Hoa Kỳ

Quận Cam hết giường ICU cho bệnh nhân Covid-19

Thursday, 17/12/2020 - 07:43:42

Tình hình đại dịch đang rất căng thẳng tại các bệnh viện tại Nam California, kể cả tại Quận Cam.


Bác Sĩ Ali Jamehdor, Tổng Giám Đốc Phòng Khẩn Cấp tại bệnh viện Dignity Health - St. Mary Medical Center, đang giải thích cho những người khách rằng họ không thể vào bên trong bệnh viện tại Long Beach, Nam California ngày thứ Năm, 17 tháng 12, 2020. Mọi người cần được kiểm tra tại một mái lều được dựng bên ngoài bệnh viện, để bảo đảm họ không có siêu vi khuẩn Covid-19 hoặc triệu chứng của bệnh dịch trước khi được vào bên trong tòa nhà. Vùng Los Angeles và phụ cận đã trở thành khu vực đô thị bị đại dịch tấn công nặng nhất trên toàn nước Mỹ. (Apu Gomes/ AFP via Getty Images)


Tình hình đại dịch đang rất căng thẳng tại các bệnh viện tại Nam California, kể cả tại Quận Cam. Trong ngày thứ Năm, Quận Cam tiếp tục tạo kỷ lục theo từng ngày, với 1,519 bệnh nhân Covid nằm nhà thương, gồm 343 người phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt ICU.

Số giường ICU của quận hạt hiện đã xuống mức 0 sau khi được điều chỉnh. Nhiều bệnh nhân không thể được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vì không còn giường cho họ.

Tiểu bang lập ra số liệu điều chỉnh, để cho thấy sự khác biệt giữa số giường ICU giành cho bệnh nhân Covid và giường giành cho bệnh nhân thường. Số giường ICU chưa điều chỉnh của quật hạt, tức bao gồm cả số giường giành cho bệnh nhân thường, hiện là 9.5%, và con số này cũng đang giảm nhanh chóng. Trên toàn 11 quận hạt miền nam California, số giường ICU còn trống đã giảm còn 0.5%.

Cũng trong ngày thứ Năm, Cơ Quan Y Tế Quận Cam báo cáo 13 người chết vì coronavirus, nâng tổng số người chết tại quận hạt lên 1,731 người.

Ngoài ra, Orange County cũng có 2,615 ca bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh lên 113,783 người.

Vào cuối ngày thứ Tư, Sở Y Tế Quận Cam đã ra lệnh tạm ngưng quyền yêu cầu xe cấp cứu đổi hướng của bệnh viện, vốn là quyền cho phép bệnh viện được từ chối xe cấp cứu.

Trong tình huống nhiều bệnh viện tại Quận Cam đang hoạt động ở mức tối đa như hiện nay, việc ngưng quyền yêu cầu xe cấp cứu chuyển hướng sẽ bắt buộc bệnh viện phải nhận bệnh nhân, bất chấp bệnh viện còn chỗ trống hay không.

Bác Sĩ Carl Schultz, Giám Đốc Dịch Vụ Cấp Cứu của quận hạt, nói rằng họ buộc phải ban hành lệnh này, do tình trạng quá tải bệnh nhân Covid hiện nay khiến gần như mọi bệnh viện đều ngay lập tức yêu cầu xe cấp cứu phải tìm bệnh viện khác, khiến xe cấp cứu không tìm được nơi để giao bệnh nhân.

Ông Schultz nói, việc buộc bệnh viện phải nhận bệnh nhân sẽ giúp giải quyết mối lo ngại của dịch vụ cấp cứu, trong việc tìm điểm đến cho các xe cấp cứu của họ.

Tại Quận Cam, tỷ lệ người nhiễm coronavirus trên 100,000 dân hiện là 42.7, và tỷ lệ dương tính là 13.2%.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT