Hoa Kỳ

Sau vụ bắn trong rạp hát, Thống Đốc Jindal vẫn nói "chưa phải lúc" để thảo luận về luật kiểm soát súng

Saturday, 25/07/2015 - 09:53:49

Tay súng John Russell Houser đã quay súng tự sát, sau khi bắn nhiều người. Mặc dù có lịch sử mắc bệnh tâm thần và phạm tội, Houser vẫn có thể mua được khẩu súng ngắn, mà ông đã sử dụng trong vụ nổ súng, một cách hợp pháp ở tiểu bang Alabama.

 
Thống Đốc Bobby Jindal trong buổi hop báo ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015. (Getty Images)


LAFAYETTE - Thống Đốc Bobby Jindal của tiểu bang Louisiana đã lên tiếng trong một cuộc họp báo, ở bên ngoài một rạp chiếu phim. Rạp này là nơi một người đàn ông đã nổ súng bắn vào những người xem phim ở Lafayette, vào hôm thứ Năm, 23 tháng 7, 2015. Tay súng 58 tuổi này giết chết hai người và khiến cho bảy người khác bị thương, trước khi tự sát vào đêm cùng ngày.
Khi được hỏi nhiều lần về việc kiểm soát súng, trong một cuộc họp báo vào tối thứ Sáu, ông Bobby Jindal, một người Mỹ gốc Ấn Độ và đang ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, nói rằng chưa đủ thời gian trôi qua từ khi vụ ấy xảy ra, để cho phép thảo luận về vấn đề này.
Tay súng John Russell Houser đã quay súng tự sát, sau khi bắn nhiều người. Mặc dù có lịch sử mắc bệnh tâm thần và phạm tội, Houser vẫn có thể mua được khẩu súng ngắn, mà ông đã sử dụng trong vụ nổ súng, một cách hợp pháp ở tiểu bang Alabama.
Hồ sơ tội phạm của ông bao gồm những cáo buộc đốt phá, bạo hành gia đình và rình rập người khác. Vì ông ta có một hồ sơ như vậy, những người vận động cho luật kiểm soát súng nói rằng lẽ ra ông Houser không được quyền có khẩu súng. Vợ của Houser cũng đã có lần giấu mấy cây súng của ông.
“Bây giờ là lúc dành hết tình yêu thương và những lời cầu nguyện cho các nạn nhân,” ông Jindal nói khi lần đầu tiên được hỏi về việc kiểm soát súng. Ông lưu ý rằng chưa tới 24 giờ đồng hồ đã trôi qua từ khi xảy ra vụ ấy. Khi được hỏi thêm một lần nữa, ông nói, “Câu trả lời của tôi không thay đổi. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Chúng ta hãy thương xót các nạn nhân.”
Houser đã có hành động bắt chước một vụ nổ súng vào năm 2012, tại rạp hát ở Aurora, Colorado, khiến cho 12 người thiệt mạng và 70 người bị thương. James Holmes, tay súng ở Aurora, đã bị buộc 165 tội danh, và có thể bị án tử hình. Vụ nổ súng ở Lafayette xảy ra chỉ cách vài ngày sau khi xảy ra một vụ nổ súng hàng loạt tại Chattanooga, và cách mấy tuần sau một vụ nổ súng tại một nhà thờ ở Charleston, khiến cho nhiều giáo dân thiệt mạng.
Thống Đốc Jindal nói rằng “không phải là lúc” để thảo luận về việc kiểm soát súng. Thế nhưng, trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Tổng Thống Barack Obama đã nói chuyện về vấn đề này, sau khi xảy ra vụ nổ súng ở Lafayette.
Ông Obama nói, “Nếu bạn hỏi tôi rằng đâu là một lãnh vực mà tôi cảm thấy thất vọng nhiều nhất và lúng túng nhất, thì đó là sự việc Hoa Kỳ là một quốc gia tân tiến trên trái đất, nhưng trong đó chúng ta lại không có sự suy nghĩ hợp lý và thiếu luật về an toàn súng.”
Tổng Thống Obama thề quyết sẽ tiếp tục xúc tiến tìm kiếm các biện pháp kiểm soát súng, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT