Tiêu Thụ

Sản phẩm Made-In-America giờ ra sao?

Friday, 12/06/2015 - 05:59:17

Là một cơ quan vô vụ lợi, hoạt động trên lợi ích của giới tiêu thụ, Consumer Reports hằng năm đã thử nghiệm hàng loạt sản phẩm xuất phát từ mọi ngõ ngách địa cầu, từ máy giặt, máy sấy của Mexico, từ TV tủ lạnh của Nam Hàn, từ máy rửa chén đĩa, máy hút bụi của Đức Quốc…

Bài ERIC TRẦN

Xưa nay đa số khách hàng trên thế giới vẫn chuộng sản phẩm đóng dấu “made in America.” Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm gần đây, người ta thấy tràn ngập thị trường các loại sản phẩm “Made in China,” đôi khi được nguy trang bằng chữ “Made in PRC” (Made in Peoples Republic of China), khiến cho ngay cả những người vốn chuộng hàng Mỹ cũng cảm thấy siêu lòng. Đối với giới tiêu thụ người Việt, chúng ta không thích hàng China, phần nào vì lý do chính trị, nhưng phần lớn là vì chúng ta đã quá hiểu cái phẩm chất thấp kém của sản phẩm Trung cộng; Thực tế, hàng Trung Quốc vẫn xuất hiện “hà rầm” ở mọi nơi mọi chỗ, trong đồ dùng nhà bếp, đồ dùng nhà tắm và cả trên trang phục chúng ta mặc trên người. Phải chăng đã có một cuộc đọ sức giữa hai luồng sản phẩm: Made in America và Made in China? Phải chăng Made in China đã thắng thế? Vậy số phận “Made in America” ra sao? Bài này chủ yếu đưa ra một số kết quả của những cuộc khảo cứu khách quan, hoàn toàn không dựa trên khuynh hướng chính trị.
Ông Hal Sirkin, thuộc Nhóm Tư Vấn Boston Consulting Group, phát biểu, “Thời gian qua, Hoa Kỳ đúng thực đã gặp và hiện vẫn còn đang đối mặt với nhiều thách đố từ Trung cộng. Nhưng chi phí sản xuất tại TC hiện đang tăng lên nhanh hơn nhiều so với tại Hoa Kỳ. Các con số thống kê của chúng tôi cho thấy sự khác biệt về giá thành giữa hai quốc gia không còn bao nhiêu – nhất là khi chúng ta bao gồm cả giá chuyên chở (chở vật liệu sang TC để lắp ráp , rồi lại chở thành phẩm từ TC về Hoa Kỳ tiêu thụ). Chúng tôi đã thấy ít nhất có 300 công ty chuyển nhà máy của họ về lại nước Mỹ hoặc xây cất cơ sở ở Mỹ chủ yếu vì lý do đó. Ngay cả các đơn vị doanh thương Âu Châu cũng muốn mở hãng xưởng tại đây, vì chi phí sản xuất rẻ hơn.”

Hàng nào là Made-in-America đây?



Theo kết quả một cuộc thăm dò của Consumer Reports, một công ty chuyên theo dõi và đánh giá sản phẩm tiêu thụ khá có uy tín trên thị trường quốc tế: “Hiện nay 8 trong số 10 người tiêu thụ Hoa Kỳ cho biết họ thích mua sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ hơn là sản phẩm ngoại nhập. Hơn 60% số người tiêu thụ được phỏng vấn còn cho biết, dù có phải trả thêm 10% nữa để có được hàng Mỹ thì họ vẫn sẵn sàng. Đối với một số người, quyết định của họ bắt nguồn từ niềm tin tưởng vào phẩm chất và sự an toàn của hàng Mỹ. Một số người khác cho rằng, mua hàng Made in America là phương cách hiệu quả nhất để hỗ trợ nền kinh tế quốc gia và giới lao động trong nước.”


Hãnh diện với hàng sản xuất tại Mỹ


Là một cơ quan vô vụ lợi, hoạt động trên lợi ích của giới tiêu thụ, Consumer Reports hằng năm đã thử nghiệm hàng loạt sản phẩm xuất phát từ mọi ngõ ngách địa cầu, từ máy giặt, máy sấy của Mexico, từ TV tủ lạnh của Nam Hàn, từ máy rửa chén đĩa, máy hút bụi của Đức Quốc…. Dĩ nhiên, đội ngũ chuyên viên thử nghiệm của Consumer Reports không thể bỏ qua các mặt hàng được sản xuất trên đất Hoa Kỳ. Không để tình “đồng hương” hoặc khuynh hướng chính trị xen vào làm mất giá trị khách quan, Consumer Reports kết luận rằng, quốc gia nào cũng có những sản phẩm vượt trội và những sản phẩm kém thế. Nhìn riêng vào các mặt hàng sản xuất tại Hoa Kỳ, với khuynh hướng hồi hương của các hãng xưởng, rõ ràng Hoa Kỳ có ưu thế cạnh tranh trong khá nhiều sản phẩm tiêu thụ. Và nếu bạn có phải trả đắt hơn một chút cho hàng “Made in America” thì điều đó có nghĩa là:
Trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã cho sản xuất tại quốc nội những mặt hàng có giá trị hơn (premium lines), và tiếp tục cho “xuất ngoại” những mặt hàng kém giá hơn.
Erictran216@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT