Hoa Kỳ

Quận Cam sắp có các trung tâm cấp cứu cho các bệnh nhân tâm thần

Wednesday, 24/08/2016 - 10:41:10

Một bản phúc trình của đại bồi thẩm đoàn trong năm 2015 cho thấy rằng ở Quận Cam cứ 100,000 cư dân thì có 16 giường, tức chưa tới một phần ba số giường mà Hiệp Hội Bệnh Viện California đề nghị, để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân tâm thần.

Quận Cam sắp có những trung tâm y tế khẩn cấp đầu tiên dành riêng cho việc điều trị những người lên cơn tâm thần đột ngột. Những cơ sở y tế này giải quyết một khoảng trống, mà những người chỉ trích nói rằng từ lâu đã chất gánh nặng lên các bệnh viện địa phương và khiến cho các bệnh nhân tâm thần không được điều trị đầy đủ.

Hôm thứ Ba, các giám sát viên Quận Cam biểu quyết chấp nhận một khoản trợ cấp của tiểu bang, lên tới gần $3.1 triệu. Khoản này sẽ giúp trả tiền cho việc chỉnh trang tu bổ, và cho những chi phí của việc khởi động chương trình dành cho việc chăm sóc được mở rộng, tại hai địa điểm chưa được xác định.

Quận Cam đang thiếu một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần khẩn cấp ngoại trú. Tình trạng này dẫn đến hậu quả là các bệnh nhân tâm thần được gửi đến các phòng cấp cứu ở bệnh viện, nơi mà đôi khi họ được giữ lại trong nhiều giờ, hoặc nhiều ngày, mà không được điều trị. Điều đó cũng làm trì hoãn việc điều trị y tế cho những bệnh nhân khác ở các phòng cấp cứu.

Các phòng cấp cứu bệnh viện thường được trang bị một cách kém cỏi, và thường thiếu khả năng chuyên môn thích hợp để điều trị các bệnh nhân lên cơn tâm thần. Bác sĩ Michael Brant-Zawadski, giám đốc điều hành y tế của Viện Khoa Học Thần Kinh Hoag cho biết như thế. Cũng vậy, chính những bệnh nhân này thường không cần phải được giữ lại tại các cơ sở tâm thần điều trị nội trú, giữ người ta lại trong nhiều ngày.

“Chương trình ổn định khủng hoảng” mới của Quận Cam sẽ cung cấp một phương pháp điều trị dung hòa hiện thời đang thiếu hụt.

Ông Brant-Zawadski nói, “Các bệnh nhân có thể được đánh giá, cho về, và chuyển tới chương trình điều trị ngoại trú thích hợp. Các quận hạt khác, chẳng hạn như Alameda, đã có một chương trình tâm thần khẩn cấp vững mạnh. Trong chương trình đó, xe cứu thương và cảnh sát đưa những người có vấn đề về tâm thần tới những nơi ấy, thay vì tới các phòng cấp cứu.

Một khi những trung tâm ấy được mở, toàn thể cảnh sát Orange County và các nhân viên y tế khẩn cấp sẽ được huy động, để đưa những người lên cơn tâm thần, hoặc những người được tòa án ra lệnh phải đi điều trị bệnh âm thần, đến các trung tâm mới. Các bệnh nhân sẽ có thể ở lại tại các cơ sở mới trong chưa tới 24 tiếng đồng hồ, và tới lúc đó họ sẽ cần phải được cho về hoặc chuyển tới một cơ sở điều trị nội trú.

Tom Loats, giám đốc sức khỏe hành vi ứng xử tại bệnh viện St. Joseph Hospital, nói rằng việc lập thêm một chương trình cấp cứu tâm thần sẽ làm rảnh số giường hạn chế dành cho bệnh nhân tâm thần của Quận Cam. Số giường này thỉnh thoảng được sử dụng bởi những người sẽ được hưởng lợi từ việc điều trị ngoại trú.

Một bản phúc trình của đại bồi thẩm đoàn trong năm 2015 cho thấy rằng ở Quận Cam cứ 100,000 cư dân thì có 16 giường, tức chưa tới một phần ba số giường mà Hiệp Hội Bệnh Viện California đề nghị, để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân tâm thần.

Quận Cam cũng chưa biết những trung tâm ấy sẽ được lập ở đâu, hoặc khi nào sẽ mở cửa. Tuy nhiên, một đại diện của Cơ Quan Chăm Sóc Y Tế nói rằng việc trợ cấp liên bang đòi hỏi rằng đến cuối năm 2017 thì các hợp đồng và các kế hoạch cho các cơ sở ấy phải được thực hiện.

Các giới chức đã đề nghị lập một cơ sở ở mạn bắc Quận Cam, và một cơ sở ở mạn nam, và các cơ sở mới sẽ cần phải được ở gần, hoặc được nối kết với, các cơ sở y tế hiện có, để những cơ sở đó có thể tiếp nhận những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và cũng có những chấn thương thể lý.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT