Hoa Kỳ

Quận Cam: Số người nhiễm Covid-19 gia tăng

Friday, 02/10/2020 - 07:49:00

Trong 6 người chết vào thứ Sáu có 4 người là cư dân trong viện dưỡng lão.


Người dân đeo khẩu trang dưới phố Los Angeles ngày 2 tháng 10, 2020. (Robyn Beck / AFP via Getty Images)

 

SANTA ANA – Quận Cam đã ghi nhận thêm 6 ca tử vong vì Covid-19 và 209 trường hợp nhiễm bệnh ngày thứ Sáu, nâng số liệu tại quận hạt lên 1,281 người chết và 54,118 người mắc bệnh, tính từ khi đại dịch bùng phát.

Trong 6 người chết vào thứ Sáu có 4 người là cư dân trong viện dưỡng lão. Từ khi đại dịch bắt đầu đến nay, có 550 ca tử vong là những người sống trong viện dưỡng lão và trung tâm hỗ trợ người già.

Tổng Quản Lý Quận Cam, ông Frank Kim, nói rằng ông lo ngại khi số ca bệnh hàng ngày tăng trên 200 người.

“Số ca bệnh đang tăng lên một cách chậm rãi,” ông Kim nói. “Chúng tôi không nhận thấy một ngành nghề đặc biệt nào gây ra tình trạng này. Sự lây nhiễm xảy ra trên toàn cộng đồng.”

Số người nhập viện tăng từ 158 vào thứ Năm lên 175 vào thứ Sáu, và số người được chăm sóc đặc biệt tăng từ 45 lên 48.

Tỷ lệ dương tính, vốn chỉ được báo cáo vào thứ Ba hàng tuần, vẫn đứng ở mức 3.1%. Tuy nhiên, số ca bệnh hàng ngày trên 100,000 dân đã tăng từ 3.6 lên 4.4, cao hơn mức quy định là 3.9 để được dời lên “vùng cam” trong hệ thống đánh giá của tiểu bang.

Những số liệu mới nghĩa là Quận Cam sẽ tiếp tục được đánh giá là “vùng đỏ” trong ít nhất thêm 2 tuần nữa. Theo Bác Sĩ Clayton Châu, Giám Đốc Sở Y Tế Orange County, có vẻ như các buổi tụ tập trong dịp lễ Labor Day đã khiến số ca bệnh tăng lên.

Việc được đánh giá là “vùng cam” sẽ cho phép các cửa hàng bán lẻ và khu mua sắm được hoạt động với 100% sức chứa.

Nhà thờ, nhà hàng, rạp phim, bảo tàng, sở thú, thủy cung, sẽ được tăng mức đón khách từ 25% lên 50%. Các phòng gym cũng được tăng lượng khách từ 10% lên 25%, và được mở lại hồ bơi. Các trung tâm giải trí gia đình như cơ sở bowling hay khu leo núi trong nhà cũng được mở lại với tỷ lệ 25% sức chứa.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT