Hoa Kỳ

Sập cần cẩu tại New York, 1 người chết, 3 người bị thương

Friday, 05/02/2016 - 11:23:29

Trước đó các nhà chức trách địa phương đã cho di tản người dân ra khỏi khu vực hạ cần cẩu, tuy nhiên vẫn còn sót lại một số người đang lưu thông trên đường, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Cần cẩu đè bẹp xe hơi tại hiện trường tai nạn.

 

NEW YORK – Một cần cẩu đã bị sập tại khu Lower Manhattan, New York, vào 8:30 sáng thứ Sáu, đè bẹp nhiều xe hơi đang đậu, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Được biết, nạn nhân thiệt mạng là anh David Wichs, 38 tuổi, chết ngay trong xe hơi khi cần cẩu rơi xuống. Một nạn nhân khác cũng bị kẹt trong xe hơi nhưng may mắn đã được cứu thoát. Hai người nữa bị thương do bị mảnh vỡ rơi trúng, được xác định là bà Dawn Kojima, 45 tuổi, bị thương ở chân, và ông Thomas OBrien, 73 tuổi, bị thương ở đầu. Tất cả các nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện Bellevue gần đó để cấp cứu.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng là ở đường Worth và đường West Broadway, tại khu dân cư Tribeca. Cần cẩu này thuộc sở hữu của hãng Bay Crane, và được điều khiển bởi hãng Galasso Trucking và Rigging. Cần cẩu ban đầu được đặt ở tầng 20, và lúc ấy đang được hạ thấp khoảng giữa tầng 15 đến tầng 18 của tòa nhà để đề phòng giông bão, thì bất ngờ rơi xuống.

Trước đó các nhà chức trách địa phương đã cho di tản người dân ra khỏi khu vực hạ cần cẩu, tuy nhiên vẫn còn sót lại một số người đang lưu thông trên đường, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, cần cẩu này được sử dụng để vận chuyển máy phát điện và máy điều hòa không khí cho tòa nhà phía bên đường Hudson. Lúc cần cẩu rơi xuống, trọng lượng rất lớn của nó đã đè bẹp một dãy xe hơi đang đậu, làm bể đường ống nước và đường ống gas, gây ra chấn động khiến nhiều khu vực xung quanh phải rung chuyển. Nhiều người còn tưởng là đã có 1 vụ nổ bom.

Lúc sự việc xảy ra, Hiệp hội cảnh sát Sở cảnh sát New York đang đi ngang qua khu vực hiện trường, và ngay lập tức các cảnh sát trong hiệp hội đã chạy đến chỗ cần cẩu sập để hỗ trợ. Có 4 tòa nhà đã bị hư hại, chủ yếu là bị hư ở tầng trệt. Một vài tòa nhà trong khu vực đã được di tản.

Hiện nhà chức trách chưa chính thức xác nhận nguyên nhân sự việc, nhưng nhiều người tin rằng tai nạn này là do giông bão gây ra. Sự việc xảy ra khi tuyết rơi dày, vận tốc gió vào khoảng 32 cây số/giờ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT