay làm từng phần rồi nối kết lại.

VĐ: Ngày 17 tháng 7, ngoài Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang còn kỷ niệm một sự kiện quan trọng khác nữa phải không cha?

Cha PNH: Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kito đã được cung hiến vào ngày 17 tháng 7 năm 2017 rồi nên hôm 17 tháng 7 năm 2021 chúng ta chỉ tổ chức Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang là chính, và có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là lễ khánh thành Linh Đài Đức Mẹ lại đúng vào ngày cung hiến nhà thờ Chính Tòa Chúa Kito. Nên sau này cứ vào ngày 17 tháng 7 hàng năm giáo phận chúng ta kỷ niệm hai sự kiện quan trọng trên cùng một lúc.

VĐ: Ngoài Linh Đài Đức Mẹ còn có Vườn Mân Côi hay Vườn Cầu Nguyện. Xin cha cho biết rõ về khu vườn này?

Cha PNH: Vườn Mân Côi có bốn khu, mỗi khu mang một tên như Mầu Nhiệm Mùa Mừng, Mùa Vui, Mùa Thương và Mầu Nhiệm Sự Sáng, và chưa biết có đặt tượng trong vườn hay không nhưng có trồng cây, và việc này do một ban khác phụ trách. Tôi hiện nay chỉ lo phần nghi thức và gây quỹ cho việc tổ chức khánh thành.

VĐ: Trong ngày lễ khánh thành, về giáo quyền, chính quyền và các tôn giáo bạn có được mời tham dự không? Nếu có sẽ gồm những vị nào?

Cha PNH: Về giáo quyền sẽ có Đức Tổng Giám Mục Christophe Pierre, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ từ Washington D.C. đến chủ sự Lễ Thánh Hiến và vị phụ tá của ngài là Đức Ông Phạm Cương. Có đầy đủ ba Đức Giám Mục Giáo Phận chúng ta và các Giám Mục trong vùng Nam Cali, và có thể có một số Giám Mục từ các tiểu bang khác cùng một số Giám Mục từ Việt Nam qua. Ngoài ra, sẽ có hàng trăm Linh Mục đến đồng tế thánh lễ. Về tôn giáo bạn, chúng tôi có mời Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ, trong đó có đầy đủ đại diện các tôn giáo. Về chính quyền, sẽ có chính quyền địa phương ba thành phố tiêu biểu Santa Ana, Garden Grove và Westminster cũng như chính quyền Orange County chúng tôi mời hết, và chúng tôi cũng đã mời các vị dân cử các cấp từ địa phương, tiểu bang đến liên bang Hoa Kỳ.


Viên đá đánh dấu ngày khởi công xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang 21 tháng 10, 2017. (Thanh Phong / Viễn Đông)

VĐ: Còn về phía giáo dân và đồng hương có được tự do vào tham dự hay phải có vé?

Cha PNH: Nghi thức Thánh Hiến và Thánh Lễ Tạ Ơn cử hành ngoài trời nên mọi người tự do đến tham dự không cần vé vào cửa.

VĐ: Khu vực Linh Đài Đức Mẹ có thể chứa được khoảng bao nhiêu người?

Cha PNH: Rất rộng lớn, có thể chứa vài chục ngàn người, và chúng tôi dự trù hôm đó có 10 ngàn người tham dự nên chúng tôi đã mướn 10 ngàn chiếc ghế để mọi người ngồi tham dự thoải mái. Chúng tôi cũng dựng hai chiếc lều, mỗi lều có thể ngồi được khoảng một ngàn rưởi người và cả hai lều chỉ dành cho các vị lớn tuổi và những người sức khỏe kém, vì hôm đó giữa tháng 7 nên thời tiết có thể sẽ nắng nóng.

VĐ: Về mặt tổ chức thì như cha vừa cho biết, còn về mặt tài chánh thì các phí tổn được trang trải ra sao?

Cha PNH: Trong lễ cung hiến hôm đó sẽ có rất nhiều vấn đề phải chi tiêu nên chúng tôi đang gây quỹ, dự trù $350,000 Mỹ kim. Nếu được như vậy thì tuyệt vời; nếu dư chúng tôi sẽ bỏ vào trong đó để tiếp tục làm cái quỹ bảo tồn và duy trì linh đài.

VĐ: Những ân nhân, mạnh thường quân đóng góp một số tiền lớn, họ có được đãi ngộ gì không?

Cha PNH: Có chứ. Trước đây đã có những ân nhân đóng từ ba ngàn, năm ngàn, mười ngàn đồng trở lên và đã đạt được con số $12 triệu Mỹ kim cho việc xây dựng Linh Đài Đức Mẹ, và hôm nay các ân nhân đóng góp cho việc tổ chức Lễ Thánh Hiến Linh Đài đều được khắc tên vào bức tường phía sau linh đài Đức Mẹ. Còn những ân nhân đặc biệt họ sẽ đóng cao hơn.

VĐ: Trong số những ân nhân đóng góp số tiền lớn, có trường hợp đặc biệt nào xin cha cho một vài người tiêu biểu.

Cha PNH: Có nhiều trường hợp rất đặc biệt như một số người có nhà bán và họ cho hết luôn tiền bán, rồi có trường hợp như Đức Cha Thành kể, một hôm có bà cụ trao cho Đức Cha một phong bì trong đó có $30,000. Đức Cha hỏi, “Sao bà cụ có nhiều tiền thế?” Bà cụ trả lời, “Thưa Đức Cha, đó là tiền con cháu con cho bấy lâu nay, con không tiêu pha gì nên gom góp lại biếu Đức Cha để Đức Cha lo việc xây dựng Linh Đài Đức Mẹ.” Đó là việc rất cảm động.

VĐ: Ngoài nghi thức Thánh Hiến Linh Đài và Thánh Lễ Tạ Ơn, chương trình còn có thêm mục gì khác?

Cha PNH: Trước giờ khai mạc sẽ có một giờ diễn nguyện, có thánh nhạc, có biểu diễn trống vào lúc 4 giờ chiều, sau đó nghi thức Thánh Hiến Linh Đài, làm phép tượng Đức Mẹ La Vang và Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 5 giờ do bốn Đức Giám Mục đồng tế. Sau Thánh Lễ có chương trình văn nghệ đặc biệt gồm nhiều ca sĩ sẽ trình bày theo chủ đề về Kính Đức Mẹ để mọi người hướng lòng về Mẹ, tôn vinh, ca tụng và cầu xin với Đức Mẹ.


Mô hình Linh Đài Đức Mẹ La Vang. (Thanh Phong/Viễn Đông)

VĐ: Ban tổ chức đang có chương trình xổ số. Xin cha cho biết về việc này.

Cha PNH: Hiện chúng tôi đang thực hiện hai cuộc xổ số, một cuộc xổ số nhỏ, giải độc đắc sẽ là một chiếc bóp Hermes và một chiếc khăn quàng rất đẹp, tôi cũng như anh chỉ nhìn qua cái bóp chứ chẳng hiểu giá trị của nó, nhưng thấy thiên hạ nói cái công ty chỉ sản xuất có một cái đặc biệt thôi nên nếu ai trúng thì là người duy nhất trên hành tinh này có cái bóp đó, và nó trị giá $15,000 và chỉ phát hành 2000 vé, mỗi vé $100. Còn cuộc xổ số thứ hai cũng tổ chức song song với cuộc xổ số đó, giải độc đắc sẽ là chiếc xe Tesla hoặc Lexus. Nếu trúng độc đắc thì người trúng có thể chọn lấy một trong hai chiếc xe trên. Hiện tại các Cộng Đoàn, các cha cũng đang tích cực vận động và giáo dân cũng rất hứng khởi hưởng ứng.

VĐ: Để kết thúc cuộc phỏng vấn, xin cha có lời nhắn gửi đến toàn thể tín hữu cũng như đồng hương trong biến cố lịch sử này.

Cha PNH: Cám ơn Ban Giám Đốc và ký giả Thanh Phong của nhật báo Viễn Đông đã dành cho tôi cơ hội này để gửi lời chào đến tất cả quý vị, xin cám ơn tất cả mọi người đã tích cực hỗ trợ cách này hay cách khác cho ngày cung hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Đây là biến cố lịch sử bởi vì nó không diễn ra lần thứ hai, chỉ có một lần và sau này chúng ta nhìn thấy Linh Đài Đức Mẹ La Vang, chúng ta hãnh diện với những người dân bản xứ ở đây, và cũng là hình ảnh lưu lại cho con cháu chúng ta, để sau này con cháu chúng ta sẽ nói, ông bà, cha mẹ chúng tôi ngày xưa đã có công góp phần vào Linh Đài này. Đây là biểu tượng niềm tin của người Công Giáo và là biểu tượng nét văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Một lần nữa chân thành cám ơn nhật báo Viễn Đông và độc giả của quý báo.
*
Vào ngày 7 tháng 12, 2016, Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange đã chấp thuận cho phép xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito; và ngày 21 tháng 10, 2017 Đức Giám Mục Kevin Vann cùng Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Huế, Việt Nam đã chủ tọa lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang, và ngày 17 tháng 7, 2021 sẽ là ngày Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ, đáp ứng niềm hy vọng và mong chờ của hàng vạn giáo dân Việt Nam tại Orange County cũng như tín hữu Công Giáo khắp nơi trên thế giới.

Theo lời LM Nguyễn Văn Tuyên (Đồng Trưởng Ban Xây Dựng Linh Đài Đức Mẹ) cho biết, sau khi thánh hiến, hàng năm Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Quận Cam, Nam California sẽ là nơi tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu, và theo lời cha Tuyên thì khu vực này có sức chứa khoảng 50 ngàn người.

Mọi đóng góp cho việc tổ chức Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang xin liên lạc với cha Vincentê Phạm Ngọc Hùng, điện thoại (714) 554-4211.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT