Thế Giới

Phụ nữ Ả Rập Saudi được lái xe lần đầu sau hơn 50 năm

Tuesday, 05/06/2018 - 09:34:16

Hiện chưa rõ số lượng bằng lái xe sẽ được cấp là bao nhiêu. Tuy nhiên, Bộ Thông Tin Saudi dự kiến thêm 2,000 phụ nữ sẽ nhận bằng lái xe vào tuần tới. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Ả Rập Saudi, quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe, chuẩn bị bỏ lệnh cấm kể từ ngày 24 tháng 6.

 


Nhiều phụ nữ đã đổi bằng lái quốc tế để nhận bằng lái của Ả Rập Saudi từ ngày thứ Hai, 4 tháng Sau, 2018. (nst.com.my)

RIYADH - Chính quyền Ả Rập Saudi đã bắt đầu cấp bằng lái xe cho phụ nữ, tiến tới việc bỏ lệnh cấm đã tồn tại nhiều thập niên qua.
Cơ quan Giao Thông Ả Rập Saudi đã cho đổi giấy phép lái xe quốc tế cho phụ nữ trên toàn quốc, và thay bằng giấy phép lái xe trong nước. Trước khi được cấp bằng, những người này phải vượt qua một cuộc kiểm tra thực hành. Mười phụ nữ đã đổi bằng lái thành công tại nhiều thành phố, bao gồm cả thủ đô Riyadh.

Hiện chưa rõ số lượng bằng lái xe sẽ được cấp là bao nhiêu. Tuy nhiên, Bộ Thông Tin Saudi dự kiến thêm 2,000 phụ nữ sẽ nhận bằng lái xe vào tuần tới. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Ả Rập Saudi, quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe, chuẩn bị bỏ lệnh cấm kể từ ngày 24 tháng 6.

Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ của Thái Tử Mohammad Bin Salman, nhằm nới lỏng những hạn chế đối với phụ nữ và hiện đại hóa quốc gia dầu mỏ. Trước đó, Ả Rập Saudi cũng đã bỏ lệnh cấm phụ nữ tới rạp chiếu phim và đi xem túc cầu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT