Hoa Kỳ

Quận Cam chuẩn chi $3 triệu cho trung tâm tạm trú vô gia cư

Saturday, 14/04/2018 - 11:21:50

Hôm thứ Ba, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã chấp thuận việc thiết lập 7 phòng vệ sinh và 8 phòng tắm tại Trung Tâm Tạm Trú cho người vô gia cư được gọi là Courtyard, tại Santa Ana. Hồi tháng 10, 2016, Giám Sát Viên Andrew Đỗ người đã tiên phong trong các nỗ lực thành lập trung tâm tạm cư khẩn trương tại Santa Ana, mà hiện nay là nơi cư ngụ cho 450 người vô gia cư mổi đêm và đã chuyển đổi 281 người đến nơi cư trú dài hạn.

SANTA ANA - Các nhà vệ sinh và phòng tắm mới sẽ được thiết lập tại Trung Tâm Tạm Trú Cho Người Vô Gia Cư tại Quận Cam.


Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cho biết, “Nhà vệ sinh và phòng tắm là những tiện nghi cơ bản nhằm giúp những người phục hồi nhân phẩm một khi họ muốn cải thiện cuộc sống. Những tiện nghi này nhằm giúp những người cầu tiến. Ai cũng muốn được sạch sẽ trước khi đi phỏng vấn tìm việc làm.”

Có hơn 90 người hiện đang sống tại trung tâm tạm trú đã tìm được việc làm. Đây là một thành quả của chính sách cải thiện đời sống người vô gia cư của Quận Cam.

Hôm thứ Ba, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã chấp thuận việc thiết lập 7 phòng vệ sinh và 8 phòng tắm tại Trung Tâm Tạm Trú cho người vô gia cư được gọi là Courtyard, tại Santa Ana. Hồi tháng 10, 2016, Giám Sát Viên Andrew Đỗ người đã tiên phong trong các nỗ lực thành lập trung tâm tạm cư khẩn trương tại Santa Ana, mà hiện nay là nơi cư ngụ cho 450 người vô gia cư mổi đêm và đã chuyển đổi 281 người đến nơi cư trú dài hạn.

Quận Cam chấp thuận một ngân khoản phụ trội $ 3 triệu Mỹ Kim cho chương trình trị liệu phục hồi (Recuperative Care).

Ngoài chương trình ngắn hạn gia tăng các nhà vệ sinh và phòng tắm chỉ có tại trung tâm tạm trú khẩn trương của Quận Cam. Các Giám Sát Viên đã chuẩn thuận một ngân khoản phụ trội $3.48 triệu cho chương trình trị liệu phục hồi cho người vô gia cư, nâng tổng số ngân khoản cho chương trình này lên đến $8.38 triệu Mỹ Kim.

Các giường bệnh thuộc chương trình trị liệu phục hồi được coi như một phương cách ít tốn kém nhất trong việc chữa trị cho những người vô gia cư nhằm giảm gánh nặng cho các phòng chữa trị khẩn cấp tại Quận Cam. Thêm vào đó, các chương trình trị liệu phục hồi giúp các thành phần vô gia cư tiếp cận với các dịch vụ chửa trị hiện hữu và làm giảm đi khả năng tái phát tới lui bệnh viện nhiều lần.

Các viên chức của quận hạt cho biết ngân khoản phụ trội $3.48 triệu sẽ giúp giải quyết những nhu cầu cần thiết, kể từ khi quận hạt giải tỏa khu vự định cư bất hợp pháp của những người này tại khu vực dọc theo lòng bờ sông Santa Ana và khu vực thị chính Santa Ana. Thành Phố Santa Ana gánh chịu những vấn nạn của quận hạt.

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ xác nhận đây chỉ là một số hoạt động cấp thời, ngắn hạn, và Quận Cam cần phải có thêm chổ tạm cư, các giường bệnh cho trị liệu phục hồi, các đơn vị ổn định khủng hoảng, và chương trình gia cư thường trực nhằm giải quyết vấn nạn vô gia cư.

Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ nhấn mạnh, sau khi ông ca ngợi các lãnh đạo của thành phố Santa Ana đối với việc đóng góp cho một giải pháp xây dựng, “Thành phố Santa Ana tiếp tục gánh vác một gánh nặng vĩ đại nhất cho vấn nạn hiện tại của quận hạt. Chúng ta cần những thành phố khác mạnh dạn noi gương thành phố Santa Ana.”

Hồi tháng trước, thành phố Santa Ana đã công bố thống kê thành phần vô gia cư cho thấy số người vô gia cư hiện không có nơi tạm trú đã gia tăng hơn gấp đôi từ 466 lên đến 1,030 người.
(Trích từ thông báo của văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ gởi ngày 12 tháng 4, 2018)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT