Thế Giới

Quân đội Venezuela nổ súng vào dân làng, 2 người thiệt mạng

Friday, 22/02/2019 - 08:48:01

Lực lượng an ninh Venezuela đã bắn chết hàng chục người và bắt giam hàng trăm người, kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 1 để phản đối việc ông Maduro tuyên thệ nhậm chức.

KUMARAKAPAY – Binh sĩ Venezuela đã nổ súng vào một nhóm dân làng ở gần biên giới với Brazil vào thứ Sáu, giết chết 2 người, trong bối cảnh Tổng Thống Nicolas Maduro đang tìm cách ngăn cản các nỗ lực đưa hàng viện trợ vào đất nước đang gặp khủng hoảng của ông. Vụ bạo lực hôm thứ Sáu nổ ra tại làng Kumarakapay ở miền nam Venezuela, sau khi một cộng đồng dân tộc thiểu số chận một đoàn xe quân sự đang chạy tới biên giới với Brazil, vì họ tin rằng đoàn xe này đang tìm cách chận không cho xe chở hàng viện trợ đi vào.
Các binh sĩ sau đó đi vào làng và nổ súng, giết chết 2 người và làm nhiều người khác bị thương. “Chúng tôi chống lại họ để ủng hộ việc viện trợ,” ông Richard Fernandez, một lãnh đạo cộng đồng, cho biết. “Vậy là họ tấn công chúng tôi. Họ bắn những người vô tội đang ở trong nhà và đang làm việc.” Bảy trong số 15 người bị thương đã được xe cấp cứu đưa sang bên kia biên giới và được chữa trị tại bệnh viện Roraima ở Boa Vista, thành phố biên giới của Brazil.
Trong khi đó, viên chức trong đảng Xã hội chủ nghĩa của ông Maduro cáo buộc những người dân làng là “một đám đông bạo lực,” được hướng dẫn bởi phe đối lập. Lực lượng an ninh Venezuela đã bắn chết hàng chục người và bắt giam hàng trăm người, kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 1 để phản đối việc ông Maduro tuyên thệ nhậm chức.

50 người chết vì ngộ độc rượu tại Ấn Độ
GAUHATI – Ít nhất 50 người đã chết và 50 người khác ngộ độc nặng sau khi uống rượu lậu tại 2 sự kiện khác nhau ở vùng đông nam Ấn Độ, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Hầu hết các nạn nhân là công nhân làm việc tại một đồn điền trồng trà ở các quận Golaghat và Jorhat của bang Assam. Trong sự việc xảy ra hôm thứ Năm, các công nhân đã uống rượu được pha methyl alcohol, một hóa chất tấn công hệ thần kinh trung ương, và tất cả đều lần lượt ngã ra hôn mê. Họ được đưa vào bệnh viện nhưng một số người đã tử vong. Số người chết tính đến thứ Sáu là 50 người.
Người sở hữu cơ sở nấu rượu và 4 người khác đã bị bắt. Việc tử vong vì uống rượu lậu xảy ra thường xuyên tại Ấn Độ, vì người nghèo không đủ tiền để mua các loại rượu của các thương hiệu có giấy phép. Rượu lậu được bán với giá rất rẻ, và thường được pha hóa chất để tăng nồng độ cồn. Việc bán rượu lậu cũng là một ngành kinh doanh hái ra tiền trên khắp Ấn Độ, do những người bán dạo không phải đóng thuế và thường bán rượu với số lượng lớn cho những người nghèo. Trước đó vào đầu tháng này, 79 người đã thiệt mạng sau khi uống rượu lậu trong 2 sự kiện khác nhau tại các bang Uttar Pradesh và Uttarakhand ở miền bắc Ấn Độ.

Colombia phá hủy tòa nhà từng là nơi ở của trùm ma túy
MEDELLIN – Chính phủ Colombia đã phá hủy một tòa nhà chung cư nổi tiếng, từng là nơi ở của trùm ma túy Pablo Escobar, trong một vụ nổ có kiểm soát vào thứ Sáu, sau khi tòa nhà này trở thành địa điểm du lịch tự phát. Chung cư Monaco, nơi Escobar sống vào những năm 1980, đã hoàn toàn sụp đổ trong một đám mây bụi. Chính quyền địa phương trước đó than phiền rằng, tòa nhà 8 tầng này đã trở thành điểm đến của du khách trong các tour du lịch tự phát, trong đó, du khách được đưa đi xem xung quanh tòa nhà, và nghe hướng dẫn viên kể về lịch sử buôn bán ma túy của Escobar.
Giới chỉ trích nói rằng, các tour du lịch kiểu này đã tôn vinh nạn bạo lực và ma túy trong những năm 1980, khi hàng ngàn người Colombia bị sát hại. Escobar bị tiêu diện vào tháng 12 năm 1993, trong một chiến dịch chung giữa Colombia và Hoa Kỳ. Thành phố Medellin hiện đang có kế hoạch xây dựng một công viên và bảo tàng tưởng niệm để thay thế tòa nhà bỏ hoang, nơi đã được phá hủy chỉ trong 3 giây.
"Điều này có nghĩa là lịch sử sẽ không bị lợi dụng để phục vụ cho kẻ gây hại cho người khác, mà sẽ tôn vinh các nạn nhân,” Tổng Thống Ivan Duque nói tại lễ phá dỡ tòa nhà, trước khi ông bay tới biên giới với Venezuela để tham dự một buổi hòa nhạc từ thiện. Tòa nhà Monaco trước đây từng bị đánh bom bằng xe hơi, trong trận chiến khốc liệt năm 1987 giữa hai băng đảng ma túy Medellin và Cali. Đây cũng là nơi Escobar cất giữ bộ sưu tập xe cổ đắt tiền của hắn ta. Ngôi nhà bị chính phủ Colombia thu giữ vào năm 1990, và trong một thời gian đã được dùng làm văn phòng phụ thêm cho cơ quan tư pháp.

Quân đội Israel bắn chết 1 thiếu niên biểu tình ở Gaza
GAZA CITY - Quân đội Israel vào thứ Sáu đã bắn chết một thiếu niên Palestine và bắn bị thương khoảng 40 người khác, trong cuộc biểu tình có hàng ngàn người tham dự tại biên giới Dải Gaza, theo viên chức y tế Gaza cho biết. Quân đội Israel nói lực lượng này chỉ phản ứng chống lại những kẻ gây bạo động, khi những người này ném lựu đạn và các thiết bị nổ khác vào lực lượng Israel từ Dải Gaza – vùng lãnh thổ thuộc kiểm soát của tổ chức Hồi giáo Hamas. Bộ Y Tế Gaza nói thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng sau khi bị trúng đạn của binh sĩ Israel. Đáp lại. phát ngôn viên quân đội Israel nói rằng các binh sĩ đã dùng “các phương pháp giải tán bạo động” và nổ súng “theo như quy định cho phép.”
Hơn 220 người Palestine đã bị quân đội Israel bắn chết, kể từ khi các cuộc biểu tình hàng tuần khởi sự vào tháng 3, 2018. Một binh sĩ Israel cũng bị bắn chết bởi 1 tay bắn tỉa Palestine trong thời gian này. Trong cuộc biểu tình có tên “The Great March of Return – Cuộc tuần hành hồi hương,” người biểu tình Palestine đã yêu cầu được trở về vùng đất mà tổ tiên của họ đã bị buộc phải rời đi vào năm 1948, trong quá trình thành lập đất nước Israel. Người biểu tình cũng yêu cầu Israel chấm dứt việc phong tỏa Gaza, nơi cư trú của khoảng 2 triệu người.

Trung Quốc tăng cường an ninh tại thị trấn giáp Bắc Hàn
ĐAN ĐÔNG - Thị trấn Đan Đông ở khu vực biên giới phía bắc Trung Quốc, giáp với Bắc Hàn, đang được đặt trong tình trạng an ninh cao, khi chính quyền yêu cầu tất cả khách sạn nằm gần cây cầu nối lãnh thổ hai nước và nhà ga Đan Đông phải hủy danh sách đặt phòng trong ngày thứ Sáu. Thị trấn Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh nằm sát biên giới với Bắc Hàn, và có cây cầu Hữu nghị Trung - Triều bắc ngang qua sông biên giới Áp Lục. An ninh tại Đan Đông từng hai lần được thắt chặt khi Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sang thăm Trung Quốc bằng xe lửa và đi qua nhà ga thị trấn hồi cuối tháng 1 và tháng 3, 2018.
Diễn biến tại Đan Đông xảy ra trong bối cảnh Chủ Tịch Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp với Tổng Thống Donald Trump tại Hà Nội, vào 2 ngày 27 và 28 tháng 2. Có tin đồn cho rằng ông Kim có thể sẽ tới Việt Nam bằng xe lửa.
Nếu chọn xe lửa làm phương tiện di chuyển, ông Kim sẽ mất 3 ngày để vượt qua quãng đường 4,023 cây số từ Bắc Hàn qua Trung Quốc để tới Việt Nam. Hãng truyền thông Yonhap của Nam Hàn trước đó cho rằng ông Kim có thể sử dụng đoàn xe lửa bọc thép đặc biệt của ông để tới Hà Nội thông qua Trung Quốc, bởi hệ thống đường sắt của Việt Nam "có kết cấu tương đồng với hệ thống đường sắt Bắc Hàn.”

Iran tập trận quy mô lớn ở vùng Vịnh
TEHRAN – Truyền thông Iran cho biết, vào thứ Sáu, nước này đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại lối vào vùng Vịnh, trong đó, quân đội Iran sẽ thử nghiệm phóng hỏa tiễn hành trình từ tàu ngầm đầu tiên của nước này. Hơn 100 chiến hạm Iran đã tham gia vào cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, trong một khu vực rộng lớn trải dài từ eo biển Hormuz đến Ấn Độ Dương. Chỉ huy hải quân, chuẩn Đô Đốc Hossein Khanzadi, cho biết cuộc tập trận nhằm đối phó với một loạt mối đe dọa, thử nghiệm vũ khí và đánh giá sự sẵn sàng của thiết bị cũng như nhân sự.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ đang gia tăng, sau khi Tổng Thống Donald Trump vào tháng 5, 2018 quyết định rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức), đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nước Cộng Hòa Hồi Giáo này.

Indonesia phá âm mưu khủng bố
YOGYAARTA – Nhà chức trách Indonesia ngày thứ Sáu thông báo cảnh sát nước này đã phá tan một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào cảnh sát, thu giữ một lượng lớn vũ khí tại tỉnh Yogyakarta. Phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Tướng Dedi Prasetyo cho biết cảnh sát đã bắt giữ kẻ chủ mưu có tên là Abu Hilwa, biệt danh Andalus, trong khi vẫn đang truy lùng một số nghi can khác. Hilwa bị bắt từ ngày 14 tháng 2 vừa qua, tại tỉnh Trung Java, và được cho là một thành viên của Jemaah Anshorut Daulah (JAD), nhóm thánh chiến tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria.
Theo Tướng Prasetyo, trong quá trình thẩm vấn, Hilwa đã thừa nhận hắn cùng 3 nghi can khác đang âm mưu tấn công lực lượng cảnh sát ở Yogyakarta. Hiện cảnh sát Indonesia vẫn đang điều tra thêm. Theo Tướng Prasetyo, Hilwa từng bị trục xuất khỏi Philippines sau khi hắn tham gia huấn luyện cùng Adi Jihadi, kẻ khủng bố đã cung cấp tài chính cho những thủ phạm thực hiện các vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Jakarta hồi tháng 1, 2016. Vào tháng 10, 2016, Hilwa đã tham gia khóa huấn luyện bán quân sự tại tỉnh Banten.
Nhóm JAD đứng sau một loạt các vụ đánh bom liều chết tại Surabaya - thành phố lớn thứ hai của Indonesia, và tỉnh Riau hồi tháng 5, 2019, khiến 32 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT