Thế Giới

Putin mời Trump đến Nga

Saturday, 28/07/2018 - 12:22:33

Ông cũng nêu khả năng gặp lại lãnh đạo Hoa Kỳ bên lề hội nghị G20 tại Argentina vào tháng 11 năm nay, hoặc ở các sự kiện quốc tế khác.

MOSCOW - Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu thể hiện mong muốn tiếp tục được thảo luận với người đồng cấp Hoa Kỳ, dù ở Moscow hay trong các cuộc họp quốc tế khác. "Chúng tôi sẵn sàng mời Tổng Thống Donald Trump đến Moscow, hãy là khách của tôi. Tôi đã nói với ông ấy như vậy,” Tổng Thống Putin nói khi đang tham dự hội nghị BRICS ở Johannesburg, Nam Phi. Tuy nhiên, ông Putin không tiết lộ hồi đáp của ông Trump đối với lời mời này. Lần gần nhất ông Trump đến Moscow là vào năm 2013, với tư cách một doanh nhân tới quan sát cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ.
Tổng thống Nga cho hay, sau cuộc gặp chính thức đầu tiên ở Helsinki, Phần Lan hôm 16 tháng 7, ông hiểu rằng ông Trump muốn có thêm các cuộc tiếp xúc. "Tôi sẵn sàng cho điều đó. Chúng ta cần tạo ra các điều kiện phù hợp, kể cả ở trong nước,” ông Putin nói. Tổng thống Nga cho biết ông cũng sẵn sàng đến Washington gặp ông Trump, nếu có những điều kiện phù hợp cho thảo luận. Ông cũng nêu khả năng gặp lại lãnh đạo Hoa Kỳ bên lề hội nghị G20 tại Argentina vào tháng 11 năm nay, hoặc ở các sự kiện quốc tế khác.
Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi dư luận Hoa Kỳ có những phản ứng gay gắt với cuộc họp ở Phần Lan, cho rằng ông Trump không tỏ ra cứng rắn với ông Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Sau hội nghị này, ông Trump đã yêu cầu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton mời ông Putin đến Washington vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, trước phản ứng của dư luận, ông Trump quyết định hoãn kế hoạch này cho đến năm 2019.

Công ty Nam Hàn bị tố giấu việc đập nước Lào sụt lún
SEOUL - Công ty Nam Hàn tham gia dự án đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy bị tố đã phát hiện dấu hiệu đập bị sụt lún trước đó 3 ngày, nhưng không thông báo. Hãng Korea Western Power, một công ty Nam Hàn cũng tham gia dự án thủy điện bị sập, tố cáo hãng SK Engineering & Construction (SK E&C) đã phát hiện dấu hiệu con đập thuộc dự án Xe-Pian Xe-Namnoy sụt lún đến 11 centimét vào ngày 20 tháng 7, nhưng không có hành động gì ngoài việc theo dõi tình hình. Hãng Korea Western Power là công ty sở hữu chính phủ, và nắm 25% cổ phần trong dự án thủy điện Lào, vốn trị giá $1 tỷ Mỹ kim.
Korea Western Power nói với quốc hội Nam Hàn rằng, con đập đã lún xuống vì mưa lớn từ 3 ngày trước khi vỡ, nhưng SK E&C không làm gì vì cho rằng độ lún như vậy nằm trong mức chịu đựng của con đập. "Con đập lún đến 1 mét vào ngày 23 tháng 7 và công ty đã xin chính quyền giúp đỡ di tản người dân,” CEO Kim Byung Sook của Korea Western Power nói với các dân biểu Nam Hàn. Con đập vỡ vào tối 23 tháng 7.
SK E&C chưa xác nhận hay bác bỏ lời cáo buộc trên, chỉ nói rằng hãng đang điều tra nội bộ về nguyên nhân thảm họa. Đập thủy điện đang được xây dựng bởi hãng năng lượng Xe-Pian Xe-Namnoy (viết tắt PNPC). PNPC là công ty liên doanh được thành lập vào tháng 3, 2012 giữa một công ty nhà nước Lào với 2 hãng Nam Hàn và 1 công ty Thái Lan. Hai hãng Nam Hàn là SK S&C và Korea Western Power, trong đó, SK S&C chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng dự án. Chính phủ Lào cũng đang chuẩn bị mở cuộc điều tra về các vi phạm có thể đã xảy ra trong quá trình xây dựng dẫn đến việc đập vỡ, làm ít nhất 27 người thiệt mạng và khiến hàng ngàn người khác mất nhà cửa.

Colombia: Lũ lụt khiến ít nhất 1 người chết
SAN GIL – Mưa lớn tại thành phố San Gil ở miền bắc Colombia đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng vào 19 người bị thương, sau khi nhiều sông suối tràn bờ và một bức tường ở một sân thể thao bị sập. Được biết, một đội banh trẻ đang tập luyện trong một sân thể thao khi cơn bão tràn tới, khiến mọi người phải trú mưa dưới các băng ghế trên khán đài. Tuy nhiên, vài phút sau đó, bức tường kế bên các dãy ghế bất ngờ đổ sập, khiến anh Johan Corzo, 18 tuổi, thiệt mạng.  Nước mưa cũng khiến sông Fonce và các dòng suối gần đó tràn bờ, khiến nhiều người bị thương và ít nhất 51 ngôi nhà bị hư hại. Các trường học trong khu vực đã tạm đóng cửa, và cho biết sẽ chỉ hoạt động trở lại sau khi họ kiểm tra độ an toàn của các ngôi nhà.

Binh lính Israel bắn chết 2 người Palestine
GAZA – Cơ quan y tế tại Gaza hôm thứ Sáu cho biết, một người đàn ông 43 tuổi và một thiếu niên 14 tuổi đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các vụ nổ súng của quân đội Israel, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng lên 154 người, tính từ khi phong trào biểu tình nổ ra từ ngày 30 tháng 3, để đòi quyền được trở về phần đất bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1948. Quân đội Israel cho biết, các binh sĩ phải nổ súng để ngăn chận đà tấn công của hàng ngàn người Palestine. Một số người Palestine đã ném đá và lăn các bánh xe bị đốt cháy về phía hàng rào biên giới, để phá hoại hàng rào này.
Theo nhà chức trách Israel, các biện pháp mạnh tay là cần thiết để ngăn cản những kẻ xâm nhập có vũ trang, đồng thời cáo buộc tổ chức Hồi giáo Hamas, vốn đang cầm quyền tại Gaza, đã kích động người dân gây rối loạn, để phân tán sự chú ý khỏi các vấn đề trong chính quyền của họ, vốn đang bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa ở các biên giới với Israel và Ai Cập. Cuộc xung đột tại Gaza đã kéo dài 4 tháng, với nhiều vụ đụng độ xuyên biên giới. Vào tuần trước, 1 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương, do các tay bắn tỉa của Hamas. Israel sau đó đáp trả bằng nhiều vụ không kích, tiêu diệt 7 tay súng Hamas.

Úc bác tin hỗ trợ Hoa Kỳ tấn công Iran
CANBERRA - Thủ Tướng Úc hôm thứ Sáu đã bác bỏ bản tin của một hãng truyền thông, cho rằng Úc sẽ sử dụng các cơ sở quốc phòng bí mật để hỗ trợ Hoa Kỳ trong các cuộc tấn công nhắm vào năng lực nguyên tử của Iran. Ông Turnbull cũng thêm rằng, không có lý do gì để tin rằng một cuộc tấn công như vậy sắp xảy ra. Trước đó trong cùng ngày, hãng truyền thông ABC đưa tin rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị đánh bom các cơ sở nguyên tử của Iran, có thể sớm nhất là vào đầu tháng tới, dẫn nguồn tin từ các cơ quan cao cấp trong chính phủ Úc.
Bản tin còn cho rằng, các cơ sở quân sự của Úc và Anh có thể sẽ được sử dụng. Hãng này cũng dẫn lời một viên chức an ninh ẩn danh nói rằng, có sự khác biệt rất lớn giữa việc cung cấp thông tin tình báo về các cơ sở của Iran, so với việc thật sự tham gia một nhiệm vụ tấn công. Theo ABC, một cơ quan tình báo ít người biết của Úc, có tên là Geospatial-Intelligence Organisation, sẽ tham gia vào các cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhằm vào Iran nếu có.
Tuy nhiên, Thủ Tướng Turnbull cho rằng bản tin này chỉ là tin đồn, không đến từ bất cứ nhân viên nào trong văn phòng của ông, cũng như văn phòng của Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng. Cuộc khẩu chiến giữa Washington và Tehran đã tăng cao trong tuần này, khi Tổng Thống Iran Hassan Rouhani cảnh cáo Hoa Kỳ “không nên chọc vào cái đuôi của con sư tử.” Đáp lại, Tổng Thống Donald Trump nói, nếu Iran đe dọa Hoa Kỳ một lần nữa, nước này sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT