Chuyện lạ bốn phương

Rapace, ngôi sao ‘Dragon Tattoo’, làm náo động Hollywood

Friday, 16/12/2011 - 08:55:23

Nhưng Rapace nói: “Tôi đã là Lisbeth, tôi cảm thấy nên rời bỏ nhân vật này, khi đã hoàn tất cuốn phim thứ ba. Tôi luôn luôn muốn tiến về phía trước, thực hiện những vai diễn mới”.

BEVERLY HILL, California - Chỉ 2 năm rưỡi sau cuốn phim “Dragon Tatoo”, một trong ba vai diễn nữ anh hùng gây chấn động của Noomi Rapace, được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Stieg Larsson, cô đã xâm nhập vào Hollywood bằng bộ phim nói về chuyến phiêu lưu mới nhất của Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. đóng, và trong “Prometheus” của Ridley Scott. Rapace cảm thấy thân thuộc với những vai diễn của Downey trong “Sherlock Homes: A Game of Shadows”, trưởng thành cùng “Alien”, “Thelma &Louise”, và những phim khác của đạo diễn Scott. Năm nay 31 tuổi, Rapace đóng phim lần đầu tiên lúc 7 tuổi, khi sống tại Iceland, trước khi gia đình cô chuyển đến Thụy Điển, và cô đã đóng phim đều đặn trong suốt thập kỷ qua. Nhân vật Lisbeth Salander thông minh, bị chấn thương tâm lý, một nữ hacher “xâm mình” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà cô hóa thân rất tuyệt vời trong “The Girl with the Dragon Tattoo”, đã tặng cô tấm giấy thông hành đi ra khỏi biên giới Thụy Điển. Để nắm bắt cảm xúc mãnh liệt của nhân vật Lisbeth, cô đã phải đánh thức sự cuồng nhiệt có trong tuổi vị thành niên của chính mình. Cô nói: “Tôi đã đánh thức con quỷ đang ngủ và nói ‘đã đến lúc xuất hiện’ rồi”. Được hỏi về phiên bản “Dragon Tattoo” của Hollywood có sự tham dự của Daniel Craig và Rooney Mara; và Mara là người thể hiện một cách dữ dội nhân vật Lisbeth, Rapace cho biết, cô không bao giờ muốn đóng vai Lisbeth thêm một lần nữa, cho dù bộ phim mới này có tiềm năng thành công về thương mại, sẽ có thể làm lu mờ danh tiếng của những bộ phim do Thụy Điển đã làm. Nhưng Rapace nói: “Tôi đã là Lisbeth, tôi cảm thấy nên rời bỏ nhân vật này, khi đã hoàn tất cuốn phim thứ ba. Tôi luôn luôn muốn tiến về phía trước, thực hiện những vai diễn mới”.

Vòng chung kết của giải thưởng dành cho nhà văn trẻ
NEW YORK - Năm tác phẩm ra mắt lọt vào vòng chung kết của giải thưởng William C. Morris do Hiệp Hội Thư Viện Mỹ, dành cho những người chưa bao giờ được công chúng biết đến, đã được công bố. Đó là “Girl of Fire and Thorns” của Rae Carson, “Paper Covers Rock” của Jenny Hubbard, “Under the Mesquite” của Guadalupe Garcia McCall, “Between Shades of Gray” của Ruta Sepetys, và “Where Things Come Back” của John Corey Whaley. Những người thắng giải sẽ được báo danh vào ngày 23-01, trong phiên họp giữa mùa Đông của hiệp hội thư viện tại Dallas. Không có tiền mặt cho giải thưởng.

“Venus in Fur” gia hạn trình diễn tại Broadway

NEW YORK - Vở kịch danh tiếng của Broadway “Venus in Fur” không để sự quyến rũ bị lãng quên. Câu lạc bộ Manhattan Theatre cho biết trong ngày Thứ Hai 12-12 rằng, hai nghệ sĩ đóng vai trong vở kịch của Walter Bobbie là nữ tài tử Nina Arianda - người được đề cử giải Tony Award, và Hugh Dancy - người được đề cử giải Emmy Award - sẽ đến hý viện Lyceum ở Broadway vào tháng Hai, và sẽ trình diễn cho đến tháng Sáu. Vở kịch đang diễn tại hý viện Samuel J. Friedman, sẽ chấm dứt vào ngày Chủ Nhật. Sau khi chuyển nhà hát, vở kịch sẽ tiếp tục trình diễn tại Lyceum từ ngày 07-02 đến ngày 17-06. Cả hai nhân vật đã diễn xuất bằng năng lực đặc biệt, được biểu lộ thật rung cảm tại phòng thử giọng, đã làm cho khán giả bên ngoài sân khấu Broadway phải xúc động như hồi năm ngoái tại Classic Stage Company, qua chuyến xuất ngoại của Arianda.

Cây guitar đã tìm thấy, nhưng bút tích nhóm Pearl Jam không còn
BURLINGTON, Vermont - Cảnh sát ở Vermont đưa tin, cây đàn điện Fender Telecaster 1972 có chữ ký của các thành viên nhóm Pearl Jam đề tặng cho cậu bé thiếu niên có khối u trong não bị đánh cắp, đã được tìm thấy, nhưng các chữ ký không còn nữa. Cơ quan thông tấn Burling Free Press tường thuật rằng, hai người đàn ông đã bị cầm tù vì tội sở hữu tài sản đánh cắp. Cảnh sát cho biết các chữ ký bị xóa. Ben Hardy kể rằng Josh, người em ốm yếu của anh, đã nhận được cây đàn của thành viên nhóm Pearl Jam năm 1991 tại Seattle, do Quỹ Make-A-Wish sắp xếp. Sau đó vài tháng, Josh qua đời tại nhà ở Durham, New Hampshire. Cây đàn guitar và một số đồ vật khác ở nhà của Hardy, đã bị đánh cắp vào khoảng giữa Lễ Tạ Ơn và ngày 05-12, khi anh vắng nhà. Hai nghi phạm bị bắt là Jefferey Leduc 25 tuổi và Timothy Crews 51 tuổi; cả hai kẻ này đều ở Burlington.

Lohan đáng lẽ nên lắng nghe ý kiến của các cố vấn
LOS ANGELES - Lindsay Lohan cho biết lẽ ra cô nên lắng nghe ý kiến của các cố vấn, nhưng tính bướng bỉnh đã khiến cô phải bị liên lụy đến nhiều vấn đề pháp lý. Cô đã đưa ra ý kiến này, trong số báo tháng Giêng-Hai của tạp chí Playboy, có đăng những tấm hình đa số là khỏa thân và những câu chuyện ngắn gọn về đời tư của cô. Những bức hình bị tiết lộ trên mạng hôm Thứ Sáu 9-12, khiến tạp chí Playboy ngay lập tức đăng ấn bản này trên trang web của họ. Câu chuyện liên quan đến những hành vi xấu của Lohan, hai lần uống rượu say lái xe bị bắt, 5 án tù, 5 lần phải vào viện phục hồi chức năng, một trong những cuộc chơi rồ dại của tuổi trẻ. Lohan sẽ phải trở lại tòa án vào ngày Thứ Tư, để được thẩm phán cho biết về việc phải tuân thủ yêu cầu quản thúc nghiêm ngặt mới, kể cả việc phải đến làm việc tại một nhà xác. Cảnh sát Honolulu cũng đưa tin, Lohan báo là chiếc túi xách để trong xe của cô bị đánh cắp hồi đầu ngày Chủ Nhật. Chiếc túi xách đã tìm thấy, nhưng đồ đạc bên trong không còn.

Meryl Streep: lần đầu lên trang bìa tạp chí Vogue
NEW YORK - Meryl Streep được công nhận là một trong những nữ tài tử sáng giá được biết đến nhiều nhất, nhưng bà cho rằng sự nghiệp của bà đã kết thúc cách đây 20 năm. Nữ tài tử Streep, 62 tuổi, nói với tạp chí Vogue, bà được đề nghị ba kịch bản nhưng chỉ đóng vai phù thủy, khi bước vào tuổi 40. Bà tin rằng đề nghị đó có nghĩa là những phụ nữ ở độ tuổi của bà “ở chừng mực nào đó đã trở nên kỳ quái”. Bà nói với chồng, “mọi sự đã qua”. Streep đóng vai chủ bút của tạp chí hư cấu Runway, giống tạp chí thời trang Vogue, trong phim “The Devil Wears Prada”. Lần đầu tiên, bà duyên dáng xuất hiện trên tờ bìa của tạp chí Vogue trong số báo tháng Giêng, và nói đùa với tạp chí rằng, bà “là người cao niên nhất” thực hiện điều này. Kế tiếp, bà đóng vai cựu Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher trong bộ phim mới “Iron Lady”. Bà đã hóa thân trong vai bà Thatcher từ tuổi 49 đến tuổi 85. Bộ phim sẽ ra mắt ngày 13-01. Ấn bản tháng Giêng của tạp chí Vogue sẽ được phát hành vào ngày 20-12.

Christian Bale đến Trung Quốc cổ động cho phim Nam Kinh

BẮC KINH, Trung Quốc - Christian Bale có mặt tại Bắc Kinh ngày Thứ Hai 12-12, để cổ động cho bộ phim nói về 13 cô gái mãi dâm trẻ thời quân đội Nhật bố ráp tàn bạo, trong cuộc chiến tại thủ đô thời chiến của Trung Quốc; bộ phim được phương Tây biết qua đề tựa “Rape of Nanking”. Tài tử Bale đóng vai Batman và đoạt giải Oscar sẽ đóng vai linh mục người Mỹ trong bộ phim “Flowers of War” của Trương Nghệ Mưu, một trong số những đạo
diễn nổi tiếng nhất hiện nay của Trung Quốc. Bộ phim phóng tác theo tiểu thuyết của nhà văn đương đại Yan Geling, nói về 13 cô gái mại dâm trẻ ở Nam Kinh, tình nguyện thay thế các sinh viên đại học để phục vụ quân xâm lược Nhật Bản. Trong quyển tiểu thuyết tạm dịch là “13 gái điếm của Nam Kinh”, vị linh mục là người coi sóc một nhà trú ẩn dành cho gái điếm và nữ sinh viên trẻ trong cuộc xâm lược. Các sử gia kể rằng cuộc thảm sát năm 1937 ở phía Đông thủ đô Nam Kinh, đã giết hại ít nhất 150 ngàn thường dân. Trung Quốc đưa con số lên đến 300 ngàn, để khiến sự vụ này trở thành một trong những tội ác tồi tệ nhất của Đệ Nhị Thế Chiến. Bale ca ngợi khả năng diễn xuất của các nữ tài tử đóng vai nữ sinh viên trẻ, họ đã khóc và tỏ ra sợ hãi thật sự trong suốt quá trình đóng phim. Đạo diễn họ Trương cho biết, ông muốn diễn tả “sự cao quý của tình người trong bối cảnh chiến tranh”, bằng câu chuyện đầy kịch tính. Bộ phim sẽ khởi chiếu tại Trung Quốc trong ngày Thứ Sáu 16-12.

Cuộc đấu giá trang sức và đồ vật nghệ thuật của Liz Taylor

NEW YORK - Tìm món quà giá trị cho ai đó? Những người mua sắm tiền đầy túi sẽ có cơ hội cầm một vài trang sức độc đáo, từ bộ sưu tập của nữ tài tử quá cố Elizabeth Taylor. Vòng cổ, bông tai, mặt dây chuyền và nhẫn kim cương, ngọc bích, và các loại đá quý khác, được bán đấu giá tại thành phố Nữu Ước, bắt đầu từ Thứ Ba 13-12. Trong số các mặt hàng sang trọng, phải kể đến chiếc vòng đeo tay kim cương do Michael Jackson tặng Liz Taylor, ước tính sẽ bán từ 30.000 đến 50.000 Mỹ kim. Chiếc nhẫn kim cương 33,19 carat do tài tử Richard Burton tặng Liz Taylor, ước tính sẽ bán từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu Mỹ kim. Những món đồ nghệ thuật khác của Liz Taylor, như quần áo, và các vật lưu niệm khác, sẽ được tổ chức bán đấu giá vào cuối tuần. Nữ tài tử Elizabeth Taylor qua đời tại Los Angeles hồi tháng Ba, thọ 79 tuổi.

Tưởng niệm Michael Jackson tại nơi đấu giá
BEVERLY HILLS, California - Karen Jackson và Kiki Stafford rơi nước mắt, khi đi qua những món đồ đã ở quanh Jackson, trong những ngày cuối đời của anh: cây dương cầm Victoria, chiếc tủ bằng gỗ nơi Jackson đã ghi một điều cần lưu ý trên gương, bảng phấn tại phòng ăn nơi các con của anh viết “Con thương yêu bố”. Jackson, 57 tuổi, Stafford, 47 tuổi, nằm trong số hàng chục người hâm một Michael Jackson lần đầu tiên nhìn thấy những đồ vật sẽ được bán đấu giá, sau đó họ để lại lời tưởng niệm cho Vua Nhạc Pop. Tháng vừa qua, nhà đấu giá Julien thông báo các cuộc đấu giá đồ vật trong căn nhà đầy màu sắc rực rỡ, nơi Jackson qua đời năm 2009. Ngày Chủ Nhật 11-12, công ty mời người hâm mộ Michael Jackson đến xem trước cuộc triển lãm nghệ thuật và đồ nội thất, trước khi mở cửa cho công chúng vào Thứ Hai. Những người hâm mộ cũng được yêu cầu lưu lại hình ảnh, thiệp, hoa, ghi chú, những vật lưu niệm làm bằng tay…; tất
cả sẽ được giao lại cho gia đình Michael Jackson. Được biết, chiếc áo jacket mặc trong DVD “Thriller” của Michael, bán 1,8 triệu Mỹ kim hồi mùa Hè; chiếc găng tay có chữ ký của anh bán với giá 350 ngàn Mỹ kim năm 2009.

Jennifer Aniston, người phụ nữ quyến rũ nhất của mọi thời đại
HOLLYWOOD - Danh hiệu “người phụ nữ quyến rũ nhất đương thời” đã không còn ý nghĩa, khi Jennifer Aniston được tạp chí Men’s Health bình chọn là “người phụ nữ quyến rũ nhất của mọi thời đại”. Giải thích vì sao nữ tài tử 42 tuổi của phim “Horrible Bosses” lại đứng đầu cuộc thăm dò, biên tập viên của tạp chí Men’s Health đã viết: “Hài hước là quyến rũ, và Jennifer Aniston thật rất hài hước. Nhân cách mẫn cảm của cô khiến cô dường như giành được ưu thế, bất cứ ai nhìn thấy cô trong ‘Office Space’ phải thừa nhận là cô đã khiến cho những chi tiết nhỏ cũng được sáng chói tốt đẹp”. Những ai thuộc Phe Jennifer Aniston, trong cuộc chiến giữa Jennifer và Angelina Jolie nổ ra gần 6 năm nay, sẽ hài lòng khi biết đối thủ cạnh tranh với Jennifer, thậm chí đã không được xếp thứ hạng gần kề với cô trong lần này: Jolie đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT