Hoa Kỳ

Phục Sinh: Vài điều nên biết, kẹo thỏ bị cắn tai trước nhất

Sunday, 20/04/2014 - 12:02:08

Từ ngữ chỉ Phục Sinh trong tiếng Anh Easter được cho là bắt nguồn từ một ngày lễ mừng của người ngoại giáo có từ xa xưa. Easter là từ chữ Eostara – một nữ thần xuân phân của người Đức, và là nữ thần của sự tái sinh. Thời xưa Lễ Eostara đánh dấu và kỷ niệm sự sống lại và tái sinh của trái đất.

Phục Sinh được coi là một trong những sự kiện có tính lễ hội nhiều nhất nơi những người Kitô giáo trên toàn thế giới, và được coi là ngày quan trọng nhất vì đây là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết.

Nhiều Kitô hữu coi Phục Sinh là ngày lễ lớn nhất của niên lịch Giáo Hội, và được đánh dấu như là một ngày của niềm vui và chúc mừng để tưởng nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh.
Nhân dịp ngày Chúa Giêsu sống lại, tức lễ Phục Sinh năm 2014, hãy nhìn vào bốn sự kiện thiết yếu liên quan đến biến cố này:
1. Mary Magdalene, một nhân vật tôn giáo trong Đạo Kitô, thường được coi là phụ nữ quan trọng đứng hàng thứ nhì trong Tân Ước sau Đức Mẹ Maria. Khi Chúa Giêsu bị người La Mã đóng đinh, bà có mặt ở đó để nâng đỡ ngài trong những giây phút cuối cùng của ngài, và khóc thương cái chết của ngài. Người ta nói rằng bà ở lại với ngài bên cây thập tự giá, sau khi các môn đệ khác (trừ Gioan người môn đệ dấu yêu) đã bỏ đi. Bà là người duy nhất mà tất cả bốn sách Phúc Âm nói là người đầu tiên nhận ra rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Một thiên thần đã nói với bà về sự kiện này.
2. Từ ngữ chỉ Phục Sinh trong tiếng Anh Easter được cho là bắt nguồn từ một ngày lễ mừng của người ngoại giáo có từ xa xưa. Easter là từ chữ Eostara – một nữ thần xuân phân của người Đức, và là nữ thần của sự tái sinh. Thời xưa Lễ Eostara đánh dấu và kỷ niệm sự sống lại và tái sinh của trái đất.
3. Trứng Phục Sinh và Thỏ Phục Sinh (Easter Bunny) đều đóng vai trò của biểu thị ý nghĩa khả năng sinh sản hoặc tái sinh, và cả hai đều được cho là đã được truyền lại từ Lễ Eostara. Những biểu tượng khác bao gồm niềm vui ngoại giáo khi thấy mặt trời mọc của mùa xuân, thường được dùng như một biểu tượng thể hiện niềm vui trong chuyện Con Thiên Chúa sống lại.
4. Việc trang trí bằng trứng là một hoạt động quan trọng gắn liền với ngày lễ này, những cuộc săn trứng Phục Sinh thường được tổ chức cũng quan trọng như vậy. Những quả trứng thuộc một số hình dạng thường được giấu đi, được cho là bởi một con thỏ hoặc người ta, đặc biệt là trẻ em, để đi tìm chúng.
Dưới đây là 10 sự kiện thú vị để chia sẻ về ngày lễ này:
1. Cuộc săn trứng Phục Sinh lớn nhất từ trước đến này đã được tổ chức tại Florida, nơi 9,753 trẻ em đi tìm hơn 501,000 quả trứng, theo sách kỷ lục Guiness World Records cho biết.
2. Một trong những quả trứng đắt nhất mà người ta biết đã được bán với giá gần $15 triệu Mỹ kim trong năm 2007. Theo Birmingham Mail cho biết, cứ mỗi giờ thì một con gà trống làm bằng đồ kim hoàn ngoi ra từ trên chóp quả trứng, vỗ cánh bốn lần, gật đầu ba lần, và gáy vang một tiếng.
3. Theo ước tính, mỗi gia đình chi tiêu $131 Mỹ kim cho lễ Phục Sinh mỗi năm, tổng cộng là $14.7 tỷ Mỹ kim.
4. Phục Sinh là ngày lễ tiêu thụ kẹo nhiều nhất đứng hạng sau lễ Halloween. Mỗi năm có 120 triệu pound kẹo được mua, đủ để chất đầy bốn chiếc xe truck chở vật liệu xây dựng.
5. Tính nội ở Mỹ, 90 triệu con thỏ sô-cô-la, 91.4 triệu quả trứng và 700 triệu chiếc kẹo hình con thú được sản xuất mỗi năm.
6. Người ta nói rằng khi người ta ăn sô-cô-la thỏ Phục Sinh, có 76 phần trăm cắn đứt tai thỏ truớc tiên, 5 phần trăm gặm bàn chân thỏ, trong khi chỉ có 4 phần trăm bắt đầu ăn từ đuôi thỏ.
7. Mỗi năm Toà Bạch Ốc tổ chức một cục săn trứng Phục Sinh trên bồn cỏ phía trước. Truyền thống này đã được bắt đầu bởi Tổng Thống Rutherford B. Hayes vào năm 1878.
8. Mỹ tiêu thụ hơn 16 triệu viên kẹo thạch trong dịp lễ Phục Sinh.
9. Nông dân bán trứng khắp nước Mỹ hiến tặng hơn 11 triệu quả trứng cho các ngân hàng thực phẩm trên toàn quốc, để giúp những người Mỹ túng thiếu.
10. Cứ năm đứa trẻ thì có gần một em cho biết đã tự làm cho mình bị bệnh vì ăn quá nhiều sô cô la trong ngày lễ Phục Sinh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT