Hoa Kỳ

Quân đội Ai cập yêu cầu tổng thống nghe lời dân

Monday, 01/07/2013 - 11:05:37

Quân đội nói các đảng phái, kể cả nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo, đang có 48 tiếng để giải quyết khủng hoảng chính trị.

Người biểu tình chiếu đèn laser lên một trực thăng đang bay gần Phủ Tổng Thống vào đêm Chủ Nhật. (Hình: Getty Images)


CAIRO – Trước sự việc hàng triệu người xuống đường phản đối trên toàn quốc, gây chia rẽ đất nước trong giai đoạn chế độ dân chủ còn phôi thai, quân đội đã trao tối hậu thư cho Tổng Thống Mohamed Morsi ngày hôm thứ Hai, yêu cầu trong vòng 48 tiếng đồng hồ tổng thống phải thõa mãn đòi hỏi của người dân. Quân đội muốn ông Morsi chia sẻ quyền lực với phía đốilập.
Sau khi được biết tin về tối hậu thư, người biểu tình tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo đã hoan hô ông Abdel Fattah al-Sisi, người đứng đầu quân đội.
Hơn một năm trước đây, Sau khi tổng thống Mubarak ra đi, một cuộc bầu cử đã đưa ông Morsi, lãnh tụ phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo lên làm tổng thống. Không lâu sau đó nhiều người dân Ai cập đã tố cáo Tổng Thống Morsi và phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo muốn đưa những luật lệ Hồi khắt khe trở lại nước Ai cập.
Quân đội nói các đảng phái, kể cả nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo, đang có 48 tiếng để giải quyết khủng hoảng chính trị.
Người biểu tình tố cáo tổng thống không giải quyết vấn đề an ninh và kinh tế từ khi được bầu lên một năm trước. Người ủng hộ ông lại nói ông cần thêm thời gian.
Từ đêm Chủ Nhật, hàng triệu người Ai Cập đã đổ xuống đường biểu tình đòi Tổng Thống Morsi từ chức nhân kỷ niệm một năm ngày ông lên nắm quyền. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ làn sóng chính biến lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak đầu năm 2011.
Những người biểu tình đã đứng chật kín quảng trường Tahrir và các con phố xung quanh Phủ Tổng Thống ở quận Heliopolis, thủ đô Cairo.
Các quảng trường lớn tại thành phố Alexandria, các tỉnh nằm ở đồng bằng châu thổ sông Nile và vùng Thượng Ai Cập cũng đông nghịt người biểu tình phản đối chính phủ.
Phía đối lập chỉ trích ông Morsi độc chiếm quyền lực, thiếu khả năng khôi phục kinh tế và đảm bảo an ninh xã hội.
Hãng thông tấn MENA ghi nhận số người biểu tình lên tới 3 triệu người. Trước nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ đổ máu, Bộ Nội Vụ Ai Cập đã siết chặt an ninh và đưa xe bọc thép đến xung quanh khu vực Quốc Hội, Thượng Viện, văn phòng chính phủ nằm gần quảng trường Tahrir.
Một số máy bay trực thăng cũng đã được sử dụng để giám sát người biểu tình.
Có ít nhất 8 người thiệt mạng tại các tỉnh Assiut, Beni Sueif và thành phố Alexandria trong các vụ tấn công riêng rẽ của các tay súng không rõ danh tính vào đám đông biểu tình. Trong số này có một sinh viên Mỹ bị đâm chết khi đang chụp ảnh biểu tình ở Alexandria.
Ngoài ra, trụ sở chính của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo ở quận Mqattam cũng bị người biểu tình ném đá và bom xăng khiến một phần tòa nhà bốc cháy. Ít nhất 3 văn phòng khác của nhóm này ở vùng đồng bằng sông Nile cũng bị tấn công.
Trước đó, Bộ Y Tế Ai Cập thông báo các bệnh viện đã tiếp nhận gần 200 người bị thương tại Cairo, Alexandria, Beni Sueif, Daqahliya, Gharbiya, Menoufiya và Beheira.
Trong phản ứng chính thức, Tổng thống Morsi kêu gọi tiến hành đối thoại dân tộc nhưng từ chối nhượng bộ các yêu sách của phe đối lập vì “một tổng thống dân chủ được bầu không thể từ chức sau một tuần hay một tháng.”
Một số dân biểu thuộc đảng Huynh Đệ Hồi Giáo đã từ chức hôm thứ Hai. Điều đó cho thấy nội bộ đảng này đang bị chia rẽ vì có những người ủng hộ những người biểu tình.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT