Hoa Kỳ

Roger Moore, tài tử đóng James Bond, qua đời ở tuổi 89

Tuesday, 23/05/2017 - 07:56:36

Ông Moore nhận được ngôi sao trên Đại Lộ Danh Vọng vào ngày 11 tháng 10, 2007, tại địa chỉ 7007 Hollywood Blvd., với 3 số đuôi của năm đặt ngôi sao và địa chỉ được chọn đều trùng với mật mã của điệp viên Bond là “007.”



HOLLYWOOD – Hoa tươi đã được đặt tại ngôi sao trên Đại Lộ Danh Vọng của tài tử Roger Moore vào hôm thứ Ba, để tưởng niệm một huyền thoại Hollywood, người nổi tiếng qua vai điệp viên James Bond, trong 7 bộ phim từ năm 1973 đến 1985. Tài tử qua đời tại Thụy Sỹ ở tuổi 89, sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư. “Chúng tôi biết rằng, tình yêu và sự ngưỡng mộ của chúng tôi đối với ông sẽ được khuếch đại lên nhiều lần trên toàn thế giới, bởi những người biết ông ấy qua các bộ phim, các chương trình truyền hình, và qua công việc của ông ấy tại Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, điều mà ông ấy coi là thành tựu lớn nhất trong đời,” gia đình của ông Moore nói.
Ông Moore đã đóng vai điệp viên James Bond trong 7 phim Hollywood, và được ca ngợi vì đã đem đến nhiều cá tính đặc biệt cho nhân vật huyền thoại này. Ông là 1 trong 6 tài tử từng đóng vai James Bond, cùng với Sean Connery, George Lazenby, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, và Daniel Craig. Ông Moore nhận được ngôi sao trên Đại Lộ Danh Vọng vào ngày 11 tháng 10, 2007, tại địa chỉ 7007 Hollywood Blvd., với 3 số đuôi của năm đặt ngôi sao và địa chỉ được chọn đều trùng với mật mã của điệp viên Bond là “007.”


Một bà lén bán kỹ thuật không gian cho Trung Cộng
CALIFORNIA – Một phụ nữ gốc Hoa, sống tại vùng lân cận Los Angeles vừa bị bắt vào hôm thứ Ba, vì tội bán trái luật và lén chuyển kỹ thuật liên lạc không gian của Hoa Kỳ về Trung Quốc. Bộ Tư Pháp cho biết, nghi can Si Chen, còn có tên Cathy Chen, 32 tuổi, có thể bị hình phạt tối đa là 150 năm tù, nếu bị kết tội toàn bộ 14 cáo buộc đối với cô ta.
Chen bị tố cáo vi phạm Đạo luật Năng lượng Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), quy định về việc xuất cảng một số hàng hoá và công nghệ nhất định từ Hoa Kỳ sang nước khác. Theo cáo trạng, Chen đã mua và xuất cảng bất hợp pháp những vật liệu nhạy cảm về Trung Quốc, mà không xin phép các cơ quan liên quan. Một trong số hàng hóa này là máy làm nhiễu radar thường được sử dụng trong quân đội.
Chen cũng bị cáo buộc buôn lậu các chương trình thường dùng trong liên lạc không gian, làm giả giấy tờ để vận chuyển chúng sang Trung Quốc với giá $500 Mỹ kim, thay vì giá trị thật là $100,000 Mỹ kim. Hoạt động xuất cảng này diễn ra trong thời gian từ tháng 3, 2013 đến tháng 12, 2015. Ngoài ra, Chen còn bị cáo buộc âm mưu rửa tiền, khai báo sai sự thật trong đơn nhập cảnh và sử dụng hộ chiếu giả.

Điều tra đường dây gian lận thẻ tín dụng
HUNTINGTON BEACH – Các cơ quan liên bang đã tổ chức nhiều đợt bố ráp tại một ngôi nhà ở La Mirada và các địa điểm tại Whittier, La Habra, và Brea, vào sáng thứ Ba, bắt giữ 11 nghi can, trong cuộc điều tra một đường dây gian lận thẻ tín dụng, sử dụng thông tin đánh cắp từ các khách hàng của 1 nhà hàng tại Huntington Beach.
Một nhân viên tại 1 nhà hàng ở Huntington Beach đã gắn 1 máy trộm thông tin thẻ tín dụng (skimmer), vào máy tính tiền tại nhà hàng, nhằm lấy trộm thông tin của các khách hàng ăn uống tại đây. Người nhân viên này sau đó bán máy “skimmer” cùng các thông tin lấy được cho 1 băng làm thẻ tín dụng giả, cầm đầu bởi nghi can Russell Jay Ogden, 43 tuổi, cư dân La Mirada.
Băng nhóm tội phạm này đã dùng các thông tin mua được để làm ra nhiều thẻ tín dụng giả mạo, và dùng các thẻ này mua hàng tại nhiều cửa hàng ở các quận hạt Los Angeles, Orange, và San Bernardino. Số hàng hóa này sau đó được chúng bán lại, hoặc giữ xài riêng cho bản thân. Các cuộc bố ráp, bắt đầu từ sáng thứ Ba, được thực hiện bởi các cơ quan FBI, Sở cảnh sát Huntington Beach, và Cơ quan quản lý ma túy DEA. Có 13 nghi can bị nêu tên trong cáo trạng liên bang, và hiện nhà chức trách đã bắt được 11 tên. Hai nghi can vẫn đang đào tẩu, bao gồm cả kẻ cầm đầu Ogden.

Trận Super Bowl 2021 bị dời từ California về Florida
INGLEWOOD – Trận đấu Super Bowl 2021 đã được dời từ Inglewood, California, về Tampa, Florida, do việc xây dựng sân thi đấu bị chậm trễ. Sân thi đấu trị giá $2.6 tỷ Mỹ kim vốn dự tính sẽ sẵn sàng cho mùa bóng 2019. Tuy nhiên, các trận mưa mùa đông vừa qua đã khiến việc xây dựng bị trì hoãn thêm 1 năm, và các viên chức liên đoàn NFL đã không thể chọn miền Nam California làm nơi tổ chức trận đấu quan trọng nhất của giải vào năm 2021.
Các viên chức NFL hôm thứ Ba đã đồng ý đưa trận Super Bowl về Tampa, Florida, vì luật quy định rằng, một sân vận động phải được mở cửa trong ít nhất 2 mùa bóng, mới có thể được tổ chức Super Bowl. Để bù đắp lại cho người dân California, nhà chức trách đã quyết định sẽ đưa Super Bowl về sân Inglewood vào năm 2022.

Sinh viên gốc Hoa phải xin lỗi vì chỉ trích Trung Cộng
MARYLAND – Một sinh viên gốc Hoa tại Hoa Kỳ đã phải lên tiếng xin lỗi, sau khi bài diễn văn tốt nghiệp của cô, có nội dung chỉ trích nạn ô nhiễm không khí tại Trung Quốc và ca ngợi quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ, đã dẫn đến một làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng tại lục địa Trung Hoa. Sự việc này cho thấy chủ nghĩa dân tộc đang phát triển mạnh tại Trung Quốc, trong lúc Chủ Tịch Tập Cận Bình đang nỗ lực nâng cao vị trí của Bắc Kinh trên chính trường thế giới, và không chấp nhận các hệ tư tưởng bất đồng.
Trong diễn văn trước 8,000 sinh viên tốt nghiệp, cô Yang Shuping, sinh viên ngành Tâm Lý và Kịch Nghệ tại Đại học Maryland, đã ca ngợi phẩm chất không khí tại Hoa Kỳ, nói rằng đây là một điều xa xỉ, vì tại Trung Quốc, cô luôn phải ra đường với khẩu trang trên mặt, vì không khí quá ô nhiễm. Cô cũng ca ngợi quyền tự do ngôn luận của Hoa Kỳ, và nói rằng tranh đấu cho tự do dân chủ là điều rất xứng đáng.
Video diễn văn của cô Yang đã được đăng trên mạng xã hội Weibo của tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc, và được xem hơn 30 triệu lần. Một số người cáo buộc cô Yang đã coi thường Trung Quốc và bợ đỡ Hoa Kỳ, bằng cách nói quá sự thật về nạn ô nhiễm không khí tại đại lục. Một số người khác nói cô đang cố gắng làm hài lòng khán giả, bằng cách chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền và tự do ngôn luận. Trường đại học Maryland đã ra thông cáo nói rằng, họ ủng hộ cô Yang và quyền tự do của cô trong việc chia sẻ ý kiến riêng. Tuy nhiên, do sự việc gây xôn xao dư luận quá lớn, cô Yang đã phải lên tiếng xin lỗi, và nói rằng cô yêu quê hương của cô và tự hào về sự thịnh vượng và phát triển của Trung Quốc.

Tối Cao Pháp Viện hủy bỏ 2 địa hạt bầu cử tại N.C.
WASHINGTON DC - Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai tuyên bố, bản đồ phân chia địa hạt bầu cử quốc hội tại North Carolina là bất hợp pháp, vì cố tình vẽ để tập trung các cử tri da đen vào 2 địa hạt có hình dáng hết sức kỳ lạ. Phán quyết này là một lợi thế cho phe Dân Chủ, vì họ sẽ có thể tiếp tục khởi kiện các bản đồ địa hạt khác thiên vị cho phe Cộng Hòa, trên khắp miền nam Hoa Kỳ.
Toàn bộ hội đồng thẩm phán Tối Cao Pháp Viện đều đồng ý rằng, quốc hội do phe Cộng Hòa kiểm soát tại North Carolina đã sai phạm khi thiết kế Địa hạt 1, kéo dài từ ranh giới Virginia đến Durham, tập trung cử tri da đen nhiều quá mức cần thiết vào cùng trong 1 khu vực. Ngoài ra, 4 thẩm phán thuộc trường phái tự do, cùng Thẩm Phán Clarence Thomas, vị thẩm phán gốc Phi duy nhất của Tối Cao Pháp Viện, cho rằng các nhà lập pháp Cộng Hòa đã cố tình tách các cộng đồng da đen ra khỏi các địa hạt khác, để tạo ra Địa hạt 12 một cách bất hợp pháp, từ miền trung North Carolina đến Charlotte.
Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là đòn trừng phạt thứ 2 của tòa án trong vòng vài tuần qua đối với Quốc Hội North Carolina, sau khi cơ quan này nhiều lần tìm cách gia tăng quyền lực của đảng Cộng Hòa, bằng cách cản trở sự tham gia của người da đen vào các tiến trình chính trị. Vào đầu tháng này, Tối Cao Pháp Viện cũng từ chối xem xét một phán quyết của tòa cấp dưới, sau khi tòa án này hủy bỏ 1 đạo luật năm 2013 của North Carolina, vốn đặt ra một số tiêu chuẩn về ngoại hình và nhiều yêu cầu khác, để cản trở việc bỏ phiếu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT