Thế Giới

Sadiq Khan có thể trở thành đô trưởng gốc Hồi đầu tiên của Luân Đôn

Thursday, 28/04/2016 - 08:56:18

Cuộc tranh cử giữa ông Goldsmith và ông Khan đã được một số cơ quan truyền thông miêu tả là giữa “một người quý phái” và một “chiến sĩ đường phố.”

Ông Zac Golsmith (bên trái) và ông Sadiq Khan. (Hounslow Chronicle/ Getty Images)


Nếu kết quả của các cuộc thăm dò là chính xác, thì vào ngày 5 tháng 5, ông Sadiq Khan không những sẽ nhận chìa khóa Tòa Thị Chính, mà còn sẽ là người Hồi Giáo đầu tiên lên nắm quyền lãnh đạo một thành phố lớn ở Tây Phương.

Ông đang dẫn trước đối thủ gần nhất của ông là ông Zac Goldsmith thuộc phe bảo thủ với tỉ lệ cao hơn 10 phần trăm. Nếu ông Khan đắc cử đô trưởng thì đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử cho một thành phố đang trải qua những thay đổi rất lớn về dân số trong tám năm, từ khi ông Boris Johnson tài ba lên làm thị trưởng.
Cứ tám cư dân London thì có một người là tín đồ đạo Hồi. Những người Anh da trắng ở London chiếm chưa tới một nửa dân số.

Ông Khan nói, “Tôi muốn là người Anh Hồi Giáo đánh bại chủ nghĩa quá khích và cực đoan hóa.”
“Tôi muốn sử dụng những kinh nghiệm mà tôi đã có, với tư cách là một người London, một người có đức tin Hồi Giáo, một người có thể tiếp xúc với những người có quan điểm đáng ghê ghét, để chắc chắn rằng chúng ta giữ cho London được an toàn.”

Cuộc tranh cử giữa ông Goldsmith và ông Khan đã được một số cơ quan truyền thông miêu tả là giữa “một người quý phái” và một “chiến sĩ đường phố.”

Ông Khan đã ra sức vận động, dựa trên bối cảnh thân thế của ông là con của một tài xế lái xe buýt ở Pakistan, lớn lên trong một khu nhà lao động được chính quyền trợ cấp.

Trong khi đó, ông Goldsmith, 41 tuổi, là con trai của một tỷ phú, được đào tạo tại các trường mà Hoàng Tử William và Thủ Tướng David Cameron theo học.

Hai ứng cử viên này là những đối thủ nghiêm túc duy nhất. Cả hai đều ngang tuổi nhau, và hiện nay đều làm việc trong Quốc Hội Anh.

Nhưng đó là nơi mà những điểm tương đồng kết thúc. Sadiq Khan là cậu bé thuộc tầng lớp lao động vươn lên đạt thành công. Còn Zac Goldsmith là cực đối nghịch bên kia. Ông học tại Eton. Cha ông là một nhà tài chánh tỷ phú.

Cuộc vận động tranh cử của Golsmith đã bị tố cáo có những lời lẽ kỳ thị chủng tộc. Ông Khan cho rằng phe bảo thủ sử dụng phươn pháp gây chia rẽ và tạo sợ hãi trong quần chúng để lấy phiếu của họ.
Bênh vực cho Goldsmith, Thủ Tướng David Cameron nói rằng “rất nhiều lần” ông Khan đã chia sẻ ý kiến với những kẻ cực đoan.

Ngược lại, ban vận động tranh cử của ông Goldsmith nêu nghi vấn về lời phán đoán thiếu cơ sở của ông Khan, một ứng cử viên thuộc đảng Lao Động.

Ông Khan nói rằng ông đã có một kế hoạch mà ông muốn thảo luận, và ông đã thất vọng vì “tất cả những điều mà phe bảo thủ muốn nói đến đều là những điều gây chia rẽ, tuyệt vọng và tiêu cực.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT