Thế Giới

Quốc gia có nhiều án mạng nhất thế giới

Saturday, 11/08/2018 - 11:05:00

Số vụ cưỡng hiếp cũng tăng 8% lên 60,018 vụ, còn các vụ giết người nhằm vào nạn nhân nữ tăng 6.1% lên 4,539 vụ.

BRAZIL - Báo cáo mới nhất do tổ chức Diễn Đàn An Ninh Công Cộng Brazil công bố hôm 9 tháng 8 cho thấy, vào năm 2017, nước này đã phá vỡ kỷ lục của chính mình về số lượng các vụ giết người với 63,880 án mạng, tăng 3% so với năm 2016. Cũng theo báo cáo, trung bình 14 người chết trong tay cảnh sát mỗi ngày, tăng 20% so với năm trước. Số vụ cưỡng hiếp cũng tăng 8% lên 60,018 vụ, còn các vụ giết người nhằm vào nạn nhân nữ tăng 6.1% lên 4,539 vụ.
"Chúng ta đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng với nạn bạo lực chết người" - ông Renato Sérgio de Lima, giám đốc tổ chức nêu trên, cho biết. Theo chuyên gia này, các vụ án mạng ở quốc gia lớn nhất Mỹ La-tinh trở nên trầm trọng bởi luật pháp lỗi thời, các thủ tục rườm rà của cảnh sát, và sự gia tăng tội phạm có tổ chức. Phần lớn nạn nhân là nam giới da màu, trẻ tuổi, sống tại những khu vực nghèo khó.
Những con số thống kê này sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil diễn ra vào tháng 10, khi tội phạm là một vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Ứng cử viên cánh hữu Jair Bolsonaro, người đang đứng thứ 2 trong cuộc chạy đua tổng thống, đã lấy được thiện cảm của người dân với lời hứa nới lỏng kiểm soát súng đạn và cho cảnh sát thêm quyền bắn hạ tội phạm. Chính phủ Brazil hiện nay bị cho là chỉ tập trung trấn áp tội phạm thay vì tìm cách ngăn chặn tội ác xảy ra. Theo Viện Igarapé - một tổ chức nghiên cứu về vấn đề an ninh ở Rio de Janeiro, chỉ có 10% các vụ giết người dẫn tới bắt giữ và chỉ 4% bị buộc tội.

Bé gái 11 tuổi thoát khỏi cuộc hôn nhân với người chồng 41 tuổi
MALAYSIA - Bé gái 11 tuổi, bị gả làm vợ ba cho một người đàn ông Hồi giáo Malaysia, đã trở về Thái Lan sau sự lên án gay gắt của dư luận. Sau "áp lực khủng khiếp của truyền thông Malaysia,” cô dâu "trẻ em” người Thái Lan vào hôm 8 tháng 8 đã trở về quê nhà ở tỉnh Narathiwat, nơi phần đông dân cư theo đạo Hồi, nằm gần khu vực biên giới giữa hai nước, theo lời Tỉnh trưởng Suraporn Prommool cho biết hôm 11 tháng 8.
Hiện cô bé 11 tuổi đang được bác sĩ tâm lý theo dõi, do lo ngại sự chú ý của dư luận trong thời gian qua gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em. Dù không được luật pháp Thái Lan công nhận, đám cưới giữa cô dâu 11 tuổi và người đàn ông Malaysia buôn bán phế liệu cao su, diễn ra hồi tháng 6, đã được cha mẹ cô dâu và hội đồng Hồi giáo địa phương chấp thuận. "Chúng tôi không thể làm gì để chấm dứt cuộc hôn nhân này, vì họ kết hôn theo luật tôn giáo,” Tỉnh trưởng Narathiwat nói.  Các bé gái Hồi giáo có độ tuổi kết hôn thấp nhất là 16 và có thể kết hôn nếu được tòa án Hồi giáo Shariah và cha mẹ đồng ý.
Đàn ông Hồi giáo ở Malaysia có quyền lấy 4 vợ. Vụ tảo hôn của cô bé 11 tuổi bị phát hiện sau khi một trong những bà vợ của người đàn ông Malaysia báo cảnh sát. Ông chồng 41 tuổi có thể bị phạt 6 tháng tù, nếu cảnh sát phát hiện ông ta không xin phép nhà chức trách Malaysia trước đám cưới. Cô bé 11 tuổi là con của một cặp vợ chồng Thái Lan làm việc tại đồn điền cao su ở Malaysia. Cô bé không nói thành thạo tiếng Thái. Các nhà hoạt động Malaysia cho biết nước này có khoảng 16,000 cô dâu dưới 15 tuổi. Một đại diện của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc gọi sự việc là "gây sốc và không thể chấp nhận," đồng thời yêu cầu chính quyền Malaysia cấm hôn nhân trẻ em.

Sau tai tiếng sửa điểm, Nhật kiểm tra các trường y trên toàn quốc
TOKYO – Cuối tuần trước, Nhật Bản đã mở một cuộc thăm dò chưa từng có tiền lệ về vấn đề kỳ thị giới tính ở tất cả trường đại học y khoa trên cả nước. Hành động này xảy ra ngay sau khi Đại học Y Tokyo thừa nhận thay đổi kết quả thi tuyển để giảm tỷ lệ nữ sinh trúng tuyển. Bộ Giáo Dục Nhật yêu cầu 81 trường y tư thục và công lập kiểm tra lại quá trình nhập học nhằm phát hiện bất thường. Các nhà chức trách cho biết, họ cũng sẽ kiểm tra tỷ lệ giới tính của các sinh viên trúng tuyển trong vòng 6 tháng qua, và xác nhận đây là cuộc điều tra đầu tiên ở mức toàn quốc. Kết quả cuộc thăm dò về vấn đề kỳ thị giới tính sẽ được công bố vào tháng sau.
Trước đó, vụ tai tiếng ở đại học Y Tokyo đã khiến dư luận phẫn nộ. Trường này đã sửa điểm thi bắt đầu từ năm 2006, nhằm giữ tỷ lệ nữ sinh trong trường ở mức 30% hoặc thấp hơn. Sự việc bị công khai vào đầu tháng 8, sau cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc con trai một viên chức của Bộ Giáo Dục được nâng điểm để đậu vào trường. Theo truyền thông địa phương, các trường hợp khác đã bị phát hiện, cho thấy khả năng xảy ra thiên vị ở đại học này. Trong khi đó, điểm của nhiều nữ sinh lại bị hạ, được cho là xuất phát từ lo ngại nữ giới sẽ không làm việc trong ngành y sau khi tốt nghiệp và sinh con.
Nhật Bản nổi tiếng với giờ làm việc dài và văn hóa công ty do nam giới thống trị, khiến nhiều phụ nữ quyết định nghỉ làm khi bắt đầu lập gia đình. Thủ Tướng Shinzo Abe đang thực hiện chiến dịch khuyến khích phụ nữ tham gia làm việc và giữ vị trí cao trong các công ty, nhưng chiến dịch diễn ra khá chậm.

Trò chơi cho trẻ em tô màu lên ngựa bị phản đối tại Anh
LONDON - Gần đây, những nhà bảo vệ động vật ở Anh đã khuyến cáo về một trò chơi đang diễn ra tại nước này. Theo đó, rất nhiều nơi đã tổ chức cho trẻ em vẽ hình và tô màu lên người các con ngựa. Những đứa trẻ có thể viết tên, in dấu tay, hoặc vẽ bất cứ thứ gì chúng thích lên mình con ngựa, như vẽ trên những tấm vải. Sự việc đang tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt trên các mạng xã hội tại Anh. Theo những người tổ chức trò chơi, điều này hoàn toàn vô hại, và việc vẽ hình trên ngựa được coi như một phương pháp chữa trị cho các trẻ em  khuyết tật.
Tuy nhiên, những tổ chức bảo vệ động vật lại coi trò chơi là là "xu hướng đáng lo ngại" và nên bị cấm. Tổ chức bảo vệ động vật PETA UK nói rằng, các bậc cha mẹ cần biết rằng những chú ngựa con và cả ngựa trưởng thành đều không phải là đạo cụ trong các trò chơi. Cô Sophie Tomlinson, sống tại Altrincham, Cheshire đã lập một thỉnh nguyện thư trên trang change.org để yêu cầu chấm dứt trò chơi này. Thỉnh nguyện thư đã vượt qua mục tiêu 7,500 chữ ký đồng ý chỉ trong 3 ngày, và đang tiến tới mức 10,000.
Tuy nhiên, một số người cho rằng trò chơi vẽ hình lên ngựa không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô Katie Enos – một cư dân mạng tại Anh - nói: "Tôi tin rằng chủ của những con ngựa đều bảo đảm rằng chúng không bị nguy hiểm hay bị lạm dụng. Nếu con ngựa không thích, nó sẽ không chịu đứng yên như vậy. Tôi cho rằng việc trẻ em chơi cùng ngựa là hoàn toàn bình thường.” Cô Helen Preece – người điều hành My Happy Equine, hãng cung cấp sơn cho các cơ sở tổ chức trò chơi vẽ lên ngựa, cho biết, loại sơn được dùng hoàn toàn an toàn và không gây hại cho những con ngựa.

Người đàn ông gọi cầu cứu cảnh sát vì bị… sóc rượt
ĐỨC - Một thanh niên sống tại thành phố Karlsruhe, Đức, đã phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát vì bị một chú sóc nhỏ truy đuổi ráo riết. Tổng đài khẩn cấp tại thành phố Karlsruhe đã nhận được cuộc gọi vào ngày thứ Năm trước từ một người đàn ông, người này nói rằng anh ta đang bị rượt đuổi khắp con đường bởi một con sóc nhỏ xíu. Cảnh sát ở Karlsruhe còn cho biết thêm rằng, người đàn ông vô danh này đã gọi cho họ bằng một giọng hết sức tuyệt vọng và hoảng hốt, bởi anh không tài nào tránh né được con sóc.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy rằng cuộc đuổi bắt vẫn đang diễn ra gay cấn như phim hành động. Tuy nhiên, “bộ phim” đã kết thúc đột ngột khi con sóc nhỏ, dường như bị kiệt sức, đã đột nhiên nằm xuống, lăn ra ngủ. Cảnh sát đoán rằng đây có lẽ là một con sóc con bị lạc mẹ, và nó đuổi theo người đàn ông như một sự tìm kiếm người mẹ mới. Các nhân viên an ninh đưa con sóc về sở cảnh sát trong tình trạng đang ngủ say, và đặt tên cho nó là Karl-Friedrich. Con sóc nhỏ sau đó được đưa tới trung tâm chăm sóc động vật, nơi cũng đang có 2 con sóc con bị bỏ rơi khác.

Thiên thạch hình hộp sọ sắp lao qua Trái Đất
TÂY BAN NHA - Thiên thạch 2015 TB145, nổi tiếng vì có hình dạng giống hộp sọ của con người, sẽ bay qua Trái Đất với khoảng cách gấp 105 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng vào đầu tháng 11 năm nay. Thiên thạch này từng bay sượt qua năm 2015, chỉ xa Trái Đất hơn 1.3 lần so với Mặt Trăng. Đó cũng là thời điểm 2015 TB145 đến sát nhất trong 500 năm qua. "Vật thể này có kích thước 625-700 mét, hình dáng giống một khối elip hơi bẹt. Trục quay của nó gần vuông góc với Trái Đất vào thời điểm đến gần nhất,” nhà vật lý thiên văn Pablo Santos-Sanz tại Viện Vật lý thiên văn Andalusia, Tây Ban Nha, cho biết.

Đức bỏ lệnh cấm biểu tượng phát xít trong trò chơi điện tử
BERLIN - Cơ quan quản lý chương trình điện toán giải trí của Đức (USK) vào hôm 9 tháng 8 cho biết, các trò chơi điện tử có sử dụng biểu tượng chữ thập ngoặc của Đức Quốc Xã sẽ được cho phép lưu hành theo độ tuổi người sử dụng. Điều kiện kèm theo là các trò chơi được chứng minh "phù hợp với xã hội,” tức phục vụ mục đích nghệ thuật, khoa học hoặc giới thiệu các sự kiện lịch sử cụ thể. USK cho biết, đạo luật cấm lưu hành các biểu tượng của Đức Quốc Xã sẽ không thay đổi, nhưng sẽ có cách giải thích khác để phù hợp với thời đại.
“Việc nới lỏng này từ lâu đã được áp dụng với phim ảnh, thể hiện quyền tự do nghệ thuật, và nay cũng được áp dụng cho trò chơi điện tử,” Giám đốc cơ quan USK Elisabeth Secker cho biết. Tuy nhiên, USK vẫn giám sát chặt chẽ các trò chơi có nội dung về Đức Quốc Xã. Trước khi lệnh cấm biểu tượng phát xít được USK dỡ bỏ, các trò chơi liên quan tới Đức Quốc Xã đều bị kiểm duyệt nghiêm ngặt tại Đức. Biểu tượng chữ thập ngoặc bị thay thế bằng hình tam giác, trong khi ria mép của Adolf Hitler bị xóa hoàn toàn.
Với việc lệnh cấm được dỡ bỏ, một số trò chơi có nội dung về Đức Quốc Xã sẽ hưởng lợi và không phải thay đổi hình ảnh đồ họa, bao gồm "Wolfenstein II: The New Colossus", "South Park: The Stick of Truth" hay "Call of Duty: Black Ops.”
Luật Hình Sự Đức cấm sử dụng các biểu tượng của các tổ chức bất hợp pháp ở nơi công cộng, gồm chữ thập ngoặc, chữ thập Celtic, kiểu chào phát xít và các biểu tượng khác gắn liền với đảng Quốc Xã. Người vi phạm luật này có thể bị phạt tiền hay lãnh án 3 năm tù.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT