Hoa Kỳ

Quân đội đưa thiết giáp lên boong tàu đổ bộ đến gần Iran

Sunday, 18/08/2019 - 05:57:56

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Nga cho rằng việc gắn thiết giáp lên tàu đổ bộ cho thấy sự thiếu chuẩn bị của Hải quân Hoa Kỳ trong việc đối phó các mối đe dọa trên biển.

Hải quân Hoa Kỳ hồi đầu tuần đã gắn thiết giáp LAV-25 lên boong tàu USS Boxer, để tăng năng lực do thám khi vào eo biển Hormuz. Lực lượng Hải quân hồi đầu tuần công bố bức ảnh về các trực thăng AH-1Z Viper hoạt động trên tàu đổ bộ USS Boxer, khi con tàu này tiến vào eo biển Hormuz gần Iran. Trong hình, phía sau các trực thăng này là một thiết giáp LAV-25, loại xe chuyên thực hiện nhiệm vụ do thám gần mặt trận và yểm trợ bộ binh, được gắn chặt trên boong tàu. Theo giới quan sát, việc Hải quân đưa thiết giáp LAV-25 lên boong tàu USS Boxer dường như để nâng cao khả năng theo dõi các lực lượng Iran trên biển.
Hồi tháng 11, 2018, tướng Thủy Quân Lục Chiến W. Coffman cho biết ông từng nhìn thấy các binh sĩ lực lượng này gắn một xe thiết giáp lên boong tàu, vì LAV-25 sở hữu các cảm biến tốt hơn tàu đổ bộ trong việc phát hiện mục tiêu nhỏ. LAV-25 được trang bị hệ thống radar AN/PPS-5C có bán kính hoạt động từ 100 mét đến 27 cây số, nên có thể phát phát hiện các máy bay không người lái và xuồng cao tốc cỡ nhỏ của Iran, đặc biệt trong môi trường tác chiến hẹp như eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Nga cho rằng việc gắn thiết giáp lên tàu đổ bộ cho thấy sự thiếu chuẩn bị của Hải quân Hoa Kỳ trong việc đối phó các mối đe dọa trên biển.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT