Thế Giới

Putin tuyên bố "sẵn sàng hợp tác" với chính phủ Trump

Thursday, 01/12/2016 - 11:37:18

Ông nói thêm rằng Nga “sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hoa Kỳ,” và hy vọng sẽ hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.

MOSCOW - Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã dùng bài diễn văn tường trình hàng năm của ông về tình trạng quốc gia, để gợi ý rằng ông và Tổng Thống đắc cử Donald Trump sẽ hợp tác với nhau để cải thiện bang giao Mỹ-Nga, và dồn nỗ lực vào việc chiến đấu chống khủng bố ở Trung Đông.

 

Vladimir Putin (bên phải) đi cùng Thủ Tướng Dmitry Medvedev sau bài diễn văn đọc tại Điện Cẩm Linh ngày thứ Năm. (Dmitry Astakhov/ Getty Images)


Hôm thứ Năm, trong bài diễn văn từ điện Kremlin, với giọng điệu hòa giải, ông Putin nói, “Chúng tôi không muốn đối đầu với ai cả. Không giống như những đồng nghiệp ngoại quốc của chúng tôi coi nước Nga là kẻ thù, chúng tôi không bao giờ tìm kiếm kẻ thù. Chúng tôi cần bạn bè. Nhưng chúng tôi sẽ không cho phép [người khác] vi phạm vào những lợi ích của chúng tôi và việc làm ngơ với những quyền lợi ấy.”

Ông nói thêm rằng Nga “sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Hoa Kỳ,” và hy vọng sẽ hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.

Ông Putin nói, “Việc Nga và Mỹ hợp tác để giải quyết những vấn đề toàn cầu và khu vực sẽ đáp ứng các lợi ích của toàn thế giới. Chúng tôi chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh và ổn định cho toàn cầu, cũng như củng cố chủ trương không phổ biến vũ khí hạt nhân.”

Ông Putin dường như cũng xác nhận những lời tố cáo của các giới chức tình báo Mỹ. Họ nói rằng các tin tặc Nga đã tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở Mỹ. Ông lưu ý rằng chính phủ của ông đã gặp phải “những mưu toan gây áp lực từ ngoại quốc với mọi dụng cụ có liên quan, từ những huyền thoại về việc gây hấn của Nga... và việc can thiệp vào những cuộc bầu cử.”

Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng nước Nga mang không có thù oán với Tây Phương, và cởi mở với một cuộc đối thoại “thân thiện và bình đẳng” về các vấn đề toàn cầu.

Những mối căng thẳng giữa Mỹ và Nga đã tăng vọt trong những năm gần đây, khi ông Putin càng ngày càng can dự vào nội tình ở Ukraine và Syria. Căng thẳng tiếp tục leo thang trong cuộc tranh cử tổng thống ở Mỹ, khi chính phủ của Tổng Thống Barack Obama tố cáo Moscow tấn công tin học vào những trang web chính trị và những trương mục email của Mỹ, trong một nỗ lực nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử.

Tuy vậy, ông Trump dường như nuôi dưỡng một mối quan hệ thân tình với ông Putin. Đôi khi mối quan hệ này bị dư luận soi mói vì thân mật một cách đặc biệt.

Ông Trump ca ngợi ông Putin nhiều lần trong cuộc vận động tranh cử. Trong tháng Bảy, xem có vẻ như ông Trump khuyến khích các giới chức tình báo Nga dùng khả năng chuyên môn của họ trong việc đột nhập tấn công tin học, để tìm hàng ngàn bức email mất tích mà bà Hillary Clinton đã xóa.

Các bản tin truyền thông trong tháng qua cũng cho biết rằng các viên chức Nga đã có “những cuộc liên lạc” với ban vận động tranh cử của ông Trump. Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận những cuộc liên lạc như vậy. Trước đó trong năm nay, cơ quan FBI mở một cuộc điều tra về ông Paul Manafort, cựu giám đốc vận động tranh cử của ông Trump, về những mối quan hệ kinh doanh của ông Manafort với các nước ngoại quốc, trong số đó có Nga.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm chúc mừng ông Trump thắng cử, ông Putin nói với vị tổng thống đắc cử rằng ông sẵn sàng “mở một cuộc đối thoại giống như đối tác với chính phủ mới, trên căn bản bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, và không can thiệp vào những mối quan hệ quốc nội.” Một bản sao của cuộc đàm thoại ấy được điện Kremlin cung cấp cho biết như vậy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT