Người Việt Khắp Nơi

Ra mắt tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ

Friday, 13/12/2013 - 11:10:10

Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm 12-12-2013 Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi ra mắt tân Ban Đại Diện tại hội trường Châu Đạo Cao Đài Nam California ở Westminster.

Thanh Phong/Viễn Đông



Hội Đồng Liên Tôn (ngồi hàng ghế đầu) phía sau là đại diện Cộng đồng và các hội đoàn tham dự lễ ra mắt tân Ban Đại Diện HĐLT VN tại Hoa Kỳ
 
WESTMINSTER – Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm 12-12-2013 Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi ra mắt tân Ban Đại Diện tại hội trường Châu Đạo Cao Đài Nam California ở Westminster.

Tham dự buổi lễ ra mắt tân Ban Đại Diện HĐLT có Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ tịch) và Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Nguyễn Mạnh Chí (Chủ tịch) và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng, ông Nguyễn Văn Cừ (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Los Angeles), Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn (Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai), Chiến hữu Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH), ông Phan Ngọc Lượng (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), cô Asia Thanh (Đại diện văn phòng NS Lou Correa), Anh Lý Vĩnh Phong (Đại diện Giới trẻ), cô Nguyễn Thu Hà (Trưởng Đoàn Young Marines); bà Bích Ngọc và các chị Nguyễn Xuân Mai, Thanh Vân, Thu Thủy Phò, Hòa Đào, Hoàng Kim Thanh, cô Quỳnh Hoa thuộc Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ gốc Việt, các ông Phát Bùi, Trương Văn Song và Hứa Trung Lập cùng một số cơ quan truyền thông.

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu giới thiệu Hiền Tài Phạm Văn Khảm, đại diện HĐLT nói lời chào mừng và tuyên bố mãn nhiệm, đồng thời giới thiệu tân Hội Đồng Đại Diện HĐLT với thành phần nhân sự như sau:

Chủ Tịch: Giám Mục Trần Thanh Vân (Tin Lành)

Phụ Tá Nội Vụ: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phật Giáo)

Phụ Tá Ngoại Vụ: Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Cao Đài)

Tổng Thư Ký: Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa Hảo)

Ủy Viên Pháp Luật: LS Phạm Văn Phổ

Tân Chủ Tịch Ban Thường Vụ HĐLT, GM TL Trần Thanh Vân cám ơn Hiền Tài Chủ Tịch và các thành viên HĐLT đã tín nhiệm ông trong chức vụ Chủ Tịch Ban Thường Vụ. Với cương vị này, ông sẽ cùng các thành viên HĐLT phục vụ cộng đồng trong tinh thần dấn thân, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.

Với thành phần như trên, chúng ta không thấy có đại diện của Công Giáo. Điều này được giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa Hảo) cho biết, “Phải nhìn nhận rằng nếu không có Linh mục Nguyễn Uy Sỹ (nguyên Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN) hỗ trợ hết lòng thì không thể có cuộc bầu cử Cộng Đồng với con số cử tri lớn lao như vậy, và khởi đầu ngày thành lập, tất cả các vị trong HĐLT đều được bổ nhiệm bởi người đứng đầu trung ương của một giáo hội, chẳng hạn bên Công Giáo thì phải do Liên Đoàn Công Giáo Hoa Kỳ chứ không phải ở tại Orange này bổ nhiệm đâu.

“Cũng như chúng tôi được Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo ở khắp Hoa Kỳ và ở Canada bổ nhiệm tôi vào đây chứ không phải tự nhiên tôi vào đây như có nhiều ông nói, ai bầu ông đại diện? Đoàn thể của tôi, tôn giáo của tôi đã bầu tôi làm Hội Trưởng miền Nam Cali, tất cả đại diện PGHH ở Hoa Kỳ và Canada cử tôi làm đại diện với đầy đủ thẩm quyền quyết định tại chỗ những ý kiến nào của PGHH.

“Thành ra cái thành quả của Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ đã làm cho tôi luôn luôn lúc nào họp HĐLT tôi cũng nhắc đến LM Nguyễn Uy Sỹ, và qua đây chúng tôi cũng mong rằng Hiền Tài Phạm Văn Khảm và bây giờ là Giám Mục Trần Thanh Vân, một lần nữa, sau kỳ ra mắt này rồi thì quý vị làm sao để kỳ họp tới chúng ta sẽ có mặt một vị đại diện của Công Giáo ở trong HĐLT này. Đó chẳng những tôi mà tất cả các đoàn thể ở miền Nam Cali đều mong muốn, vì sự hiện diện của một Linh Mục rất có ý nghĩa trong công cuộc chung của chúng ta.”

Một số vị đã lên chúc mừng tân Hội Đồng Đại Diện HĐLT, trong đó có niên trưởng Phan Kỳ Nhơn. Sau lời chúc mừng, ông cho biết, nhiệm kỳ của Hội Đồng Liên Tôn kết thúc trùng với kết thúc nhiệm kỳ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào năm 2015. Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn mong đến ngày đó, HĐLT sẽ một lần nữa làm công việc đứng ra tổ chức thống nhất một Cộng Đồng, vì hiện nay chúng ta vẫn có hai Cộng Đồng.

Trả lời câu hỏi của Viễn Đông: Liệu đến năm 2015, HĐLT có đứng ra làm công việc như đã làm hơn 10 năm trước đây là vận động bầu cử thống nhất một Cộng Đồng như mong muốn của niên trưởng Phan Kỳ Nhơn và cũng là ước mong của mọi người trong Cộng Đồng?

Tân Chủ Tịch HĐL, GM Trần Thanh Vân quả quyết “Nếu đồng bào và các hội đoàn yêu cầu, chúng tôi hứa sẽ đứng ra một lần nữa vận động tổ chức bầu cử để có một cộng đồng duy nhất tại Nam California.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT