Chuyện lạ bốn phương

Sao chổi đang tiến gần Trái Đất

Friday, 10/07/2020 - 08:03:57

Sao chổi Neowise đang đi ngang qua Trái Đất, đem lại cảnh tượng kỳ thú cho những người thích thiên văn.


Sao chổi Neowise được thấy trên bầu trời Bắc Calfornia lúc bình mình trên dãy núi Mayacamas Mountains ở hai hạt Sonoma và Lake Counties ngày 8 tháng 7, 2020. (Kent Porter / The Press Democrat) 2020

 

Một sao chổi vừa được phát hiện đang đi ngang qua Trái Đất, đem lại cảnh tượng kỳ thú cho những người thích thiên văn. Sao chổi Neowise bay ngang qua quỹ đạo sao Thủy vào tuần trước.

Khoảng cách gần với mặt trời khiến bụi và gas của sao chổi bốc cháy, khiến đuôi sao chổi càng sáng và rộng hơn. Hiện Neowise đang tiến gần đến Trái Đất, với khoảng cách gần nhất diễn ra trong hai tuần tới.

Viễn vọng kính hồng ngoại của NASA khám phá ra sao chổi này hồi tháng 3. Các nhà khoa học cho biết sao chổi có đường kính khoảng 3 dặm. Nhân sao chổi được bao phủ bởi các vật chất có từ thời khai sinh của hệ mặt trời, tức khoảng 4.6 tỷ năm trước. 

Người dân trên khắp thế giới có thể nhìn thấy sao chổi Neowise từ nay đến giữa tháng 8, sau đó, sao chổi sẽ rời khỏi hệ mặt trời. Theo NASA, khi trời thật tối và không bị ô nhiễm ánh sáng, người dân Trái Đất có thể nhìn thấy sao chổi bằng mắt thường.

Tuy nhiên, những người muốn nhìn thấy đuôi sao chổi sẽ phải cần tới ống nhòm. Phi hành gia Bob Behnken của NASA, đang làm việc trên Trạm Không Gian Quốc Tế (ISS), vào thứ Năm đã đăng một bức hình của sao chổi Neowise, với chú thích: “Các ngôi sao, thành phố, phi thuyền, và một sao chổi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT