Thế Giới

Raul Castro từ chức chủ tịch đảng Cộng Sản Cuba

Friday, 16/04/2021 - 08:28:03

Raul Castro rút lui, nhường quyền lực cho một thế hệ trẻ "tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần chống đế quốc.”


Trong hình chụp ngày 26 tháng 7, 2017, nhân ngày lễ của Đảng Cộng Sản Cuba liên quan vụ tấn công  trại Moncada Barracks, thứ nhì từ bên trái là Chủ Tịch Raul Castro, bên trái là Phó Chủ Tịch Jose Ramon Machado Ventura, thứ nhì từ bên phải là Chủ Tịch Quốc Hội Esteban Lazo, và bên phải là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Miguel Diaz-Canelrrilla. (Adalberto Roque/ AFP via Getty Images)

 

HAVANA - Vào thứ Sáu, Raul Castro cho biết ông sẽ từ chức Bí Thư Thứ Nhất Đảng Cộng Sản Cuba và rút lui khỏi vị trí lãnh đạo đảng, nhường quyền lực cho một thế hệ trẻ "tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần chống đế quốc.”

Việc ông Raul Castro từ chức sẽ chấm dứt thời kỳ lãnh đạo kéo dài hàng thập niên của gia đình Castro ở Cuba, vốn bắt đầu từ ông Fidel Castro vào sau cuộc cách mạng năm 1959.

Nhà lãnh đạo 89 tuổi đưa ra thông báo này trong bài diễn văn khai mạc Quốc Hội khóa 8 của đảng Cộng Sản cầm quyền, cũng là đảng duy nhất tại Cuba. Ông Castro nói ông về hưu với cảm giác “đã hoàn thành nhiệm vụ và tin tưởng vào tương lai của đất nước.”

“Không có điều gì ép buộc tôi phải đưa ra quyết định này,” ông Castro nói. “Tôi vẫn luôn sẵn lòng bảo vệ quê hương và chủ nghĩa xã hội với mọi sức lực của mình.”

Ông Castro không cho biết sẽ ủng hộ ai kế nhiệm chức vụ Bí Thư Thứ Nhất của Đảng Cộng Sản. Tuy nhiên, ông Castro trước đó từng tỏ ý rằng ông muốn giao quyền hành lại cho ông Miguel Diaz-Canel, 60 tuổi, người đã kế nhiệm chức chủ tịch nước của ông vào năm 2018, và là gương mặt điển hình cho thế hệ trẻ hơn trung thành với đảng Cộng Sản.

Từ khi lên cầm quyền, ông Diaz-Canel vẫn tìm cách mở cửa kinh tế mà không đụng đến hệ thống một đảng cầm quyền của Cuba. Quyết định về hưu của ông Castro sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong vòng sáu thập niên, Cuba không có một người lãnh đạo chính thức nào mang họ Castro.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT