Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ bị kết tội trong cái chết của Bùi Ngọc Chí

Tuesday, 31/03/2015 - 12:21:24

Sau đó chiếc xe này chạy theo chiếc Honda Civic của ông Chí đến tận nhà của ông ở Santa Ana vào khoảng 4:30 sáng. Trong xe của ông có một phụ nữ tên là Nguyễn Kim.

Tad Carroll và Barbara Hamel, hai trong ba kẻ cướp gây cái chết cho một người đánh bạc gốc Việt năm 2010. (Hình Cảnh Sát Santa Ana)


WESTMINSTER – Một phụ nữ 51 tuổi đã bị bồi thẩm đoàn Tòa Thượng Thẩm Quận Cam kết tội sát nhân vì bà đã giữ một vai trò trong một vụ cướp nhắm vào tiền thắng ở sòng bài của một nạn nhân gốc Việt. Vụ cướp này bị đổ bể và xảy ra vào năm 2010.
Tại tòa hôm thứ Hai, bà Barbara Ann Hamel, đã bị kết tội sát nhân và tội cướp của liên quan đến cái chết của ông Bùi Ngọc Chí. Ông đã đánh bài tại Hawaiian Gardens Casino và bị người lại lái xe theo dõi đến thành phố Santa Ana, sau khi ông đổi những con chíp đánh bạc để lấy hơn $10,000 tiền mặt. Cùng tham gia vụ cướp với bà Barbara là hai ông Allen Carroll, 46 tuổi, và Michael William Ross, 31 tuổi. Hai ông này đã nhận tội vào đầu năm 2014, với bản án 25 năm tù đến chung thân cho Allen và 15 năm tù đến chung thân cho Michael.
Các công tố viên cho biết bà Barbara đã có quyết định khác thường. Trước đây, như hai kẻ đồng lõa, bà đã nhận tội và có thể lãnh án 15 năm tù đến chung thân. Thế nhưng sau đó bà đổi ý, không muốn nhận tội và chấp nhận ra tòa. Giờ đây, với phán quyết của bồi thẩm đoàn hôm thứ Hai, bà có thể bị tù chung thân mà không được hưởng quyền tại ngoại khi tòa tuyên án vào ngày 29 tháng Năm, 2015.
Theo công tố viên, ba người đã sắp đặt kết hoạch để cướp ông Chí. Michael đã có mặt trong casino vào sáng sớm ngày 3 tháng Chín, 2010. Michael đã có nhiệm vụ tìm những người thắng bài để cướp. Anh ta biết ông Bùi Ngọc Chí, 55 tuổi, đã thắng một số tiền mặt và chuẩn bị lái xe về nhà. Michael đã gọi cho Allen và Barbara. Hai người này ngồi trong một chiếc Pontiac Grand Prix ở bãi đậu xe.
Sau đó chiếc xe này chạy theo chiếc Honda Civic của ông Chí đến tận nhà của ông ở Santa Ana vào khoảng 4:30 sáng. Trong xe của ông có một phụ nữ tên là Nguyễn Kim.
Họ đã cướp ông Chí gần nhà của nạn nhân. Chiếc Pontiac đã chặn đường chiếc Honda. Hai người đàn ông đã bước ra ngoài xe. Trong cuộc xô xát, ông Chí bị Allen cầm dao đe dọa và bị đánh té gục xuống đất. Allen giật được một chút tiền và chạy trở lại chiếc Pontiac, trong khi bà Barbara đang cầm tay lái của chiến xe này. Bà đã lái xe và vào đầu của nạn nhân nằm trên mặt đất. Nạn nhân đã chết tại chỗ. Hai kẻ cướp đã lái xe chạy thoát. Bà Kim không bị thương trong vụ cướp.
Sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã bắt được hết ba người.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT