Hoa Kỳ

Quận Cam cho xe vào làn carpool tự do, giảm tai nạn

Wednesday, 19/11/2014 - 07:21:18

Phương pháp tự do vào ra làn carpool cũng đem lại kết quả là làm giảm bớt những hành động nguy hiểm có thể xảy ra trong những làn xa lộ bình thường, nằm bên cạnh các làn carpool.

Những làn đường xa lộ đi chung xe (carpool / HOV) đang được nới dài thêm và nối lại với nhau trên khắp miền nam California. Nhưng mỗi quận hạt đang đi theo một lối tiếp cận khác hẳn nhau, và có thể an toàn hơn theo một số nghiên cứu cho thấy, về cách thức những làn carpool ấy mang lại hiệu quả.

Orange County đang sắp xếp lại mạng lưới các làn đường carpool, tổng cộng dài 267 dặm, để cho những người lái xe có thể vào và ra ở bất cứ nơi nào, chứ không phải chỉ ở các khu vực được chỉ định, thường nằm cách nhau khá xa.
Trong cuộc chuyển đổi đang diễn ra tại Quận Cam, những dòng kẽ đôi sơn màu vàng, cấm tài xế tự ý lái xe vào và ra khỏi làn đường carpool, sẽ được thay thế bằng những dấu gạch ngang màu trắng.
Các viên chức tại Quận Cam đã bắt đầu việc thay đổi cách đây bảy năm trên 22 đường xa lộ. Họ đan cử những kết quả nghiên cứu, nói rằng cái gọi là phương pháp ra vào liên tục đã làm giảm bớt một phần tai nạn, kẹt xe, và ô nhiễm, bằng cách giảm thiểu những vụ tăng tốc độ đột ngột và những vụ đổi nhanh sang làn đường khác.
Phương pháp tự do vào ra làn carpool cũng đem lại kết quả là làm giảm bớt những hành động nguy hiểm có thể xảy ra trong những làn xa lộ bình thường, nằm bên cạnh các làn carpool.
Cho đến nay, Caltrans và Transportation Authority Orange County (OCTA) đã làm lại ít nhất 106 dặm làn carpool trên năm đường xa lộ. Ngoài xa lộ 22 đã có làn ra vào carpool dễ dàng từ lâu, họ đang lắp đặt làn carpool trên các xa lộ 55, 5, 91 và 57, đi từ Orange tới Glendora.
Theo một cuộc thăm dò ý kiến của OCTA năm 2009, đa số những người lái xe ở Orange County đều nghĩ rằng các làn carpool mà xe vào ra tự do đều làm giảm thời gian di chuyển, và đều an toàn hơn so với những làn xe carpool thông thường. Khoảng 80% cũng muốn giữ lại các làn đường của xa lộ 22, và mở rộng các mô hình ra vào liên tục cho toàn quận hạt.
Tuy chưa có đầy đủ các dữ kiện, ông Florentino Olivera, một phát ngôn viên của cơ quan Tuần Tra Xa Lộ California ở Orange County, nói rằng các nhà điều tra tai nạn đã nhìn thấy số lượng tai nạn xảy ra ít hơn, trên các làn đường carpool cho xe ra vào liên tục
Ông Olivera nói, “Những làn carpool ấy đang giúp cho công chúng. Chúng tôi đang nhìn thấy một sự giảm bớt trong chuyện xe chạy chồng chéo đan xen và những vụ đổi làn đường vào giây phút chót.”
Ngoài Orange County, vài nơi tại miền bắc California còn có vài trăm dặm làn carpool mà xe được ra vào tự do.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT