Thế Giới

Putin: Blatter của FIFA xứng đáng lãnh giải Nobel Hòa Bình

Friday, 18/12/2015 - 11:06:16

Moscow đã công khai ủng hộ nhà lãnh đạo FIFA, một người cởi mở thẳng thắn hiện đang gặp rắc rối khó khăn. Trước đó trong năm nay, ông Putin ca ngợi “kinh nghiệm, trình độ chuyên nghiệp, và mức độ uy thế cao” của ông Blatter.

 
 
Ông Putin trong cuộc họp báo hàng năm tại Moscow ngày thứ Năm. (Getty Images)


MOSCOW – Trong một cuộc đấu đá giữa Nga và Tây Phương, đặc biệt là Mỹ, Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói rằng giải thưởng Nobel Hòa Bình nên được trao cho Sepp Blatter, chủ tịch Liên Đoàn Túc Cầu Quốc Tế (FIFA). Ông Blatter đã bị đình chỉ chức vụ, và bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng trong việc ông quản trị tổ chức túc cầu thế giới này.

Ông Blatter đang bị điều tra ở Thụy Sĩ, về một vụ trả $2.79 triệu Mỹ kim cho phó chủ tịch Michel Platini trong năm 2011. Số tiền này được thanh toán cho công việc mà Blatter nói là Platini đã thực hiện trước đó mười năm. Dư luận Tây Phương nghi ngờ đây là tiền hối lộ.

Cả hai Blatter lẫn Platini đang thi hành một lệnh cấm 90 ngày, không được phép tham gia vào những hoạt động liên quan đến túc cầu. Lệnh cấm được đưa ra liên quan tới cuộc điều tra. FIFA sẽ bỏ phiếu bầu chọn một nhà lãnh đạo mới vào ngày 26 tháng Hai.

Thế nhưng Blatter đã nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng Thống Putin, trước khi chủ tịch FIFA xuất hiện trước ủy ban đạo đức của liên đoàn, để trả lời những cáo buộc về tham nhũng. Ông Putin nói, “Đó là một người nên được trao giải Nobel Hòa Bình. Mức độ ông đóng góp cho lãnh vực nhân đạo toàn cầu là hết sức to lớn. Cuộc điều tra phải cho thấy có những dấu hiệu tham nhũng trong FIFA hay không. Còn Joseph Blatter, ông là một người rất được kính trọng, ông đã làm được rất nhiều cho việc phát triển môn túc cầu thế giới.”

Moscow đã công khai ủng hộ nhà lãnh đạo FIFA, một người cởi mở thẳng thắn hiện đang gặp rắc rối khó khăn. Trước đó trong năm nay, ông Putin ca ngợi “kinh nghiệm, trình độ chuyên nghiệp, và mức độ uy thế cao” của ông Blatter.

Tổng thống Nga nói rằng có những “mưu đồ” của Tây Phương đằng sau cuộc điều tra về tham nhũng ở FIFA. Cuộc điều tra này được mở ra song song với một cuộc điều tra tham nhũng của Hoa Kỳ, trong đó bảy giới chức FIFA bị bắt giữ ở Zurich trong tháng Năm.

Điện Kremlin nói rằng vào thời điểm xảy ra các vụ bắt giữ, có một nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến việc bầu chọn lại Blatter. Trong tháng 10, ông gợi ý rằng một thỏa thuận hậu trường đã trao cho Nga quyền đứng ra tổ chức World Cup 2018.

Đề cập đến FIFA, ông Putin nói, “Không có quốc gia nào có thể hoặc có quyền mở rộng thẩm quyền của họ tới các nước khác, thậm chí nhiều hơn như vậy tới một tổ chức quốc tế.” Hôm thứ Năm, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã không thông đồng để giành lấy quyền tổ chức Cúp Thế Giới. Ông nói rằng đề nghị của Moscow là hoàn toàn công bằng.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT