Thế Giới

Rome cấm xe dùng xăng diesel

Thursday, 16/01/2020 - 06:59:12

Trong tháng này, Hội Đồng Thành Phố Rome đã cấm các loại xe chạy bằng xăng diesel trong giờ cao điểm, nhằm đối phó nạn ô nhiễm gia tăng.


Các thành viên của hội bảo vệ môi sinh Greenpeace đang treo biểu ngữ chống xăng diesel và hình ảnh hai lá phổi bên trên một con đường đông đảo xe cộ nhất tại Rome. (Getty Images)


Ý – Trong tháng này, Hội Đồng Thành Phố Rome đã cấm các loại xe chạy bằng xăng diesel trong giờ cao điểm, nhằm đối phó nạn ô nhiễm gia tăng. Lệnh cấm được hội đồng thành phố Rome, Ý áp dụng trong hai khung giờ, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, và 4 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối hàng ngày, trong đó xe hơi, xe van hay xe máy chạy bằng xăng diesel sẽ không được hoạt động ở khu vực giao thông hạn chế "Fascia Verde" tại trung tâm thành phố.

Các xe có mức khí thải Euro 0-3 sẽ bị cấm chạy vào khu vực này cả ngày. Đây là lần đầu tiên Rome áp dụng lệnh cấm này và dự kiến ảnh hưởng tới khoảng 1 triệu chiếc xe. Các thành phố khác ở miền trung và bắc nước Ý cũng ban hành các biện pháp tương tự nhằm tìm cách giảm khí thải ô nhiễm.
Thời tiết nắng nóng kéo dài, trời không mưa và ít gió khiến nhà chức trách Ý đưa ra hàng loạt cảnh báo khói bụi khắp đất nước. Ý giới hạn chỉ số bụi mịn PM10 ở mức tối đa 50 kg/mét khối. Tuy nhiên, một số khu vực ở Rome vượt quá ngưỡng này trong từ 10 đến 12 ngày qua, khiến phẩm chất không khí được cho là có thể gây hại tới sức khỏe con người.

Mức độ ô nhiễm cũng tăng mạnh ở nhiều thành phố khác của Ý, bao gồm Milan, Turin, Florence, buộc chính quyền địa phương phải ra lệnh hạn chế xe cá nhân. Tuy nhiên, Rome là nơi duy nhất ra lệnh cấm xe chạy bằng xăng diesel, dẫn đến phản đối từ Hiệp hội Công nghiệp Xăng dầu Ý. Ngược lại, tổ chức vì môi trường Legambiente cho rằng thành Rome đã khá chậm trễ trong việc cấm xe.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT