Thế Giới

Seoul điều tra vụ lực sĩ Trung, Hàn đá nhau tại Asiad

Friday, 24/08/2018 - 08:35:43

Cơ quan này đã yêu cầu ban tổ chức Asiad và Hội đồng Olympic châu Á mở cuộc điều tra, sau khi Kim nói rằng cô muốn Duo phải bị xử phạt. Duo là lực sĩ bơi tự do đã giành 4 huy chương vàng tại Asiad năm 2014.

SEOUL - Chính phủ Nam Hàn hôm thứ Sáu đã yêu cầu ban tổ chức Asiad điều tra việc lực sĩ nước này bị một lực sĩ Trung Quốc tấn công. Ủy Ban Thể Thao và Olympic Nam Hàn (KSOC) cho biết, nữ lực sĩ bơi lội người Trung Quốc Duo Shen đã đá hai phát vào bụng cô Kim Hye-jin, sau khi lực sĩ Nam Hàn vô tình đá trúng đối phương trong buổi tập luyện ở khu thể thao dưới nước tại Jakarta, Indonesia ngày 23 tháng 8.
"Kim, 24 tuổi, vô tình đá vào ngực của Duo Shen - người bơi phía sau cô trong buổi tập luyện. Kim ngay lập tức xin lỗi, nhưng Shen đi theo Kim đến cuối làn bơi, dùng tay kéo mắt cá chân của Kim xuống rồi đá vào bụng Kim hai lần,” KSOC mô tả sự việc.
Cơ quan này đã yêu cầu ban tổ chức Asiad và Hội đồng Olympic châu Á mở cuộc điều tra, sau khi Kim nói rằng cô muốn Duo phải bị xử phạt. Duo là lực sĩ bơi tự do đã giành 4 huy chương vàng tại Asiad năm 2014. Ban huấn luyện Trung Quốc đã xin lỗi phía Nam Hàn ngay tại nơi tập luyện và thêm một lần sau đó tại làng lực sĩ.
Tuy nhiên, đội tuyển bơi lội Nam Hàn không chấp nhận lời xin lỗi này. Họ kêu gọi ban tổ chức có biện pháp ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Asiad 2018 diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến 2 tháng 9 tại Indonesia, với sự tham dự của 12,000 lực sĩ và viên chức. Các lực sĩ thi đấu nhiều nội dung, từ các môn thể thao giống Olympic cho tới những môn đặc trưng của khu vực như dù lượn và cầu mây.

Tòa tăng án tù của cựu tổng thống Park Geun-hye
SEOUL – Tòa thượng thẩm Seoul hôm thứ Sáu ra phán quyết tăng mức án của cựu Tổng Thống Park Geun-hye lên 25 năm tù và bồi thường 20 tỷ won ($17.8 triệu Mỹ kim). Mức án này cao hơn mức án của tòa sơ thẩm được tuyên ngày 6 tháng 4, với 16 tội danh, bao gồm tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực… Theo đó, án tù của bà Park, 66 tuổi, sẽ tăng thêm 1 năm (từ 24 năm lên 25 năm) và số tiền bồi thường tăng thêm 2 tỷ won (từ 18 tỷ won lên 20 tỷ won).
Trước đó, mức án mà cơ quan công tố đề nghị là 30 năm tù giam và phạt tiền 118.5 tỷ won ($104 triệu Mỹ kim). Cựu Tổng Thống Park tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa thứ Sáu. Trước đó, ngày 20 tháng 7, tòa án Nam Hàn đã kết án cựu Tổng Thống Park Geun-hye thêm 8 năm tù vì tội tham ô ngân sách chính phủ và can thiệp vào hoạt động của đảng. Tất cả bản án sẽ được thi hành liên tiếp, phát ngôn viên tòa án cho biết.
Bà Park Geun-hye bị giam từ ngày 31 tháng 5 năm ngoái, sau khi trở thành Tổng Thống Nam Hàn dân cử đầu tiên bị phế truất. Cựu tổng thống cùng người bạn thân Choi Soon-sil bị buộc tội nhận 59.2 tỷ won tiền hối lộ từ các hãng lớn, bao gồm Samsung, Lotte và SK. Hai bà cũng bị cáo buộc ép các công ty đóng góp 77.4 tỷ won cho 2 tổ chức phi lợi nhuận do bà Choi điều hành. Hồi tháng 2, tòa án Seoul đã tuyên án “bà đồng” Choi Soon-sil 20 năm tù giam và phải nộp phạt $16.6 triệu Mỹ kim.

Tây Ban Nha đẩy khai quật mộ nhà độc tài Franco
MADRID – Chính phủ thiên tả của Tây Ban Nha hôm thứ Sáu đã phê chuẩn một dự luật, mở đường cho việc khai quật và di dời hài cốt của nhà độc tài Tướng Francisco Franco khỏi lăng mộ quốc gia, nơi vốn dùng để vinh danh những người thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại nước này. Chính phủ thiểu số của đảng Xã Hội tin rằng quốc hội sẽ ủng hộ kế hoạch này, theo lời phó Thủ Tướng Carmen Calvo. Dự luật mới sẽ sửa đổi luật Historical Memory Law năm 2007 của Tây Ban Nha, cho phép chính phủ được quyền khai quật hài cốt ông Franco. Các hậu duệ và người ủng hộ ông Franco vẫn đang tìm cách ngăn cản việc khai quật này.
Việc di dời hài cốt ông Franco khỏi Valley of the Fallen (Thung lũng tử sĩ), khu lăng mộ do chính nhà độc tài này ra lệnh xây dựng, sẽ là một sự kiện quan trọng tại Tây Ban Nha, nơi vẫn còn mang nhiều dấu ấn chính trị và xã hội từ cuộc nội chiến 1936-1939. Khu lăng mộ Valley of the Fallen là di sản công khai dễ thấy nhất của chính quyền của ông Franco. Nhà độc tài cho xây dựng khu lăng mộ này để vinh danh những người đã chết trong cuộc nội chiến 1936-1939, khi ông ta lật đổ chính phủ dân chủ của Tây Ban Nha, trong cuộc chiến mà ông ta gọi là “cuộc thập tự chinh vinh quang.”
Khoảng 34,000 người tử trận thuộc cả 2 phe của cuộc chiến đã được chôn cất tại khu lăng mộ. Hầu hết những người này đều không được xác định danh tính. “Việc để thi hài của ông Franco tại lăng mộ là điều thiếu tôn trọng đối với các nạn nhân khác,” bà Calvo nói. Bà cũng nhắc lại rằng, một phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến thăm khu lăng mộ từng nói “nền dân chủ không thể chấp nhận một ngôi mộ vinh danh Franco.”

Malaysia tìm thiết bị phóng xạ mất cắp
KUALA LUMPUR – Chính phủ Malaysia hôm thứ Năm thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm để truy tìm thiết bị phân tán phóng xạ biến mất từ ngày 10 tháng 8. Thiết bị phân tán phóng xạ (RDD) nặng 23 ký, chứa đồng vị phóng xạ Iridium-192, biến mất trong lúc đang được vận chuyển từ thành phố Seremban tới Shah Alam, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Lực lượng đặc nhiệm được thành lập từ nhân viên của Sở cảnh sát Selangor và Ủy Ban Giám Sát Năng Lượng Nguyên Tử. Cảnh sát trưởng Selangor, ông Mazlan Mansor, cho hay đội đặc nhiệm sẽ nỗ lực làm nhằm tìm ra thiết bị mất tích sớm nhất có thể.
Thiết bị RDD thuộc sở hữu của một công ty trong ngành công nghiệp dầu khí, bị đánh cắp trong chuyến làm nhiệm vụ của 2 nhân viên tại thành phố Seremban, tây Malaysia. Đồng vị Iridium-192 bên trong được che chắn bởi lớp vỏ chì, có nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ ở mức cao nếu vỏ bảo vệ bị hư hại. Cơ quan An toàn nguyên tử của Liên Hiệp Quốc khuyến cáo đồng vị phóng xạ Iridium-192 có thể được sử dụng để chế tạo bom bẩn và đe dọa an ninh quốc gia nếu rơi vào tay các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia cho biết không có dấu hiệu thiết bị này đã rơi vào tay khủng bố.

Động đất 7.1 độ ở biên giới Peru - Brazil
PERU - Biên giới phía đông của Peru với Brazil rung chuyển trong trận động đất vào sáng sớm thứ Sáu, chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong. Động đất xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương, ở độ sâu 609 cây số, tại điểm cách thị trấn Iberia của Peru khoảng 140 cây số, gần biên giới với Brazil, theo cơ quan Địa Chất Hoa Kỳ USGS. Viện địa - vật lý Peru nói rằng trận động đất mạnh 7 độ, trong khi USGS cho rằng động đất mạnh 7.1 độ.
Ông Jorge Chavez, lãnh đạo Cơ quan phòng vệ dân sự Peru, cho biết người dân ở nhiều địa điểm ở đông nam Peru có thể cảm thấy chấn động. "Chưa có thông tin về thiệt hại. Nhà chức trách đang tiếp tục theo dõi tình hình,” ông cho biết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT