Quân đội Mỹ đã thách thức những tuyên bố chủ quyền lãnh hải của 19 quốc gia trong năm 2014
Wednesday, 25/03/2015 - 11:17:21
Trong năm 1988, hoạt động tự do hàng hải ở Hắc Hải đã khiến cho các tàu của Mỹ và Nga Sô đụng nhau. Vụ này đã dẫn đến một sự hiểu biết song phương về những quyền mà các tàu chiến có, việc chạy qua những vùng lãnh hải của các nước khác.
WASHINGTON - Trong năm ngoái, quân đội Mỹ đã thực hiện những hoạt động tự do di chuyển trên biển. Họ thách thức những lời tuyên bố chủ quyền lãnh hải của 19 quốc gia, từ Trung Quốc đến Argentina. Họ cũng khẳng định những quyền của Hoa Kỳ đi qua những vùng ấy, bất chấp những nỗ lực áp đặt các hạn chế. Ngũ Giác Đài cho biết như vậy hôm thứ Tư. Đó là số lượng lớn nhất của các nước bị thách thức, tính trong hơn một chục năm. Số lượng ấy làm cho chương trình hoạt động hàng hải trở lại với những mức độ từ trước lúc xảy ra các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, khi các lực lượng Mỹ đã phải cắt giảm các hoạt động vì những mục ưu tiên khác. Các giới chức cho biết như vậy.
Sự gia tăng trong các hoạt động một phần là do việc gia tăng tập trung chú ý vào Mỹ Châu La Tinh. Đây là khu vực trong đó quân đội Mỹ đã thách thức những lời tuyên bố chủ quyền của một nửa tá quốc gia, trong số đó có Argentina, Ba Tây, Venezuela và Nicaragua. Bản Phúc Trình Tự Do Di Chuyển Hàng Hải hàng năm cho năm 2014, của Ngũ Giác Đài cho biết như vậy. Hoa Kỳ thực hiện quyền tự do hoạt động tàu thuyền, bằng cách gởi các chiến hạm hải quân và máy bay quân sự, vào trong những khu vực mà các nước lân cận đã cố gắng tìm cách hạn chế bằng cách thức nào đó. Các hoạt động ấy nhằm mục đích là cho thấy rằng cộng đồng quốc tế không chấp nhận những tuyên bố do một hoặc nhiều nước đưa ra.
Các hoạt động tàu thuyền của Mỹ bắt đầu vào năm 1979. Chúng được điều hợp bởi Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc phòng và nhằm phù hợp với Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mặc dù Washington đã không chính thức chấp nhận thỏa thuận này. Một giới chức quốc phòng, nói với điều kiện giấu tên, cho biết rằng các hoạt động trong năm 2014 thỉnh thoảng gây ra thách thức cho việc truyền thông liên lạc giữa Hoa Kỳ và các viên chức của nước ấy. Nhưng những vụ đụng độ đã được giải quyết một cách chuyên nghiệp, và không có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
Trong năm 1988, hoạt động tự do hàng hải ở Hắc Hải đã khiến cho các tàu của Mỹ và Nga Sô đụng nhau. Vụ này đã dẫn đến một sự hiểu biết song phương về những quyền mà các tàu chiến có, việc chạy qua những vùng lãnh hải của các nước khác.
Sự gia tăng trong các hoạt động một phần là do việc gia tăng tập trung chú ý vào Mỹ Châu La Tinh. Đây là khu vực trong đó quân đội Mỹ đã thách thức những lời tuyên bố chủ quyền của một nửa tá quốc gia, trong số đó có Argentina, Ba Tây, Venezuela và Nicaragua. Bản Phúc Trình Tự Do Di Chuyển Hàng Hải hàng năm cho năm 2014, của Ngũ Giác Đài cho biết như vậy. Hoa Kỳ thực hiện quyền tự do hoạt động tàu thuyền, bằng cách gởi các chiến hạm hải quân và máy bay quân sự, vào trong những khu vực mà các nước lân cận đã cố gắng tìm cách hạn chế bằng cách thức nào đó. Các hoạt động ấy nhằm mục đích là cho thấy rằng cộng đồng quốc tế không chấp nhận những tuyên bố do một hoặc nhiều nước đưa ra.
Các hoạt động tàu thuyền của Mỹ bắt đầu vào năm 1979. Chúng được điều hợp bởi Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc phòng và nhằm phù hợp với Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mặc dù Washington đã không chính thức chấp nhận thỏa thuận này. Một giới chức quốc phòng, nói với điều kiện giấu tên, cho biết rằng các hoạt động trong năm 2014 thỉnh thoảng gây ra thách thức cho việc truyền thông liên lạc giữa Hoa Kỳ và các viên chức của nước ấy. Nhưng những vụ đụng độ đã được giải quyết một cách chuyên nghiệp, và không có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
Trong năm 1988, hoạt động tự do hàng hải ở Hắc Hải đã khiến cho các tàu của Mỹ và Nga Sô đụng nhau. Vụ này đã dẫn đến một sự hiểu biết song phương về những quyền mà các tàu chiến có, việc chạy qua những vùng lãnh hải của các nước khác.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông thợ mộc trúng số giải độc đắc nhờ liên tục mua vé số ở một cửa hàng
Nhiều lần quay lại mua vé số cào ở cửa hàng từng bán cho mình tấm vé trúng $500, cuối cùng Deivson cũng may mắn trúng giải độc đắc $1 ...
Gián điệp Trung Cộng bị tình nghi sát hại em vợ của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nhằm hạ bệ hãng Tesla?
Gián điệp của Trung Cộng được nghi ngờ đã ám sát bà Angela Chao nhằm vào việc làm mất uy tín của hãng xe điện Tesla và thúc đẩy doanh ...
Đúng là Biden mất trí rồi, cả đám trong tòa Bạch Ốc
Sáng hôm qua, Biden lên tiếng đề nghị trả thuế $10 ngàn cho những người muốn đổi nhà.