WESTMINSTER - Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế thường niên lần thứ 25 (25th Annual International Culture Parade), do Cơ Quan Di Dân Quốc Tế (International Immigrant Foundation) tổ chức, sẽ diễn ...
Cộng đồng Việt diễn hành Văn hóa Quốc tế lần thứ 25
Phái đoàn người
Việt
quốc gia với quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ dẫn đầu trong cuộc Diễn
hành Văn
hóa Quốc tế lần thứ 25 tại New York ngày 26-6-2010 - ảnh: Trương
Tuấn/Viễn Đông
Trương Tuấn/Viễn Đông
Cờ vàng quốc gia rực
rỡ tung bay trên khắp đại lộ New York
NEW YORK - Buổi Diễn
hành Văn hóa Quốc tế lần thứ 25 do Cơ quan Văn hóa Quốc tế Liên Hiệp Quốc tổ
chức tại New York đã diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, 26-6-2010. Với
cộng đồng người Việt thì đây là năm thứ 11 tham dự trong đoàn diễn hành. Năm
nay, Ban Tổ Chức chọn chủ đề “Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông” để đặt tên cho cuộc
diễn hành của Cộng đồng người Việt quốc gia.
Ngay từ sáng sớm, không khí chuẩn bị đã rất là nhộn nhịp từ bên trong khách sạn Carter ra đến ngoài đường. Phần đông các phụ nữ trong trang phục áo dài, khăn đống màu sắc trông thật đẹp mắt và một số các ông cũng khăn đống áo dài tháp tùng. Nổi bật là các Hoa hậu thuộc tiểu bang New Jersey và Hoa hậu Phu nhân từ Nam Cali. Một số cựu quân nhân trong quân phục các binh chủng Quân Lực VNCH có trách nhiệm rước Quốc Quân kỳ.
Những lá cờ Hoa Kỳ
và
Việt Nam Cộng Hòa tung bay rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè New York - ảnh:
Trương
Tuấn/Viễn Đông
Do tình hình an ninh
của thành phố New York, với những âm mưu nổ xe bom gần đây, đã có rất nhiều sự
thay đổi vào giờ chót trong cuộc diễn hành năm nay. BTC cho biết, thành phố
không cho xe hoa diễn hành, không cho phép dùng loa phát thanh, và không được căng
biểu ngữ; ngoài ra, các phái đoàn tham dự diễn hành không được đi trên đại lộ,
mà chỉ đi dọc theo một bên, trên lối đi dành cho người đi bộ.
Vì những điều kiện
khắt khe này, nhiều sắc dân khác đã không tham dự. Năm 2009, cuộc Diễn hành Văn
hóa Quốc tế thu hút được trên 60 sắc dân tham dự, nhưng năm nay chỉ có khoảng dưới
10 sắc dân.
Cuộc diễn hành bắt đầu
trên con đường số 6, góc đường số 43, và đi dọc xuống đường số 55.
Hơn 1.300 người
Việt xuống phố New York
Riêng đối với Cộng Đồng
Người Việt Hải Ngoại thì mục đích tham dự diễn hành giới thiệu nét đẹp văn hoá
chỉ là một phần, phần lớn là để giương cao lá quốc kỳ của người Việt quốc gia,
biểu tượng của chính nghĩa Tự Do-Dân Chủ. Do vậy, năm nay số người Việt tham dự
diễn hành cao hơn so với những năm trước rất nhiều. BTC cho biết danh sách ghi
tên tham dự trước ngày diễn hành là 929 người, nhưng đến ngày diễn hành thì đã
vượt trên 1.300 người. Có những người đến từ các nước ở Châu Âu, Châu Úc. Người
đến từ tiểu bang xa nhất trong nước Mỹ là tiểu bang Hawaii. Cộng đồng ngoài nước
Mỹ tham dự với con số hơn 120 người là Cộng đồng Canada. Cộng đồng Bắc Cali có
58 người, và Cộng đồng Nam Cali do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt hướng dẫn gồm
khoảng 20 người, ngoài ra có một số đi với tư cách cá nhân và Hội VNCH có trên
60 người góp mặt. Gia đình tham dự diễn hành đông nhất là gia đình ông Vũ Định,
năm nay 80 tuổi ở Oregon, với tổng cộng 15 người. Giới truyền thông ở Nam Cali
có phóng viên Nhật báo Viễn Đông, Chủ nhiệm Thời Báo ký giả Du Miên và phu
nhân, ký giả Tuần báo Sàigòn Times Nguyễn Ninh Hiệp, đài SBTN vùng phụ cận New
York…
Theo sự sắp xếp, đoàn
diễn hành Cộng đồng người Việt đi đầu với bảng hiệu Việt Nam, tiếp theo là toán
Quốc Quân kỳ VNCH và Quốc kỳ Hoa Kỳ. Rồi đến bảng hiệu chung của các Cộng đồng
người Việt, đồng hương mặc quốc phục, Phong trào Hưng ca, Phong trào đòi trả
lại tên Sài Gòn, và tiếp theo là những hội đoàn, cá nhân khác tham dự. Về phía
tôn giáo đi diễn hành có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Viện chủ chùa Khánh Anh
tại Paris, Pháp quốc; Hòa thượng Thích Nguyên Trí, Viện chủ Chùa Bát Nhã, Santa
Ana, Nam Cali; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Viện chủ Chùa Trí Thủ ở Thuỵ Sĩ;
Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, Cao Đài giáo, ở San Jose.
Nổi bật là vũ đoàn
Nhà Việt Nam đến từ tiểu bang Florida trong các bộ y phục thời vua chúa triều đình
ngày xưa, và nhóm Hưng ca đã tạo khí thế cho đoàn diễn hành với những bản nhạc
hùng ca, ca khúc đấu tranh. Mọi người vừa đi vừa hát theo thật hùng tráng.
Những điều chưa được
hài lòng
Thay mặt BTC, ông
Thái Trung Nguyên cho biết, năm nay BTC Diễn hành Văn hóa Quốc tế của Văn phòng
Cao ủy LHQ gặp những khó khăn trong việc xin phép diễn hành, tưởng chừng như đã
phải hủy bỏ cuộc diễn hành năm nay vì vấn đề an ninh của thành phố. Ông nói,
“chính cô Tara Thu Nguyễn đã phải đi vận động với những cơ quan chức năng của
thành phố New York mới có được cuộc diễn hành năm nay, và cũng nhờ vào sự tham
dự đông đảo của người Việt quốc gia từ nhiều nơi, tạo nên sự thành công cho
buổi diễn hành”.
Riêng về khó khăn của
BTC trong cộng đồng người Việt, năm nay trở ngại về tài chánh nhiều nhất so với
những năm qua. Cho đến lúc này, BTC cho biết chỉ mới thu được hơn 20 ngàn Mỹ
kim, trong khi BTC phải cần đến 50 ngàn để trang trải chi phí. Tuy nhiên, ông
Nguyên hy vọng, trong buổi tiệc hội ngộ mừng đoàn diễn hành tối thứ Bảy, BTC sẽ
vận động được đồng hương đóng góp thêm, nếu vẫn chưa đủ thì phải vận động quỹ
của Cộng đồng New York.
Trong vai trò Chủ
tịch Cộng đồng Người Việt Hoa Kỳ và là cố vấn cho BTC Diễn hành Văn hóa của người
Việt, ông Nguyễn Văn Tánh bày tỏ ý kiến cá nhân rằng ông không được vui lắm với
những diễn biến trong cuộc diễn hành, vốn không nói lên hết được ý nghĩa cuả
một cuộc Diễn hành Văn hóa mà chỉ thuần túy như là một cuộc biểu dương lực lượng.
Điều này cũng đã làm thất vọng một số người ở xa cố gắng thu xếp về tham dự.
Ông Tánh cho rằng, Cơ
quan Văn hóa Di dân Liên Hiệp Quốc đã không phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
an ninh hữu trách nên đã dẫn đến tình trạng một cuộc diễn hành mà nhiều đại
diện sắc dân khác đã rút tên không tham dự. Nhưng riêng đối với BTC của phái đoàn
người Việt Nam, thì cuộc diễn hành văn hóa còn mang màu sắc chính trị, cho nên
BTC đã phải nỗ lực vận động cho buổi diễn hành phải được tiến hành.
Song song với cuộc
diễn hành, BTC cũng đã có những buổi ra mắt phim “Sự Thật về Hồ Chí Minh” bản
tiếng Anh, ra mắt CD về trại tù Z30A do nhà văn Nguyễn Đình Toàn thực hiện,
giới thiệu tác phẩm “Việt Nam, Suối Nguồn Văn Minh Đông Phương” của ký giả Du
Miên, và các tác phẩm của các nhà văn Hoàng Xuyên Anh, Nguyễn Ninh Hiệp. Bên
cạnh đó là buổi hội thảo về phương thức đấu tranh chống Cộng cùng với phần văn
nghệ của nhóm Hưng Ca.
Phái đoàn Tây Tạng rước
chân dung của Đức Đạt Lai Lạt Ma - ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông
Phái đoàn Tunisia với
các em bé cầm bảng hiệu và mọi người trong đoàn mặc y phục truyền thống - ảnh:
Trương Tuấn/Viễn Đông
Phái đoàn Peru tham
dự diễn hành - ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông
Các phụ nữ Bồ Đào Nha
mặc quốc phục nhảy múa giữa thành phố New York trong dịp diễn hành - ảnh: Trương
Tuấn/Viễn Đông
Để phù hợp với quy định của thành phố cho cuộc diễn hành, các tấm banner dài đã phải kéo theo hàng dọc thay vì được đưa ra phía trước. Trong hình, các phụ nữ Việt Nam trong những tà áo dài giữa đường phố New York - ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Amanda Nguyễn sẽ đặt bước chân đầu tiên của người gốc Việt khám phá không gian bao la và đầy mê hoặc
Amanda Nguyễn, đang sắp bước chân vào một cuộc hành trình vĩ đại không giới hạn, chinh phục những vùng trời mới của vũ trụ với sự ủng hộ và ...
Một ông Việt thầu xây dựng bị bắt vì làm ăn gian dối và có ý định lừa gạt
HONG THANH đã lừa gạt số tiền lên đến 450,000 AUD của nhiều người với chiêu thức nhận xây dựng, sữa chữa nhà cho nạn nhân
Một cô cầu thủ bóng tròn gốc Việt đã ghi liền 2 trái cho đội tuyển bóng tròn Hoa Kỳ
Cô ra sân trận đầu vào tháng 10/2023, ghi bàn ngay trận ra mắt đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ