Hoa Kỳ

Sét đánh ở bãi biển Nam Cali, 1 người chết

Tuesday, 29/07/2014 - 12:23:00

Một cơn giông với sấm sét hiếm thấy đã giáng xuống bãi biển Venice Beach đông người ở California vào trưa hôm Chủ Nhật. Sét đánh chết một nam thanh niên 20 tuổi, và làm 12 người khác bị thương, trong số đó có một người bị thương rất nặng. Cũng chính cơn bão này đánh trúng một người trên đảo Catalina Island trong cùng thời gian. 



Nicholas Fagnano, 20 tuổi, bị sét đánh hôm Chủ Nhật.

LOS ANGELES - Một cơn giông với sấm sét hiếm thấy đã giáng xuống bãi biển Venice Beach đông người ở California vào trưa hôm Chủ Nhật. Sét đánh chết một nam thanh niên 20 tuổi, và làm 12 người khác bị thương, trong số đó có một người bị thương rất nặng. Cũng chính cơn bão này đánh trúng một người trên đảo Catalina Island trong cùng thời gian. Đây là cái chết đầu tiên do sét đánh ở California trong năm nay.

Các nhân viên cứu hỏa cho biết một tia chớp xẹt vào mặt nước, và sau đó dòng điện truyền đi, đánh vào những người đang bơi lội và lướt sóng.

Phát ngôn viên Angeles Katherine Main của Sở Cứu Hỏa Los Angeles, “Sở cứu hỏa đánh giá tổng cộng 13 bệnh nhân, và vận chuyển cả thảy tám bệnh nhân.”

Năm người khác bị thương, nhưng không cần phải vào bệnh viện, theo bà Main cho biết.

Bà nói rằng dường như đó là một tia sét đánh mạnh vào bờ biển.

Bà Main nói, “Những người nào có một vấn đề y tế đều đã ở trong hoặc ở gần nước.”

Thanh niên thiệt mạng là anh Nicholas Fagnano. Các nhân chứng cho biết anh ấy đang bơi và mất tích dưới nước sau khi bị sét đánh.

Sau khi các nhân viên cứu nạn tìm thấy anh ta thì tim anh đã bị ngừng đập hoàn toàn. Các nhân viên cấp cứu đã làm hô hấp nhân tạo, và chở anh trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện Marina Del Rey, nơi anh qua đời.

Một người khác bị thương nặng là một người lướt sóng, theo các giới chức cho biết.

Bão sấm sét rất ít khi xảy ra ở khu vực Los Angeles, vì vậy những người trên bãi biển đã sửng sốt vì những gì họ trải qua. Một số người nói rằng họ cảm thấy như thể mình bị một tấm bảng đập vào đầu, và sau đó họ cảm thấy rần rần cả người.

Stuart Archer đang chơi bóng chuyền trên bãi biển thì sét đánh. Anh nói với đài ABC News, “Như thể là một tiếng nổ siêu thanh. Nó làm rung chuyển các tòa nhà. Nó làm chúng tôi lắc lư trên sân.”

Anh nói giống như là ai đó đấm vào đầu, các bắp thịt của anh bị tê cứng, và anh ngã xuống.

Anh nói, “Tôi nhìn lên, thấy mọi người khác đều đang té nhào.”

Nhiều người đã trên bãi biển cho biết họ đã bị đánh té xuống, và các nhân viên cứu nạn chạy tới kéo các nạn nhân ra khỏi nước.

Nhân chứng Jason Alas nói với đài KABC, “Bỗng dưng chúng tôi nghe như thể là một cơn bão. Nó có vẻ thực sự lớn.”

Trước khi ập xuống bãi biển Venice Beach, bão sét di chuyển trên đảo Catalina, ở đó một người chơi đã bị thương vì sét đánh.

Theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia cho biết, trước ngày thứ Hai đã có có 15 trường hợp thiệt mạng trên toàn quốc vì bị sét đánh trong năm nay, trong số đó có sáu người ở Florida.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT