Thế Giới

Robot dọn dẹp rác thải hạt nhân tại Fukushima

Wednesday, 25/03/2015 - 11:28:32

Không giống như các robot khác, chân tay của robot Octopus hoạt động đồng thời. Mỗi cánh tay nâng được 200 ký, 4 cánh tay có thể nâng cơ thể robot lên khỏi mặt đất. Octopus là sản phẩm hợp tác giữa tổ chức robot tương lai thuộc Đại học Waseda và Tập đoàn Kikuchi, nhằm áp dụng sức mạnh của công nghệ cao vào nỗ lực phục hồi sau thảm họa hạt nhân.

FUKUSHIMA - Các nhà khoa học Nhật Bản vừa chế tạo một loại robot đa năng, có tên là Robot Octopus, để sử dụng trong chương trình dọn dẹp đống đổ nát còn sót lại sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Robot điều khiển từ xa Octopus (Bạch tuộc) có 4 cánh tay và 4 chân giống như bánh xích, có thể di chuyển qua các địa hình phức tạp, dập tắt đám cháy và loại bỏ cây đổ. Robot còn được gắn máy bắn laser sợi quang học để cắt đá, và một bàn tay để dọn chất thải hạt nhân.
Không giống như các robot khác, chân tay của robot Octopus hoạt động đồng thời. Mỗi cánh tay nâng được 200 ký, 4 cánh tay có thể nâng cơ thể robot lên khỏi mặt đất. Octopus là sản phẩm hợp tác giữa tổ chức robot tương lai thuộc Đại học Waseda và Tập đoàn Kikuchi, nhằm áp dụng sức mạnh của công nghệ cao vào nỗ lực phục hồi sau thảm họa hạt nhân.
Robot được công bố hồi đầu tháng này tại nhà máy Kikuchi ở Minami-Soma Fukushima, khu vực trước đây từng là vùng cấm sau thảm họa hạt nhân.Tháng trước, Công ty Điện lực Tokyo cho biết, họ đang chuẩn bị gửi robot có hình dạng giống con rắn vào trong 1 trong 3 lò phản ứng nóng chảy để xác định mức độ thiệt hại.

Nữ hoàng Anh phát hành tiền xu mới chào đón cháu nội
LONDON - Nữ hoàng Anh hôm thứ Ba vừa qua đã chấp thuận việc phát hành đồng xu 5 bảng bằng kim loại để chào đón thành viên mới của Hoàng gia Anh, khi con thứ hai của Hoàng Tử William và Công Nương Kate của Vương quốc Anh sẽ chào đời trong tháng 4 tới.
Giới truyền thông Anh cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, chi tiết về đồng tiền xu mới vẫn chưa được công bố. Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh “Royal Mint” đã từng phát hành 10,000 đồng 5 bảng bằng bạc, và 2,013 đồng vàng sovereign (có giá trị 1 bảng), nhân dịp Hoàng tử bé George, con trai đầu lòng của Hoàng Tử William và Công Nương Kate, chào đời năm 2013.
Hai loại đồng xu mang ý nghĩa kỷ niệm này hồi đó đã được bán sạch chỉ trong vòng vài ngày do có quá nhiều người hâm mộ, và đồng vàng sovereign có giá tới 800 bảng một đồng. Nhân dịp sinh nhật đầu tiên của Hoàng Tử George, Anh quốc cũng đã phát hành đồng tiền xu mới.
Hoàng tử George xếp thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia, sau ông nội là Thái Tử Charles và cha là Hoàng Tử William.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT