Thế Giới

Putin mở đường cho việc tiếp tục nắm quyền

Tuesday, 10/03/2020 - 07:27:52

Tổng Thống Nga Vladimir Putin vào thứ Ba đã mở đường cho một đề nghị thay đổi hiến pháp, có thể giúp ông tiếp tục nắm quyền đến năm 2036 nếu muốn.

MOSCOW - Tổng Thống Nga Vladimir Putin vào thứ Ba đã mở đường cho một đề nghị thay đổi hiến pháp, có thể giúp ông tiếp tục nắm quyền đến năm 2036 nếu muốn. Vào tháng 1 năm nay, Tổng Thống Putin đã đề nghị hàng loạt thay đổi lớn trong nền chính trị Nga, bao gồm cả việc cải tổ hiến pháp.
Theo luật pháp Nga, Tổng Thống Putin sẽ phải rời chức vụ vào năm 2024, khi nhiệm kỳ liên tiếp thứ 2 và cũng là nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 của ông kết thúc. Tuy nhiên, trong bài diễn văn tại Hạ Viện Nga vào thứ Ba, Tổng Thống Putin cho biết ông đang lưỡng lự về một đề nghị thay đổi Hiến Pháp, vốn sẽ tính lại tổng số nhiệm kỳ tổng thống của ông là 0.
Đề nghị này, nếu được ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc vào tháng 4 năm nay, sẽ cho phép Tổng Thống Putin tiếp tục phục vụ thêm 2 nhiệm kỳ liên tiếp nữa, với mỗi nhiệm kỳ dài 6 năm. Nếu Tổng Thống Putin đi theo con đường này, đồng thời có đủ sức khỏe và sự ủng hộ chính trị, ông có thể ở lại nhiệm sở cho tới năm 2036, khi được 83 tuổi.
Là cựu đặc vụ tình báo KGB, ông Putin, 67 tuổi, đã phục vụ 4 nhiệm kỳ tổng thống và 1 nhiệm kỳ thủ tướng, áp đảo nền chính trị Nga trong gần 2 thập niên. Giới chỉ trích cáo buộc Tổng Thống Putin đang âm mưu sửa đổi Hiến Pháp để kéo dài thời gian cầm quyền. Ông Putin vẫn chưa công khai kế hoạch chính thức của ông vào sau năm 2024, nhưng tổng thống Nga từng nói rằng ông không ủng hộ lối cai trị thời Liên Xô, khi một nhà lãnh đạo có thể cầm quyền suốt đời.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT