Thế Giới

Phụ tá thân cận lãnh tụ Kim bị thiệt mạng

Tuesday, 29/12/2015 - 08:04:12

Kim Yang Gon là nhân vật mới nhất trong những người thuộc vòng thân cận với lãnh tụ Kim Chánh Vân (Kim Jong Un) bị tử thương. Kim Yang Gon được xem là một cố vấn và phụ tá rất thân cận với lãnh tụ trẻ tuổi.

Lãnh tụ Kim và ông Kim Yang Gon (Getty Images)

 

BÌNH NHƯỠNG - Một nhân vật cao cấp trong nhóm lãnh tụ của chế độ cộng sản Bắc Hàn đã bị thiệt mạng vào ngày thứ Ba vừa qua. Tin tức về cái chết của ông Kim Yang Gon, 73 tuổi, do cộng sản Bắc Hàn cung cấp sáng thứ Tư đã không nói rõ chi tiết, chỉ cho biết Kim Yang Gon chết vì tai nạn xe cộ.

Kim Yang Gon là nhân vật mới nhất trong những người thuộc vòng thân cận với lãnh tụ Kim Chánh Vân (Kim Jong Un) bị tử thương. Kim Yang Gon được xem là một cố vấn và phụ tá rất thân cận với lãnh tụ trẻ tuổi.

Kim Yang Gon đã giữ chức tổng bí thư Đảng Công Nhân và cũng là chủ tịch của Ban Mặt Trận Đoàn Kết. Ban này giữ nhiệm vụ thực hiện những công tác trong quan hệ với Nam Hàn. Ông Gon từng điều hợp những cuộc gặp gỡ với phái đoàn Nam Hàn, kể cả dự những cuộc đàm thoại trong tháng Tám năm nay, sau khi hai khối Đại Hàn trao đổi những đợt pháo kích, gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Khi loan tin về cái chết bất ngờ của Kim Yang Gon, hãng thông tấn Bắc Hàn KCNA nói rằng ông Gon là “một đồng chí thân cận nhất, một nhà cách mạng vững chắc” của lãnh tụ Kim Chánh Vân.

KCNA nói ông Gon chết trong một tai nạn xe cộ, và không cho biết tai nạn xảy ra ở đâu, trong trường hợp như thế nào.

Kể từ khi Kim Chánh Vân nắm quyền sau khi cha qua đời bất ngờ năm 2011, hàng loạt những quan chức cao cấp, lớn tuổi đã bị giết hoặc chết bí ẩn.

Vào năm 2013, ông Jang Song Thaek, chú ruột của Kim Chánh Vân và từng giữ quyền lực cao hàng thứ nhì tại Bắc Hàn, đã bị xử tử sau khi bị cáo buộc “phạm tội phản cách mạng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT