Thế Giới

Phóng viên Reuters thiệt mạng tại Afghanistan

Friday, 16/07/2021 - 06:47:04

Đoàn xe chở lực lượng biệt kích Afghan và ông Siddiqui đã bị Taliban phục kích ở khu vực Spin Boldak vùng biên giới.


Chân dung của phóng viên Danish Siddiqui của hãng Reuters được tưởng niệm tại Kolkata, Ấn Độ ngày 16 tháng 7, 2021. (Dibyangshu Sarkar/ AFP via Getty Images)

 

KABUL – Một phóng viên ảnh từng thắng giải Pulitzer, ông Danish Siddiqui, 38 tuổi, đã bị sát hại ở miền nam Afghanistan, khi đang đưa tin về cuộc chiến giữa quân đội chính phủ Afghan và quân Taliban.

Ông Siddiqui, công dân Ấn Độ và là nhiếp ảnh gia hàng đầu của hãng tin Reuters, đang đi cùng với quân đội Afghan ở tỉnh Kandahar khi ông thiệt mạng.

Một viên chức địa phương nói rằng, đoàn xe chở lực lượng biệt kích Afghan và ông Siddiqui đã bị Taliban phục kích ở khu vực Spin Boldak, vùng biên giới chiến lược giáp với Pakistan, nơi bị Taliban tuyên bố chiếm đóng hồi đầu tuần này.

Vào sáng thứ Sáu, Reuters nói rằng hãng này “đang tìm thêm thông tin” và “đang làm việc với nhà chức trách địa phương.”

“Danish là ký giả xuất sắc của chúng tôi, là một đồng nghiệp được mọi người quý mến, và là một người chồng, một người cha hết lòng với gia đình,” chủ tịch Reuters Michael Friedenberg nói. “Chúng tôi chia buồn với gia đình anh ấy và thời điểm khó khăn này.”

Ông Siddiqui là một trong những ký giả Reuters giành giải Pulitzer 2018 cho hạng mục Hình Phóng Sự, vì đã ghi lại hình ảnh về nạn bạo lực mà người tị nạn Rohingya phải đối mặt khi bỏ chạy khỏi Miến Điện. Ông đã làm việc cho Reuters từ năm 2010, đưa tin về rất nhiều vụ khủng hoảng trên khắp thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT