Thế Giới

Rừng Amazon mất diện tích lớn bằng cả nước Do Thái trong năm 2020

Friday, 05/02/2021 - 06:24:03

MAAP đã cung cấp thông tin về nạn phá rừng trong suốt năm 2020, với các quốc gia bị mất rừng nhiều nhất là Brazil và Bolivia.


Rừng Amazon bị cháy tại Sinop, tỉnh Mato Grosso, Brazil ngày 10 tháng 8, 2020. (Florian Plaucheur/ AFP via Getty Images)

 

BRAZIL – Rừng mưa nhiệt đới Amazon đã mất khoảng 5 triệu mẫu acre đất rừng trong năm 2020, một diện tích lớn gần bằng đất nước Israel, theo báo cáo gần đây.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng, tình trạng phá rừng tại Amazon, nếu không được kiểm soát, sẽ khiến rừng mưa lớn nhất thế giới rơi vào tình trạng nguy cấp trong vòng vài thập niên tới.

Thông qua hình ảnh vệ tinh, Hiệp Hội Bảo Tồn Amazon MAAP đã cung cấp thông tin về nạn phá rừng trong suốt năm 2020, với các quốc gia bị mất rừng nhiều nhất là Brazil và Bolivia.

Nguyên nhân phá rừng là do con người muốn có thêm đất để phát triển nông nghiệp.

Được mô tả là “lá phổi của Trái Đất,” vùng lòng chảo Amazon lớn gấp đôi diện tích Ấn Độ, bao phủ 40% lục địa Nam Mỹ.

Khoảng 30 triệu người đang sống tại vùng lòng chảo này, gồm cả nhiều bộ lạc thổ dân sống cô lập.

Một số chuyên gia khuyến cáo rằng, hệ sinh thái Amazon có thể bị đẩy vào thế mất quân bình và không cung cấp đủ lượng mưa cho chính nó, sau cùng cả khu vực sẽ trở thành vùng đồng cỏ khô cằn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT