Thế Giới

Quân kháng chiến mất 60% thành phố Aleppo

Saturday, 03/12/2016 - 11:12:59

Chỉ trong vòng ba tuần, nhiều vùng rộng lớn của khu vực phía đông do họ chiếm lĩnh đã rơi vào tay quân đội Syria, nhưng cuộc tấn công của quân Syria vẫn còn làm cho khoảng 250,000 cư dân thành phố bị kẹt lại.

Một người đang bế một bé gái bị thương sau khi phi cơ của quân đội chính phủ thả bom xuống thành phố Aleppo. (Getty Images)


Sau khi thêm một khu phố tên là Tariq al-Bab ở phía đông thành phố Aleppo bị mất vào tay quân đội Syria thì lực lượng kháng chiến chống Tổng Thống Bashar al-Assad bị mất gần 60% lãnh tổ do họ kiểm soát trước khi chiến trận nổ ra từ trung tuần tháng 11.

Chỉ trong vòng ba tuần, nhiều vùng rộng lớn của khu vực phía đông do họ chiếm lĩnh đã rơi vào tay quân đội Syria, nhưng cuộc tấn công của quân Syria vẫn còn làm cho khoảng 250,000 cư dân thành phố bị kẹt lại.

Chính phủ Nga cho biết họ sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để bàn về viễn ảnh làm sao cho rút hết quân kháng chiến phía đông thành phố Aleppo ra, vì quân đội Syria do Nga hậu thuẫn sắp tung ra cú đánh dứt điểm chiếm vùng này.

Một đại diện của nhóm kháng chiến tố cáo Nga đã phản bội lại giao ước đã thỏa thuận trước đây ở Thổ Nhỉ Kỳ là sẽ có đình chiến và cho hay các thủ lĩnh phiến quân thề sẽ quyết chống trả đến cùng, dù bị oanh kích và bị tấn công mạnh mẽ.

Staffan de Mistura, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc cho Syrtia, nhận định là vào cuối năm nay vùng phía đông của Aleppo sẽ bị quân đội Syria chiếm giữ, căn cứ trên đà tấn công mạnh mẽ hiện nay, khi phiến quân chống cự đã bị bao vây và phạm vi kiểm soát đã bị thu nhỏ lại.

Liên Hiệp Quốc cho là có trên 30,000 người đã phải di tản do chiến sự mới nhất ở phía đông Aleppo, trong số này có 8,500 người chạy về phía khu vực do quân của người Kurd kiểm soát nhưng vẫn còn hàng trăm ngàn người vẫn còn nằm trong khu vực do quân kháng chiến nắm giữ.

Liên hiệp Quốc còn cho biết điều kiện sinh sống của cư dân còn bị kẹt lại “hết sức tồi tệ” và nhiều nhà thương không còn hoạt động được vì cứ bị oanh kích liên miên. Họ bị thiếu hụt nước uống, thuốc men và thực phẩm.

Nga là quốc gia có vai trò rất lớn trong chiến trận vì đã hỗ trợ nhiều mặt cho quân đội Syria, cho hay nếu dàn xếp được việc tất cả lực lượng kháng chiến rút ra khỏi đông Aleppo thì thành phố này sẽ trở lại bình thường hơn.

Hoa Kỳ chưa trả lời chính thức đề nghị của Nga, vì Hoa Kỳ ủng hộ một số lực lượng kháng chiến chống lại thể chế al-Assad, kể cả nhóm Free Syrian Army đang chiến đấu bên trong Aleppo. Một số kháng chiến quân còn tố cáo Washington đã bắt đầu lơ là với số phận của họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT