Người Việt Khắp Nơi

Quỹ Cộng Đồng Á Châu Thái Bình Dương 20 năm phục vụ

Friday, 22/07/2011 - 07:58:19

LOS ANGELES - “Hiến Tặng Quanh Năm” (Giving For All Seasons) là chủ đề dạ tiệc gây quỹ thường niên lần thứ 5 cũng là dịp kỷ niệm 20 Năm ...

Quốc Hương/Viễn Đông

apcfIMG_8351.jpg

Hội Đồng Quản Trị APCF với ngân phiếu 150.000 Mỹ kim - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông



LOS ANGELES - “Hiến Tặng Quanh Năm” (Giving For All Seasons) là chủ đề dạ tiệc gây quỹ thường niên lần thứ 5 cũng là dịp kỷ niệm 20 Năm Phục Vụ Cộng Đồng của Trung Tâm Quỹ Cộng Đồng Á Châu Thái Bình Dương (Asian Pacific Community Fund-APCF) vào đêm 20-7-2011 ở Exchange LA trên đường Spring, khu trung tâm Los Angeles. Dịp này APCF đã trao giải thưởng trị giá tổng cộng 150 ngàn Mỹ kim cho 29 hội cộng đồng cung cấp dịch vụ sức khỏe và đời sống cho cộng đồng gốc Á Châu Thái Bình Dương và các cộng đồng khác trong quận Los Angeles, cùng một buổi đấu giá gây quỹ quyên góp tiền cho các hoạt động cộng đồng của APCF và các hội cộng đồng.  
Các giải thưởng từ thiện đặc biệt được vinh danh trong dạ tiệc gồm có: “Giải Lãnh Đạo Từ Thiện” với phó chủ tịch Gene Eng phụ trách khu vực miền Tây của Verizon, “Giải Công Ty Từ Thiện” với ngân hàng Bank Of America, “Giải Đa Dạng Trong Từ Thiện” với Southern California Gas Company, “Giải Tâm Hồn Hiến Tặng” với Los Angeles City Employees Asian American Association.
Quan khách danh dự của dạ tiệc có Dân Biểu Liên Bang Judy Chu (Dân Chủ, địa hạt 32, California), nhà đồng sáng lập Bill Watanabe của APCF cũng từng là giám đốc điều hành của Little Tokyo Service Center. MC điều hợp chương trình dạ tiệc là xướng ngôn viên David Ono của đài truyền hình ABC7, người từng thắng 8 giải Emmy, nghệ sĩ trình diễn là ca sĩ Megan Lee một ngôi sao đang lên 15 tuổi trên YouTube.   
Giám đốc điều hành Debra Fong, đại diện APCF, chào mừng dạ tiệc: “…Đây là dịp để chúng ta ghi nhận những thành tựu và lòng quảng đại của những nhà lãnh đạo làm nên một sự khác biệt trong những cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương…. Cùng nhau chúng ta xây dựng một tương lai tươi sáng cho cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương của chúng ta và những cộng đồng khác”. 

apcfIMG_8347.jpg

Vỗ tay cùng APCF - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Hội Đồng Quản Trị của APCF có chủ tịch Robert Yap (Total Call International), phó chủ tịch Gillbert Tong (Morgan Stanley Smith Barney), phó chủ tịch (truyền thông) Michael Chee (White Memorial Medical Center), phó chủ tịch (liên hệ cộng đồng) Bill Watanabe (Little Tokyo Service Center), phó chủ tịch (chương trình hoạt động) Michelle Ko (Loyola Marymount University), thư ký Charles Chang (Asian Pacific American Dispute Resolution Center), thủ quỹ Norman Lee (Studley), cùng các thành viên.
Trong quan khách tham dự cũng có người gốc Việt, như trả lời phỏng vấn của phóng viên Viễn Đông có cô Carly Nguyễn cho biết cô là quản lý quỹ (fund manager) thuộc khoa Vật Lý và Thiên Văn Học thuộc đại học UC Los Angeles.  
Được lập năm 1990, Trung Tâm Quỹ Châu Á Thái Bình Dương là một quỹ bất vụ lợi cộng đồng tạo ra để thuyết phục và khuyến khích mọi người và các công ty hỗ trợ cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương bằng cách quyên góp qua nơi làm việc cho chương trình. Quỹ Châu Á Thái Bình Dương chỉ dựa vào cộng đồng trong miền Nam California. Kể từ khi thành lập, APCF gây quỹ và phân phát hơn 2 triệu Mỹ kim cho đến 29 cơ quan và hội cộng đồng cung cấp các dịch vụ đời sống cho những người cần đến. Cơ quan liên kết APCF phục vụ hơn 250.000 người mỗi năm với các chương trình trong 27 ngôn ngữ Châu Á, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các hội cộng đồng cung cấp chương trình như chăm sóc trẻ em, chương trình thanh niên, nhà ở giá rẻ, cố vấn đời sống, chăm sóc sức khỏe, tìm công việc, đào tạo nghề, dịch vụ pháp lý, dịch vụ cao niên, phòng chống bạo lực, và nhiều nữa…
Trang nhà của Quỹ Cộng Đồng Á Châu Thái Bình Dương: www.apcf.org

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT