Hoa Kỳ

Quốc Hội nghỉ lễ trong lúc chính phủ vẫn đóng cửa

Saturday, 22/12/2018 - 07:33:02

Ngay trước khi các nghị sĩ nghỉ lễ, Tổng Thống Trump đã viết lên Twitter rằng “các vụ nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam là có thật và sẽ không bao giờ ngừng lại, cho tới khi chúng ta xây dựng hàng rào thép hoặc bức tường. Hãy làm việc.”


Về nhà nghỉ lễ, dù chưa có ngân sách
Dân Biểu Pete Sessions (Cộng Hòa, Texas) đang kéo va-li rời tòa nhà Quốc Hội vào trưa thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018, ngày mà một số cơ quan liên bang bắt đầu đóng cửa vì không có tiền để hoạt động. Các đảng viên Dân Chủ đã cương quyết không đồng ý cấp $5 tỷ Mỹ kim cho dự án xây tường biên giới của Tổng Thống Donald Trump, và vì vậy ông Trump không ký dự luật ngân sách, khiến cho chính phủ liên bang không có tiền để hoạt động từ nửa đêm thứ Sáu. (Alex Edelman/Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Các nghị sĩ cũng như dân biểu liên bang tại điện Capitol vào trưa thứ Bảy đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ, trong khi vẫn chưa tìm được giải pháp để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, liên quan đến việc Tổng Thống Donald Trump yêu cầu được cấp ngân sách nhiều tỷ Mỹ kim để xây tường biên giới.
Lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa – Kentucky) thông báo Thượng Viện sẽ họp lại vào 4 giờ chiều thứ Năm. Tuy nhiên, ông McConnell vẫn để mở về khả năng các nghị sĩ sẽ quay lại nếu đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, và Tổng Thống Trump, đạt được thỏa thuận.

“Nếu đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ quay lại và phê chuẩn,” ông McConnell nói trước khi quay về Kentucky. “Mọi điều đều có thể xảy ra. Chúng tôi đang thảo luận về một giải pháp.”

Chính phủ đã chính thức đóng cửa vào nửa đêm thứ Sáu. Sự bất hòa giữa đảng Dân Chủ và tổng thống đã ảnh hưởng hàng trăm ngàn nhân viên liên bang, với 420,000 người phải làm việc không lương và 380,000 người khác phải tạm nghỉ. Vì đêm Giáng Sinh và ngày Giáng Sinh diễn ra vào hai ngày đầu tuần, nên tình trạng chính phủ đóng cửa ít nhất sẽ kéo dài đến giữa tuần sau.

Ngay trước khi các nghị sĩ nghỉ lễ, Tổng Thống Trump đã viết lên Twitter rằng “các vụ nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam là có thật và sẽ không bao giờ ngừng lại, cho tới khi chúng ta xây dựng hàng rào thép hoặc bức tường. Hãy làm việc.”

Các đồng minh bảo thủ của Tổng Thống Trump tại Quốc Hội tin rằng tổng thống sẽ duy trì tình trạng chính phủ đóng cửa cho tới khi yêu cầu của ông được đáp ứng. Trong khi đó, đảng Dân Chủ vào thứ Bảy tái khẳng định rằng họ sẽ không chấp nhận tài trợ cho việc xây tường, và cho biết các cuộc đàm phán giữa các lãnh đạo quốc hội và viên chức Tòa Bạch Ốc không có nhiều tiến triển.

Phó lãnh đạo đảng Dân Chủ Steny Hoyer (Maryland) nói rằng ông Trump “không chịu nhượng bộ.” “Khi quý vị không có đủ số phiếu cần thiết, quý vị cần phải nhượng bộ,” ông Hoyer nói. Nếu ông Trump và các lãnh đạo quốc hội không đạt được thỏa thuận, ông Hoyer cho biết đảng Dân Chủ sẽ phê chuẩn dự luật ngân sách tại Hạ Viện khi họ nắm quyền kiểm soát viện này vào tháng 1.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT