Hoa Kỳ

Sẽ không có tranh luận Trump-Biden lần 2

Friday, 09/10/2020 - 06:27:18

Điều này có nghĩa là buổi tranh luận thứ ba tại Nashville ngày 22 tháng 10 sẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai ứng cử viên trước ngày bầu cử.


Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và Tổng Thống Donald Trump trong lần đụng độ ngày 29 tháng 9, 2020 tại Cleveland, Ohio. (Jim Watson, Saul Loeb/ AFP via Getty Images)

 

Ủy Ban Tranh Luận Bầu Cử (CPD) đã hủy bỏ cuộc tranh luận lần thứ hai giữa Tổng Thống Donald Trump và cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, sau khi ông không chịu tranh luận qua mạng dù đã được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Việc hủy buổi tranh luận lần hai là kết quả sau 48 giờ thương lượng giữa ủy ban và ban tranh cử hai bên, và điều này cũng có nghĩa là buổi tranh luận thứ ba tại Nashville, Tennessee, vào ngày 22 tháng 10, nhiều khả năng sẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai ứng cử viên trước ngày bầu cử.

“Sẽ không có tranh luận vào ngày 15 tháng 10, và CPD nay sẽ chuẩn bị cho cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 22 tháng 10,” thông cáo của Ủy Ban viết.

Trước đó vào thứ Năm, CPD nói rằng vì Tổng Thống Trump đã nhiễm coronavirus, cuộc tranh luận tại Miami, Florida, sẽ được thực hiện qua mạng, và hai ứng cử viên sẽ xuất hiện từ các địa điểm cách xa nhau.

Tuy nhiên, Tổng Thống Trump đã từ chối hình thức tranh luận này. Ban tranh cử của ông Trump nói, tổng thống đã được bác sĩ Tòa Bạch Ốc xác nhận là có thể tham gia các hoạt động cộng đồng từ thứ Bảy. Do đó, không có lý do gì buổi tranh luận lần hai lại phải thực hiện qua mạng.

CPD sau cùng quyết định hủy sự kiện, với lý do cần bảo đảm an toàn y tế. Cuộc tranh luận tại Miani đã được thiết kế theo kiểu mở rộng, trong đó, các ứng cử viên sẽ nhận câu hỏi từ cử tri đại chúng.

Hiện nay, hai ban tranh cử của Tổng Thống Trump và ứng cử viên Biden đang dự định tổ chức các buổi gặp gỡ cử tri riêng biệt tại Florida, thay cho cuộc tranh luận. Lần gặp mặt đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden, vốn diễn ra một cách hỗn loạn, đã được hơn 73 triệu người theo dõi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT