Hoa Kỳ

Phúc trình: Việc tiết lộ tin tình báo là mối đe dọa quan trọng cho Mỹ

Saturday, 01/02/2014 - 04:29:48

Bản phúc trình nói: “Cách thức mà các tổ chức ngoại quốc thực hiện để có được thông tin về an ninh quốc gia Hoa Kỳ càng lúc càng mới mẻ, đa dạng hơn, và có kỹ thuật tinh vi hơn”, theo văn kiện cho biết.

WASHINGTON, D.C. – Những nhân viên tình báo như Edward Snowden - kẻ đã tiết lộ các chương trình theo dõi nhạy cảm của Hoa Kỳ, sẽ gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng” cho quốc gia. Đây là lời cảnh báo của các viên chức ngành tình báo cho Quốc Hội, trong bản phúc trình thường niên về những nguy cơ an ninh quốc gia toàn cầu.

Lần đầu tiên, nguy cơ của những vụ tiết lộ tin tức trái phép từ “những nhân viên nội bộ” đã được coi là mối đe dọa tiềm năng lớn vào hàng thứ hai cho nước Mỹ, đứng sau những cuộc tấn công trên mạng Internet, nhưng xếp hạng trước nạn khủng bố quốc tế, trong văn kiện được soạn thảo bởi 16 cơ quan tạo nên cộng đồng tình báo Hoa Kỳ.
Những “nhân vật nguy cơ” này không nhất thiết phải làm việc cho các cơ quan tình báo ngoại quốc, theo văn kiện này cho biết. Một số thành viên Quốc Hội đã cáo buộc Snowden làm việc cho cơ quan tình báo của Nga, nhưng không có bằng chứng rõ ràng để hỗ trợ cho lời tố cáo này. Bản phúc trình nói: “Cách thức mà các tổ chức ngoại quốc thực hiện để có được thông tin về an ninh quốc gia Hoa Kỳ càng lúc càng mới mẻ, đa dạng hơn, và có kỹ thuật tinh vi hơn”, theo văn kiện cho biết.
Bản báo cáo này chú ý kỹ đến Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của một cơ sở nghe lén của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia NSA ở Hawaii. Vào mùa xuân năm ngoái, Snowden đã tiết lộ cho giới truyền thông hàng ngàn hồ sơ tài liệu về các chương trình giám sát của NSA, và bây giờ hiện đang sống lưu vong tại Nga.
Bản phúc trình viết: “Những nhân viên nội bộ được tin tưởng giao cho các nhiệm vụ quan trọng, nhưng nếu những người này có ý xấu, thì họ sẽ lợi dụng chức vụ của mình để sao chép những thông tin nhạy cảm và tối mật, để phục vụ cho quan niệm cá nhân, hoặc theo chỉ thị của một chính phủ ngoại quốc. Việc tiết lộ thông tin trái phép này cho các cường địch của quốc gia, cho những nhà hoạt động phi chính phủ, hoặc cho các tổ chức khác, sẽ tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng”.
Những người đứng đầu các cơ quan tình báo lớn, ngoại trừ NSA, đã ra làm chứng tại phiên điều trần của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện vào sáng thứ Tư, để báo cáo tình hình hàng năm về khủng bố, phổ biến võ khí hạt nhân, và các mối đe dọa khác có thể xảy ra trên toàn cầu.
Trong số những vị ra điều trần có Giám đốc Tình Báo Quốc Gia James Clapper, Giám Đốc CIA John Brennan, và Giám đốc FBI James Comey.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT