Hao Smith/ Viễn Đông
Nội dung đơn xin ra tòa bằng thưĐang lúc thất nghiệp lái xe đi tìm việc mà lại bị cảnh sát “dến” cho một cái giấy phạt thì thật không có gì buồn hơn. Đành rằng là xui xẻo, nhưng không có nghĩa là bạn phải chịu thua 100%. Như đã trình bầy trong các bài viết lần trước, chúng ta có một cơ hội để tự biện hộ mà ít người khai thác: Đó là chống Ticket Bằng Cách Gửi Thư Biện Hộ (Trial By Written Declaration). Đồng thời, bài viết lần trước có đưa ra một tiến trình 5 giai đoạn để tiến hành việc này, xin bạn bớt chút thời giờ xem lại để ý tưởng được liên tục. Trong toàn bộ tiến trình, có 2 lần chúng ta phải viết thư: lần thứ nhất là thư xác định mình không có lỗi, và xin được ra tòa bằng thư biện hộ; lần thứ hai là nội dung của chính lá thư biện hộ đó. Hôm nay, xin nói thêm chi tiết về nội dung của lá thư thứ nhất.
* Nội dung lá thư
Về lá thư thứ nhất, xác định mình không có lỗi, bạn có thể viết ít lời đơn giản tóm tắt 3 ý sau đây:
- Xin ra tòa bằng thư;
- Xin cho biết số tiền thế chân (bail) là bao nhiêu;
- Xin gửi cho 2 mẫu đơn TR-200 và TR-205.
Sau đây là bản gợi ý của một số chuyên gia:
Họ và Tên:
Đia chỉ:
Tên tòa án:
Địa chỉ:
Ngày… Tháng... Năm...
Re: Ticket No #, Xin được ra tòa bằng thư
Kính thưa quí vị (To Whom It May Concern):
Chiếu theo luật về giao thông xe cộ hiện hành, tôi xác định là tôi không có lỗi và xin được ra tòa chống án bằng thư.
Xin quí vị vui lòng cho tôi biết ngày tôi phải hầu tòa, và gửi cho tôi 2 mẫu đơn chính thức TR-200 và TR-205 về địa chỉ trên đây.
Đồng thời xin vui lòng cho biết về số tiền thế chân mà tôi phải nộp, tôi sẽ xin đính kèm số tiền ấy khi nộp thư chống án TR-205 theo đúng luật hiện hành.
Xin thành thực cám ơn quí vị.
Kính thư,
(chữ ký)
Họ và Tên
Đó là nội dung lá thư bằng tiếng Việt. Nếu cần mẫu thư bằng tiếng Mỹ, xin vui lòng liên lạc, chúng tôi sẵn sàng gửi tới các bạn theo yêu cầu.
Xin được nhắc lại với các bạn là: Phải gửi thư đi ít nhất 2 tuần lễ trước ngày hạn chót được thông báo trong giấy tòa gửi về. Thí dụ: Nếu giấy tòa báo rằng phải đến trình diện tại tòa hạn chót vào ngày 25 tháng Năm, thì bạn phải gửi lá thư trên trễ nhất là ngày 11 tháng Năm. Để chắc chắn, xin bạn gửi bằng thư Certified, có hồi báo.
* Về vấn đề thời hạn
Xin giới thiệu với các bạn một lá thư mà chúng tôi nhận được trong tuần qua:
“Thưa ông, tôi nhận được một ticket vì chạy quá tốc độ, ngày hạn chót tôi phải trình diện tại tòa là ngày 18 tháng Năm. Lúc đầu tôi định đi nộp phạt rồi đi học xóa ticket cho xong. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi muốn chống án bằng cách gửi thư. Hôm nay đã là 14 tháng Năm, ông thấy có trễ quá không? Xin được nói thêm chi tiết: Tôi bị phạt tại Rosemead, California, vì chạy ở vận tốc 64 dặm một giờ trong khu vực có speed limit là 45 dặm. Tôi biết là mình có chạy quá tốc độ thật, nhưng cứ thử xin chống ticket bằng thư xem đã, biết đâu…”.
Thưa bạn, chúng tôi nghĩ rằng bạn vẫn có kịp giờ xin ra tòa bằng thư. Trước tiên, gọi đến tòa, hoặc đích thân đến tòa xin triển hạn ngày trình diện, ít là tới giữa tháng Sáu. Theo luật pháp California, bạn được quyền xin triển hạn 1 hoặc 2 lần. Bởi vì với cái hạn nguyên thủy là 18 tháng Năm, bạn chỉ còn 4 ngày nữa, bạn sẽ không còn đủ thì giờ để viết bản biện hộ. Tuy bạn không nói, nhưng theo chúng tôi hiểu thì cái điều khoản mà viên cảnh sát trưng dẫn trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ là điều khoản 22350. Bạn cần có thời gian tìm hiểu nội dung điều khoản luật ấy.
Nhưng trước hết, bạn phải có giờ để xem lại kỹ càng từng lời từng chữ trong bản văn luật ấy, sau đó mới có thể tìm cách biện bác được. Công việc ấy bạn không thể làm kịp trong 4 ngày ngắn ngủi. Sau khi xin triển hạn thời gian trình diện, bạn có thể gửi lá thư trên để tiến hành thủ tục ra tòa bằng thư.
haosmith@yahoo.com