Thế Giới

Quân kháng chiến đánh bại cuộc tấn công của Taliban

Tuesday, 31/08/2021 - 03:45:09

Cuộc tấn công dường như là cách để Taliban thăm dò sức mạnh của quân kháng chiến.


Các binh sĩ thuộc lực lượng kháng chiến chống Taliban đang tập dượt tại tỉnh Panjshir ngày 30 tháng 8, 2021. (Ahmad Sahel Arman/ AFP via Getty Images)

 

PANJSHIR – Một nhóm vũ trang, tự xưng là Lực Lượng Kháng Chiến Quốc Gia (NRF), hiện đóng quân ở thung lũng Panjshir, cho biết đã đánh bại một cuộc tấn công của Taliban và tiêu diệt ít nhất 7 tay súng.

Ông Fahim Dashti, phát ngôn viên của NRF, cho biết trận đánh xảy ra hôm thứ Hai ở lối vào phía tây thung lũng Panjshir.

Khi đó, Taliban đang tìm cách tấn công vào các vị trí phòng thủ của quân kháng chiến. Ông Dashti cho hay cuộc tấn công dường như là cách để Taliban thăm dò sức mạnh của quân kháng chiến.

Ít nhất 7 tay súng Taliban bị tiêu diệt, nhiều tay súng khác bị thương. Hai thành viên của lực lượng kháng chiến cũng bị thương sau cuộc giao tranh, ông Dashti nói.

Trong khi đó, một phát ngôn viên khác của NRF là Ali Nazary cho biết, hai bên ban đầu đạt được một thỏa thuận không tấn công, nhưng Taliban đã thất hứa và tìm cách tiến vào Panjshir từ cả hai hướng nam và bắc.

"Rất may là NRF đã đánh bại cuộc tấn công, chúng tôi đã đốt cháy nhiều xe thiết giáp của Taliban, khiến họ phải rút về thành phố Charika,” ông Nazary nói.

Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Afghanistan, ông Bismillah Mohammadi, cũng viết trên Twitter xác nhận về chiến thắng của quân kháng chiến trước Taliban.

Ông Mohammadi tuyên bố Taliban đã phải rút lui với thương vong nặng nề. Quân kháng chiến ở Panjshir hiện được lãnh đạo bởi cựu Phó Tổng Thống Amrullah Saleh và một thủ lãnh địa phương tên Ahmad Massoud. Ông Massoud trước đó kêu gọi Taliban hòa đàm, đồng thời cũng tuyên bố sẽ phản kháng nếu thung lũng Panjshir bị tấn công.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT