Hoa Kỳ

Quỹ An Sinh Xã Hội sẽ cạn tiền vào năm 2034

Wednesday, 22/06/2016 - 10:28:40

Thời điểm năm 2034 là thời gian ước tính chung cho cả 2 quỹ. Nếu tách riêng, quỹ tín thác dành cho người về hưu sẽ hết tiền vào năm 2035, sau thời gian đó, quỹ này chỉ có thể trả 77% phúc lợi. Quỹ tín thác cho người tàn tật sẽ hết tiền vào năm 2023, sau đó, quỹ này chỉ trả được 89% các phúc lợi đã hứa. 

 

WASHINGTON DC – Nếu các nhà lập pháp không hành động, quỹ An Sinh Xã Hội sẽ cạn tiền trong vòng 18 năm nữa. Đây là thông tin từ báo cáo thường niên của ban quản lý quỹ An Sinh Xã Hội và Medicare công bố hôm thứ Tư. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người về hưu sẽ không nhận được gì cả vào năm 2034. Thông tin này nghĩa là, đến thời điểm đó, chương trình An Sinh Xã Hội sẽ chỉ có doanh thu đủ để trả 79% những phúc lợi mà họ đã hứa hẹn. 


Nếu một người dự định sẽ nhận được $2,000 một tháng, An Sinh Xã Hội sẽ chỉ có thể trả $1,580 Mỹ kim. Về mặt kỹ thuật, chương trình An Sinh Xã Hội được tài trợ bởi 2 quỹ tín thác - một cho người về hưu và một cho người tàn tật.

Thời điểm năm 2034 là thời gian ước tính chung cho cả 2 quỹ. Nếu tách riêng, quỹ tín thác dành cho người về hưu sẽ hết tiền vào năm 2035, sau thời gian đó, quỹ này chỉ có thể trả 77% phúc lợi. Quỹ tín thác cho người tàn tật sẽ hết tiền vào năm 2023, sau đó, quỹ này chỉ trả được 89% các phúc lợi đã hứa.

Để giải quyết các vấn đề của quỹ An Sinh Xã Hội trong vòng 75 năm tới, các nhà lập pháp có thể thực các biện pháp sau: tăng thuế An Sinh Xã Hội từ 12.4% hiện nay lên 14.98% đối với $118,500 Mỹ kim đầu tiên trong lương; hoặc cắt giảm 16% phúc lợi, hoặc kết hợp cả hai biện pháp.

Đối với Medicare, ban quản lý ngân quỹ dự đoán, ngân quỹ cho Medicare Part A - chi trả tiền bệnh viện cho người cao tuổi - sẽ cạn tiền vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với dự đoán vào năm ngoái, do thuế thấp và chi phí sử dụng dịch vụ nội trú của bệnh viện vẫn không giảm. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn tốt hơn nhiều, khi Medicare Part A đã từng được dự đoán sẽ hết tiền vào năm 2017, trước khi Quốc Hội chuẩn thuận đạo luật Affordable Care Act, còn gọi là Obamacare. Vào năm 2028, Medicare Part A sẽ trả 87% phúc lợi đã hứa.

Medicare Part B - giúp người cao tuổi trả tiền bác sĩ và chi phí dịch vụ ngoại trú của bệnh viện, và Part D - trả tiền thuốc, được tài trợ bởi ngân sách kết hợp giữa bảo hiểm và tiền thu thuế liên bang. Hai khoản Part B và Part D sẽ được tài trợ toàn bộ và vĩnh viễn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT