Hoa Kỳ

Santa Ana nằm trong số các thành phố tệ nhất về bảo hiểm y tế

Friday, 26/12/2014 - 08:18:45

Năm thành phố thịnh vượng nhất trong danh sách là Sioux Falls, South Dakota; Overland Park, Kansas; Madison, Wisconsin; Plano, Texas; và Lincoln, Nebraska.


QUẬN CAM - Santa Ana, một thành phố nằm cạnh khu phố Little Saigon và có đông cư dân gốc Việt, đã bị xếp hạng thứ 146, trong số 150 thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ, về số lượng các gia đình có bảo hiểm y tế. Một cuộc nghiên cứu của WalletHub, mạng lưới xã hội tài chánh cá nhân, cho biết như vậy.
WalletHub xếp hạng 150 thành phố Mỹ dựa vào mật độ của những người thất thế về kinh tế.
Santa Ana là thành phố duy nhất thuộc Quận Cam có tên trong danh sách ấy. Santa Ana xếp hạng thứ 83 về mặt an sinh tổng quát. Nhưng thành phố này lại bị xếp vào hạng tệ nhất trên toàn quốc về tỷ lệ các gia đình không có bảo hiểm y tế.
Các thành phố duy nhất có một tỷ lệ cao hơn của các gia đình không có bảo hiểm y tế là Miami; Laredo, Texas; Hialeah, Florida; và Brownsville, Texas.
WalletHub sử dụng 16 thước đo để xác định thứ hạng. Trong số đó, có tỷ lệ nghèo khó, số lượng những gia đình nhận trợ cấp xã hội, đói ăn, tỷ lệ các nhà có người ở mà với hệ thống ống nước không đầy đủ, và tỷ lệ phần trăm của những gia đình không có bảo hiểm sức khỏe.
Cuộc phân tích này được thực hiện bằng cách sử dụng số liệu thống kê của Cơ Quan Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ. Mục đích là để làm nổi bật những thành phố túng thiếu nhất trên nước Mỹ.
Đây là một nghiên cứu bao quát về 150 thành phố đông dân nhất trên toàn quốc. Theo danh sách này, năm thành phố bị thất thế nhất ở Mỹ là Detroit; Jackson, Missouri; Memphis, Tennessee; Fresno; và Mobile, Alabama.
Năm thành phố thịnh vượng nhất trong danh sách là Sioux Falls, South Dakota; Overland Park, Kansas; Madison, Wisconsin; Plano, Texas; và Lincoln, Nebraska.
Ở Santa Ana, 32.1 phần trăm gia đình không có bảo hiểm y tế, theo nghiên cứu cho thấy. Một lý do có thể là sự không hài lòng đối với Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Phải Chăng, còn gọi là Obamacare. Ông Tom Meadows, chủ tịch của công ty bảo hiểm Elmco Insurance của Santa Ana, cho biết như vậy
Các thành phố tốt nhất
1. Worcester, Massachusetts: 4.9 phần trăm
2. Boston, Massachusetts: 5 phần trăm
3. Washington, D.C.: 6.6 phần trăm
4. Honolulu, Hawaii: 6.8 phần trăm
5. Madison, Wisconsin, và Overland, Kansas, đồng hạng: 7.5 phần trăm
Các thành phố tệ nhất
1. Brownsville, Texas: 37 phần trăm
2. Hialeah, Florida: 36.3 phần trăm
3. Laredo, Texas: 34.5 phần trăm
4. Miami: 33.8 phần trăm
5. Santa Ana: 32.1 phần trăm

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT