Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Sáu sinh vật huyền bí sẽ xuất hiện trong Fantastic Beast and Where to Find Them

Thursday, 01/09/2016 - 09:24:12

Với sự tham gia của tài tử Eddie Redmayne trong vai nhà sinh vật học Newt Scamander. Trước khi phim ra mắt, khán giả đã được chiêm ngưỡng những bức ảnh về các sinh vật huyền bí sẽ xuất hiện trong phim.

HOLLYWOOD - Những người hâm mộ của loạt truyện Harry Potter vô cùng vui mừng, khi lại một lần nữa được bước chân vào thế giới phù thủy với Fantastic Beast and Where to Find Them với sự tham gia của tài tử Eddie Redmayne trong vai nhà sinh vật học Newt Scamander. Trước khi phim ra mắt, khán giả đã được chiêm ngưỡng những bức ảnh về các sinh vật huyền bí sẽ xuất hiện trong phim.

1. Đầu tiên là Niffler, một sinh vật nghịch ngợm với bề ngoài kết hợp của chuột chũi và thú mỏ vịt, có một niềm yêu thích đặc biệt với những đồ vật sáng bóng. Sau khi thu nhặt những đồ vật này, nó sẽ để mọi thứ vào trước bụng mình. Con Niffler rất thích hợp để dắt đi chung trong các chuyến đi tìm kho báu.



2. Sinh vật được giới thiệu tiếp theo là Bowtruckle. Con vật này đã khiến nhóm thiết kế gặp rất nhiều khó khăn với hơn 200 phiên bản đã được tạo ra, trước khi chọn lại thiết kế cuối cùng. The Bowtruckle là một sinh vật đáng yêu, hay thẹn thùng, chỉ ăn côn trùng và gây bất ngờ bởi khả năng mở khóa điêu luyện của mình.



3. Thứ ba là Thunderbird, một loài chim vương giả to lớn đến từ vùng khí hậu khô cằn Arizona. Đầu của nó trông giống đại bàng, mà trong thế giới phù thủy gọi là Hippogriff. Nó có màu lông nhạt và 2 đôi cánh to lớn, xòe rộng. Sức mạnh tạo ra sấm sét của loài chim này đến từ mỗi lần vỗ cánh. Hơn nữa, nó còn cảm nhận được khi nguy hiểm đang đến gần. Thunderbird chính là linh vật của một trong những trường phù thủy ở Hoa Kỳ, mang tên Ilvermorny. Pháp sư Scamander đã giải cứu một con Thunderbird từ tay những người buôn lậu, đặt tên nó là Frank, và hứa sẽ đem nó trở về quê hương.



4. Trong "Fantastic Beast and Where to Find Them,” tác giả của Harry Potter, bà J.K. Rowling đã được dịp thử sức lần đầu tiên trong vai trò biên kịch. Bà đã tạo ra một sinh vật mới với cái tên khá sáng tạo, Swooping Evil. Là một sự kết hợp giữa côn trùng và bướm lớn, khi đứng yên, trông Swooping Evil như một cái kén xanh có gai. Sinh vật này mang một vẻ đẹp kỳ lạ và chỉ được thể hiện ra khi cần. Nọc của nó nếu được pha loãng với đúng liều lượng có thể dùng để xóa đi những kí ức không được vui vẻ lắm.



5. Hai sinh vật cuối cùng là Demiguise và Occamy, mỗi loài đều có những đặc tính riêng biệt.
Demiguise được miêu tả là một sinh vật trông giống như linh trưởng với bộ lông màu xám, đôi mắt to tròn, hiền lành, và sâu thẳm. Khả năng đặc biệt của nó là trở nên vô hình nếu cần, và thậm chí có thể nhìn thấy trước tương lai, vậy nên nếu muốn bắt được loài vật này, người bắt không được dự định trước hành động của mình. Demiguise được nhận xét là một loài vật khá hiền, với điều kiện là không bị chọc giận hay đe dọa. Vì bộ lông có thể dùng để làm áo choàng tàng hình nên Demiguise rất có giá trị trong thế giới phù thủy.

6. Còn Occamy là một sinh vật lai giữa rồng và chim, với thân hình uốn lượn. Những loài vật này được sinh ra từ quả trứng bằng bạc nguyên chất. Nguồn gốc của Occamy là từ Ấn Độ, và chúng có thể thu nhỏ lại hay phình to ra tùy thuộc vào không gian xung quanh.
Fantastic Beasts and Where to Find Them sẽ đưa khán giả quay lại thế giới phù thủy vào ngày 18 tháng 11 năm nay.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT