Thể Thao

Sebastien Loeb giành chiến thắng chặng 10 giải Dakar Rally

Friday, 13/01/2017 - 01:30:04

Tay đua người Pháp Loeb, từng vài lần hoán đổi vị trí dẫn đầu với đồng đội Peterhansel trong suốt 10 chặng đua, hoàn thành chặng 10 với thành tích 4 giờ 54 phút 28 giây. Tay đua đồng đội Cyril Despres về thứ nhì, sau khi chậm hơn Loeb chỉ có 3 phút.

Tay đua Pháp Sebastien Loeb đang lái xe đua trong cuộc thi Dakar 2017 ngày thứ Năm. (Franck Fife/ Getty Images)

 

Tay đua Sebastien Loeb của đội Peugeot giành chiến thắng chặng 10 của cuộc đua Dakar Rally vào hôm thứ Năm, 12 tháng Giêng, vượt qua cả đồng đội Stephane Peterhansel để giành vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tổng thể.

Tay đua người Pháp Loeb, từng vài lần hoán đổi vị trí dẫn đầu với đồng đội Peterhansel trong suốt 10 chặng đua, hoàn thành chặng 10 với thành tích 4 giờ 54 phút 28 giây. Tay đua đồng đội Cyril Despres về thứ nhì, sau khi chậm hơn Loeb chỉ có 3 phút.

Stephane Peterhansel về thứ ba, thua Loeb đến 7 phút.
Như vậy chỉ tính riêng chặng 10 này, các thứ hạng nhất-nhì-ba đều lọt vào tay các tay đua của Peugeot.
Theo nhiều nhà phân tích, chiến thắng chặng 10 mang ý nghĩa rất lớn đối với Loeb, vì từ nay anh có thể yên tâm tranh tài cho những chặng còn lại, sau khi khoảng trống giữa anh với đối thủ hạng nhì tổng thể Peterhansel kéo dài đến 8 phút.

Ở hạng mục xe gắn máy: Tay đua Michael Metge của đội Honda giành chiến thắng chặng 10 với thời gian 5 giờ 48 phút và 50 giây. Anh chỉ hơn đối thủ thứ nhì là tay đua đồng đội Joan Barreda Bort một phút. Nhà vô địch của Anh quốc là Sam Sunderland không được may mắn lắm ở chặng này, anh về thứ 13, nhưng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, với khoảng cách 30 phút so với người thứ nhì là Matthias Walkner.

Thời tiết quá xấu ảnh hưởng nặng nề đến cuộc đua Dakar Rally năm nay, vì thế có 2 chặng đua bị hủy bỏ. Ban tổ chức cuộc đua cho biết một trận lở đất dữ dội xảy ra sau cơn dông bão kèm theo sấm chớp, khiến chặng 9 ở Argentina phải bị hủy bỏ.

Theo ban tổ chức, con đường dẫn tới chỗ đóng quân bị đóng lại trong đêm thứ Ba, khiến tất cả tay đua bị kẹt lại trong thành phố. thảm họa nhấn chìm cả làng Volcan dưới lớp bùn lỏng.
Tổng kết quả ở hạng mục xe đua:

1. Sebastien Loeb, Peugeot, 25:04:33
2. Stephane Peteransel, Peugeot 25:12:56
3. Cyril Despres, Peugeot, 25:24:23
Tổng kết quả ở hạng mục xe gắn máy:
1. Sam Sunderland, KTM, 28:07:59
2. Matthias Walkner, KTM, 28:38:00
3. Gerard Farres Guell, KTM, 28:46:42

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT