Đời Sống Việt

“Sắc Đẹp Phụ Nữ” với Người mẫu Thanh Hằng

Sunday, 02/03/2008 - 11:34:32

Thanh Hằng và nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã, trong nhiều năm qua, điều hành Reflection Studio, một phòng chụp ảnh rộng lớn, khang trang với ...

ThanhHang_0012-1.jpgLTS: Người mẫu Thanh Hằng, chuyên gia về trang điểm, sẽ phụ trách mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ” vào mỗi thứ Tư hàng tuần. Quý độc giả muốn đặt câu hỏi trực tiếp đến người mẫu Thanh Hằng về phương cách làm đẹp, xin email cho Thanh Hằng: thanhhangmakeup@gmail.com hoặc gửi thư về Tòa soạn Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminster, California 92683 (ngoài bì thư ghi “Sắc Đẹp Phụ Nữ”). Thanh Hằng sẽ chọn một số câu hỏi để giúp hướng dẫn quý vị đến với nghệ thuật trang điểm.



Thanh Hằng và nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã, trong nhiều năm qua, điều hành Reflection Studio, một phòng chụp ảnh rộng lớn, khang trang với thiết bị rửa ảnh tối tân vào bậc nhất Quận Cam. Nhiều ca sĩ, người mẫu, tài tử đến trang điểm và chụp ảnh tại đây trong gần hai thập niên vừa qua. Nhân dịp ghé thăm studio, phóng viên Viễn Đông phỏng vấn Thanh Hằng. 

Viễn Đông: Hello chị Thanh Hằng. Rất hân hạnh được biết siêu người mẫu Thanh Hằng sẽ cộng tác với Nhật báo Viễn Đông trong thời gian sắp tới trong mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ”. Xin chị vui lòng cho biết thêm về quyết định này.

Thanh Hằng: Trước hết, Thanh Hằng xin cám ơn cô và nhiều người trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại vào những thập niên 80 và 90 đã cho TH cái tên gọi “siêu người mẫu”, nhưng TH không nghĩ mình là siêu “người mẫu” mà chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi.

Trở lại với câu hỏi về quyết định nhận lời mời cộng tác với Nhật báo Viễn Đông trong trang mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ”, TH rất hân hạnh và vui để phụ trách công việc này vì đây là cơ hội để TH chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm về nghệ thuật trang điểm với các chị em bạn gái.

VĐ: Thanh Hằng có bằng cử nhân về kế toán và đã từng đi làm 9 năm cho Rockwell International (bây giờ là Boeing). Khi đó, chị chưa chọn nghề trang điểm cũng như làm người mẫu. Chị có thấy kinh nghiệm và học vấn giúp được những khía cạnh nào trong công việc làm đẹp hiện tại không?

Thanh Hằng: Công việc kế toán và trang điểm thật ra chẳng liên quan gì đến nhau về khía cạnh nghệ thuật thẩm mỹ, nhưng trong công việc kế toán, TH nhận thấy mình là một người rất chi tiết và là một người “perfectionist” (muốn mọi thứ phải hoàn thiện). Với cá tính tỉ mỉ đó, TH đạt được thành công trong ngành trang điểm đầy nghệ thuật này.

VĐ: Cơ duyên nào đưa đẩy Thanh Hằng trở thành người mẫu và đi vào nghề trang điểm?

ThanhHang2.jpgThanh Hằng: Thật ra, danh hiệu “người mẫu” bắt nguồn từ ngày xưa, khoảng năm 1983, khi TH học lớp nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Quận Cam này; trong những buổi thực tập nhiếp ảnh, các thầy cứ nhờ TH làm mẫu cho các bạn cùng lớp chụp. Lúc đó thì cũng còn đang học năm cuối của đại học, chẳng biết phấn son là gì cả. Nhưng vì phải “làm mẫu” nên những buổi thực tập sau đó đều có tô son điểm phấn một tí... Có lẽ từ đó bắt đầu thích, rồi để ý đến nghệ thuật trang điểm. Sau đó thì những hình ảnh của TH đã được dùng làm hình bìa cho các CD, băng nhạc, lịch, poster, v.v. Và từ đó tiếng gọi “người mẫu TH” lại càng được nghe thường xuyên hơn, chứ TH không đủ tiêu chuẩn đi trình diễn hay hành nghề như một người mẫu thứ thiệt.

VĐ: Theo chị, một người phụ nữ đẹp cần có những yếu tố gì?

Thanh Hằng: Ngày xưa, khi còn trẻ hơn thì quan niệm về cái đẹp nó có vẻ bề ngoài: vóc dáng phải thon gọn, khuôn mặt phải hoàn hảo, v.v., nhưng càng lớn hơn thì với kinh nghiệm sống cho thấy một người phụ nữ đẹp trước hết cần có một tâm hồn đẹp, một cuộc sống đơn giản nhưng có chiều sâu và đồng thời biết làm đẹp cho đời qua những công tác xã hội, cho gia đình qua sự hy sinh, và cho chính mình cả tâm hồn lẫn thể xác. Tâm hồn luôn hướng thượng và vóc dáng không chải chuốc quá đáng nhưng không thiếu phần tươm tất, nhã nhặn, lịch sự... TH đang nói những điều đó là cho chính mình... vì TH đang muốn là người phụ nữ đẹp như vậy... (Cười)

VĐ: Chúng tôi được biết phu quân của Thanh Hằng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Thái Đắc Nhã, trong năm 2007 vừa đoạt huy chương vàng ảnh nghệ thuật quốc tế tại châu Âu, anh ấy có ảnh hưởng gì đến chị trên con đường nghệ thuật?( xin vào link  http://v1.viendongdaily.com/Contents.aspx?contentid=3201&item=134)

Thanh Hằng: Có chứ, rất nhiều. Anh đã giúp TH biết nhìn và hiểu thêm nhiều góc cạnh của nghệ thuật nhiếp ảnh.

VĐ: Chị cũng cầm máy ảnh và có những tác phẩm nghệ thuật. Đi từ vai trò người mẫu qua người chụp ảnh, con mắt mỹ thuật của chị có thay đổi?

Thanh Hằng: Không thay đổi mấy bởi vì khi mình đứng trước ống kính thì mình diễn tả những gì người chụp ảnh muốn “capture”, muốn thu vào ống kính. Khi mình cầm máy hình thì mình lại “capture” những gì mình muốn người mẫu diễn tả. Với kinh nghiệm của một người làm mẫu, TH sẽ thu vào ống kính những góc cạnh đẹp của người đó mà chính họ cũng không nhìn thấy hoặc chưa nhìn ra. Cũng vì vậy mà nhiều người mẫu đã trở thành nhiếp ảnh gia và coi nghệ thuật nhiếp ảnh như một thú vui hoặc nghề nghiệp.

VĐ: Đàn ông có... trang điểm không? Khi nào chị sẽ thực hiện một trang hướng dẫn quý ông... làm đẹp?

Thanh Hằng: Có chứ, nhưng chỉ khi nào họ chụp hình hoặc quay film bởi vì những loại đèn dùng trong studio thường mạnh nên cũng cần làm cho màu da đồng đều hơn. Có lẽ TH không thích thú để hướng dẫn quý ông làm đẹp đâu. Bởi vì đối với TH, người đàn ông chỉ cần nhìn tươm tất cho vóc dáng bề ngoài của mình là đủ rồi.

VĐ: Cám ơn chị Thanh Hằng. Chúng ta sẽ đón đọc vào thứ Tư tuần sau những bí quyết trang điểm của chị.

Thanh Hằng: Xin cám ơn Nhật báo Viễn Đông đã dành cho TH cuộc phỏng vấn hôm nay.

Văn Điệp thực hiện

© Vien Dong Daily News

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT