Hoa Kỳ

Rời nhà thờ sau khi nghe nhạc Noel, bị xe đụng: 4 người chết, 4 trẻ em bị thương

Friday, 19/12/2014 - 01:50:23

Một trong ba phụ nữ thiệt mạng là cô Martha Gaza, 36 tuổi. Cô là giáo viên tại trường đạo St. James Catholic School. Gia đình cô giáo sống tại Torrance. Chồng và ba con của Martha cũng có mặt trong nhóm đi bộ rời buổi nhạc Giáng Sinh trước khi xảy ra tai nạn.

REDONDO BEACH, Nam California – Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào đêm thứ Tư, gây chấn động dư luận trong vùng Redondo Beach suốt ngày thứ Năm. Người địa phương đã sửng sốt khi hay tin một phụ nữ đã say thuốc, lái xe tông vào một đám đông vừa rời nhà thờ.

Chiếc xe đã lôi kéo vài nạn nhân, khiến hai bà cụ và một phụ nữ trẻ tuổi hơn bị thiệt mạng. Phụ nữ trẻ tuổi đã tử nạn, để lại chồng và ba đứa con cũng bị thương trong tai nạn.
Một trong ba phụ nữ thiệt mạng là cô Martha Gaza, 36 tuổi. Cô là giáo viên tại trường đạo St. James Catholic School. Gia đình cô giáo sống tại Torrance. Chồng và ba con của Martha cũng có mặt trong nhóm đi bộ rời buổi nhạc Giáng Sinh trước khi xảy ra tai nạn. Đến sáng sớm thứ Sáu, con trai của phụ nữ cũng qua đời vì vết thương quá trầm trọng.


     Cô giáo Martha (bên phải) đã thiệt mạng. Chồng và ba con của cô cũng bị xe đụng. (Facebook)

Con trai nhỏ tên Samuel của cô Martha đã trong tình trạng nguy kịch ngày thứ Năm. Em Samuel được kéo ra từ bên dưới bánh xe của chiếc xe gây tai nạn. Samuel qua đời sáng sớm thứ Sáu. Người chồng tên Glen của cô cũng nằm trong nhà thương. Tình trạng của hai con gái của cô Martha chưa được biết rõ trong ngày thứ Năm.
Hai phụ nữ khác tử nạn là hai bà cụ Mary Anne Wilson, 81 tuổi; và bà Saeko Matsumura, 87 tuổi. Hai bà cũng sống ở Torrance. Họ có mặt đám đông băng qua đường ở góc đường Vincent Street và Pacific Coast Highway.
Hai người khác bị thương rất nặng, gồm một đứa trẻ và một người lớn. Tai nạn xảy ra khi bà Margo Bronstein, 56 tuổi, đã cầm tay lái và lao xe vào một nhóm người đang rời khỏi một buổi hòa nhạc Giáng Sinh trong nhà thờ vào khoảng 8 giờ tối. Nhà thờ và trường đạo này có các lớp mẫu giáo và tiểu học. Các em đã có một buổi diễn nhạc Noel.
Mười ba người, trong đó có cả nghi can, đã bị thương hoặc thiệt mạng, trong vụ tai nạn bên ngoài nhà thờ Công Giáo tại Redondo Beach.

Hai trong ba nạn nhân thiệt mạng là bà Mary Wilson (bên trái) và bà Saeko Matsumura. (DMV)



Vụ xe tông cũng làm cho một số người khác bị thương, trong đó có 5 trẻ em, tuổi từ 5 tới 14.
Các gia đình và những giáo dân đã rời khỏi buổi hòa nhạc, thì một chiếc xe hơi, do bà Margo Bronstein cầm tay lái, tông vào đám đông băng qua đường ở góc Pacific Coast Highway và Vincent Street. Vài nhân chứng cho biết bà Margo đã vượt đèn đỏ, tiếp tục lái xe chạy vào những làn đường đi về hướng nam. Tại một nơi gần đó, chiếc xe của bà húc vào đầu một chiếc SUV. Cảnh sát cũng xác định rằng tài xế đã vượt đèn đỏ trước khi gây tai nạn.
Người lái xe chiếc SUV bị thương nhẹ trong tai nạn. Bà Margo Bronstein, cư ngụ ở Redondo Beach, cũng bị thương nhẹ, và đã bị bắt giữ vì tình nghi phạm trọng tội ngộ sát do lái xe khi say chất thuốc.
Hôm thứ Năm, cảnh sát viên Joe Hoffman cho biết các điều tra viên tin rằng bà tài xế Bronstein có những loại thuốc theo toa trong người bà, sau khi họ khám xét sơ khởi bà tại hiện trường, mặc dù không có thứ thuốc nào được tìm thấy trong xe bà. Cảnh sát đang chờ đợi kết quả từ một báo cáo về chất độc, để đưa ra một quyết định cuối cùng về tình trạng của tài xế trong lúc đang lái xe.
Theo hồ sơ Nha Lộ Vận, bà Bronstein có một hồ sơ sạch về việc lái xe. Tuy nhiên, bà có những hạn chế cụ thể trong việc lái xe, trong số đó có bộ thắng xe kiểm soát bằng tay. Bà cũng đã được yêu cầu lái một chiếc xe có gắn thêm một chiếc gương bên hông phải.
Trong một tin nhắn điện thoại gởi cho các cha mẹ và các giáo dân, một viên chức của trường học trong nhà thờ cho biết rằng bà Gaza, 36 tuổi, là một giáo viên. Bà Gaza là người thứ ba thiệt mạng trong tai nạn. Các lớp học đã bị hủy bỏ vào hôm thứ Năm và thứ Sáu, tại trường mẫu giáo và trường tiểu học, để họ có thể chia sẻ “sự đau buồn và hỗ trợ lẫn nhau.”
Trong tin nhắn, một giới chức của trường nói, “Xin cám ơn vì lời cầu nguyện và sự thông cảm của quý vị.”
Một trong năm trẻ em bị thương đã bị những thương tích trầm trọng, bao gồm chấn thương ở đầu, và phổi bị bầm tím. Một đứa trẻ khác đã bị gãy một xương đòn. Cảnh sát cho biết em này là đang ở trong tình trạng ổn định.
Bà Bronstein đang bị giam, được phép đóng $300,000 tiền thế chân để được tại ngoại. Theo dự trù, bà sẽ ra hầu tòa vào ngày thứ Sáu hôm nay.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT