Thế Giới

Santorum thắng Louisiana, vẫn còn hấp dẫn ở miền Nam

Vanessa White/Viễn Đông Saturday, 24/03/2012 - 09:05:25

Tính từ vị trí của Louisiana trên bản đồ, thì Texas nằm ở phía Tây, Arkansas ở phía Bắc, và Mississippi nằm về hướng Đông, và cũng tương tự như Louisiana, cả ba tiểu bang này cũng đều được coi là ủng hộ Đảng Cộng Hòa.

Cử tri và lá phiếu 2012

Vanessa White/Viễn Đông


NEW ORLEANS, Louisiana – Có lẽ không mấy ngạc nhiên cho những ai theo dõi các vòng bầu cử sớm, các cử tri đảng Cộng Hòa tham gia vòng bầu cử sơ bộ của tiểu bang Lousiana chọn cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum của Pennsylvania, để làm ứng cử viên của họ ra tranh cử tổng thống năm 2012.
Họ cũng chọn cựu Thống Đốc Mitt Romney của Massachusetts làm ứng cử viên thứ nhì, còn cựu Dân Biểu Newt Gingrich của Georgia đứng hàng thứ ba, và Dân Biểu Ron Paul chiếm vị trí thứ tư.
Cũng như những thủ tục bầu cử sớm được tổ chức cho đến nay tại các tiểu bang khác, Tổng Thống Mỹ Barack Obama có tên trong danh sách ứng cử viên của đảng Dân Chủ tại Louisiana, mặc dù ông ra tranh cử mà không phải không gặp đối thủ kình địch như tại những tiểu bang khác. Nhờ sự dồi dào phong phú về ảnh hưởng chính trị và tài chính, Tổng Thống Obama được coi là ứng cử viên sáng giá nhất đáng được Đảng Dân Chủ đề cử, khiến cho các phương tiện truyền thông chính lưu ít nhắc đến cuộc chạy đua của đảng này, ngoài việc cho rằng Tổng Thống Obama là người chiến thắng.
Từ tháng 1 năm 2012, nhật báo Viễn Đông liên tục đưa tin về những thủ tục bầu cử của Đảng Cộng Hòa, tức là những cuộc họp đảng và những vòng bầu cử sơ bộ của nhiều tiểu bang khác nhau, cũng như của những vùng lãnh thổ thuộc Mỹ và những khu vực thịnh vượng chung của Hoa Kỳ, cho chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2012. Trong khi các vòng sơ cử cho phép các cử tri bỏ phiếu trực tiếp bầu chọn các ứng cử viên của đảng, thì những cuộc hội nghị đảng lại thường tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường củng cố thế lực đảng phái, và bầu chọn những vị đại biểu, tức là những người rốt cuộc sẽ lựa chọn ứng cử viên của đảng.
Tiểu bang Louisiana đã tổ chức những vòng bầu cử sơ bộ đóng, có nghĩa là các cử tri phải bỏ phiếu cho những ứng cử viên thuộc về chính đảng mà cử tri đã ghi danh vào. Những kết quả bỏ phiếu như thế, được công bố cho các phương tiện truyền thông vào ngày 24-3-2012, đều được kết hợp với những số phiếu từ vòng bầu cử sơ bộ cùng ngày, cũng như với kết quả bỏ phiếu sớm của tiểu bang, được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 3 năm 2012.
Tuy nhiên, việc bỏ phiếu sớm đã không diễn ra vào hôm 11-3-2012, tức là vào một ngày Chủ Nhật. Dường như phản ảnh lệnh tiểu bang Louisiana cấm tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày Chủ Nhật, các tiểu bang khác đã đưa ra và thông qua những dự luật tương tự, cấm bỏ phiếu sớm vào Chủ Nhật. Những người chỉ trích cho rằng những luật này có thể gây thất thế bất lợi cho các cử tri. Trong lịch sử, các giáo đường Cơ Đốc của người Mỹ da đen đã sử dụng ngày Chủ Nhật để theo một cách thức dân chủ mà hô hào các cộng đồng tín đồ đi bầu, sẵn sàng cung cấp phương tiện đưa đón các cử tri tới phòng phiếu. Mặc dù những người ủng hộ lệnh cấm bỏ phiếu sớm vào ngày Chủ Nhật lập luận rằng họ không có ý định muốn hạn chế số phiếu của người da đen, mà chỉ muốn tiết kiệm tiền bạc của tiểu bang mà thôi, bằng cách không tổ chức bỏ phiếu vào Chủ Nhật như vậy, nhưng trong quá khứ chính Louisiana đã từng tước quyền bỏ phiếu của giới cử tri đen trong tiểu bang.
Trước năm 1965 khi Đạo Luật Các Quyền Bỏ Phiếu (Voting Rights Act – VRA) được ban hành, trong đó chính quyền liên bang ra lệnh không được làm tan loãng đi lá phiếu của các công dân thiểu số, thì vào thời ấy những người da trắng đang nắm thế thống trị trên chính trường Louisiana.
Thế nhưng, Louisiana là một trong những tiểu bang, mà đa số ở miền Nam Hoa Kỳ, trong lịch sử đã từng tước mất quyền bầu cử của những cử tri thuộc các nhóm thiểu số ở tiểu bang. Là hai tiểu bang lớn từng có lịch sử áp dụng chế độ nô lệ, Texas và South Carolina gần đây đã bị chính phủ liên bang bác bỏ những luật lệ đòi buộc các cử tri đều phải có thẻ căn cước ID có dán ảnh thì mới được đi bỏ phiếu. Các cử tri da đen và thiểu số lại thường không có được những tấm ID dán ảnh như thế. Riêng tiểu bang Louisiana không đòi hỏi các cử tri phải có ID dán ảnh thì mới được quyền đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, các nhân viên phòng phiếu vẫn cứ yêu cầu cử tri phải xuất trình thẻ ID có ảnh, chấp nhận những hình thức căn cước tùy thân khác, nếu cử tri không thể xuất trình ID có dán ảnh như vậy.
Thống Đốc Romney, Thượng Nghị Sĩ Santorum, và Dân Biểu Gingrich đều công khai ủng hộ những luật đòi người ta phải xuất trình ID có ảnh thì mới được bỏ phiếu bầu cử. Ba ứng cử viên này đều cảm thấy rằng làm như vậy sẽ giúp hạn chế được tệ nạn gian lận cử tri. Là một nhân vật được xem là không coi trọng việc ra tranh cử nhiều cho bằng ba ứng cử viên Cộng Hòa lâu nay được quảng cáo rầm rộ, Dân Biểu Paul hầu như giữ thái độ im lặng về vấn đề đòi buộc thẻ ID có dán ảnh.

Những vấn đề của Louisiana
Là một tiểu bang từng dồn phiếu cho các ứng cử viên Cộng Hòa tại ba kỳ trong số bốn kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, Louisiana được coi là một tiểu bang của Đảng Cộng Hòa. Tính từ vị trí của Louisiana trên bản đồ, thì Texas nằm ở phía Tây, Arkansas ở phía Bắc, và Mississippi nằm về hướng Đông, và cũng tương tự như Louisiana, cả ba tiểu bang này cũng đều được coi là ủng hộ Đảng Cộng Hòa.
Theo dự đoán trước đây, Thượng Nghị Sĩ Santorum sẽ giành được chiến thắng Louisiana, vì ông đã thắng tại những vòng bầu cử sớm của hầu hết các các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Trong khi Thống Đốc Romney được coi là ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa, trên các vùng duyên hải miền Đông và một số vùng ở khu vực Trung Tây nước Mỹ, có được một chiến dịch vận động tranh cử với tiền tài trợ dồi dào, và được xem như là một nhân vật có khuynh hướng “ôn hòa”, thì Thượng Nghị Sĩ Santorum lại được coi là có sức thu hút hấp dẫn nhiều hơn đối với các cử tri miền Nam, nhờ lập trường bảo thủ xã hội của ông, và nhờ việc ông tập trung vào chuyện quan hệ chặt chẽ với tầng lớp lao động.
Mặc dù lúc đầu có tin đồn rằng Dân Biểu Gingrich có thể thắng ở miền Nam, nhờ các giá trị bảo thủ mà ông chia sẻ giống như của Thượng Nghị Sĩ Santorum, thế nhưng ông Gingrich mới giành được hai tiểu bang là Georgia và South Carolina. Dân Biểu Paul, được coi là người "cấp tiến" nhất trong nhóm ứng cử viên ấy, được lòng các sinh viên đại học và giới chuyên gia trẻ, cũng chỉ chiếm được nhiều lắm là hạng nhì mà thôi.
Bất chấp những thứ hạng mà các ứng cử viên giành lấy được trong cuộc chạy đua như vậy cho đến nay, tất cả bốn người ra tranh cử ấy đều đã công khai phản đối lệnh của Tổng thống Obama cấm khoan dầu hỏa ở những vùng biển nước sâu ngoài khơi Vịnh Mexico, như là hệ quả của những vụ tràn dầu của công ty British Petroleum xảy ra năm 2010, gây ảnh hưởng đến những lãnh vực quan trọng của Louisiana, trong số đó có các ngành kỹ nghệ dầu mỏ và đánh cá. Mặc dù sau đó Tổng Thống Obama đã cấp giấy phép cho các công ty tìm kiếm thăm dò để khoan dầu ngoài khơi Vịnh Mexico, tất cả bốn ứng viên nói trên đều cảm thấy rằng lệnh cấm của Tổng Thống Obama đã trì hoãn đà tiến bộ kinh tế của tiểu bang Louisiana, giữa lúc các công nhân ngành dầu mỏ và các ngư dân đều chịu cảnh thất nghiệp nhiều tháng trời, một số người đến nay vẫn không có nổi công ăn việc làm.
Dù vậy, Louisiana đã vất vả gắng sức vực dậy từ một thảm họa xảy ra trước đó. Trong năm 2005, trận bão Katrina kinh hoàng ập vào New Orleans, phá hủy đê điều và nhận chìm phần lớn thành phố này dưới nước lũ. Hơn 1.500 người đã được báo cáo thiệt mạng vì trận bão dữ này, và từ đó Lousiana nằm trong số những tiểu bang nhận được những khoản tiền tài trợ rất lớn từ chính phủ liên bang, để giúp vực dậy nền kinh tế bị phá tan tành của tiểu bang.
Tất cả bốn ứng cử viên đều chống lại những ngân khoản lớn mà liên bang chi ra cho những chương trình như Medicaid, Medicare, và An Sinh Xã Hội, giữa lúc các tiểu bang thiên về Cộng Hòa như Louisiana đều thường có xu hướng cậy nhờ vào tất cả những chương trình ấy.
Những thủ tục bầu cử sớm kế tiếp sẽ được tổ chức vào ngày 3-4-2012, khi Washington D.C., Maryland, và Wisconsin tổ chức bầu cử sơ bộ. Nhật báo Viễn Đông sẽ đưa tin về những kết quả sơ cử ấy trong số báo ra ngày hôm sau. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT