Hoa Kỳ

Sinh viên bị giết vì xe Audi

Tuesday, 21/10/2014 - 10:48:53

Hôm thứ Hai vừa qua, Agustin Fernandez, cư ngụ tại Long Beach, đã bị bắt và bị cáo buộc tội danh sát nhân, vì đã giết chết Abdullah Alkadi. Nạn nhân là một sinh viên 23 tuổi từ vương quốc Ả Rập Saudi, đang theo học khoa kỹ thuật điện. Anh Abdullah biến mất khỏi ngôi nhà của mình ở Northridge vào hôm 17 tháng 9.

Nạn nhân Abdullah Alkadi


LOS ANGELS - Cảnh sát nói rằng một thanh niên 28 tuổi đã đâm chết một sinh viên của trường đại học Cal State Northridge. Sinh viên này đã mất tích cách đây hơn một tháng, sau khi tìm cách bán chiếc xe hơi sang trọng của anh trên Craigslist.
Hôm thứ Hai vừa qua, Agustin Fernandez, cư ngụ tại Long Beach, đã bị bắt và bị cáo buộc tội danh sát nhân, vì đã giết chết Abdullah Alkadi. Nạn nhân là một sinh viên 23 tuổi từ vương quốc Ả Rập Saudi, đang theo học khoa kỹ thuật điện. Anh Abdullah biến mất khỏi ngôi nhà của mình ở Northridge vào hôm 17 tháng 9.
Fernandez đã đến nhà của Alkadi, ngày mà sinh viên này biến mất, để hồi đáp một mục quảng cáo trên Craigslist do anh Alkadi đăng để rao bán chiếc Audi A6 của anh với giá hơn $30,000. Khi Alkadi không trở về nhà vào tối hôm đó, gia đình anh đã báo cáo anh mất tích. Ông Charlie Beck, chỉ huy Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD), cho biết như vậy.
Ông Beck nói, “Ngay từ khi bắt đầu cuộc điều tra này, các thám tử rất quan tâm tới những người mua chiếc xe ấy, và trực giác bản năng ban đầu của họ là chính xác. Đây là một mưu toan của Fernandez nhằm có được một công hai chuyện: lấy được chiếc xe và giữ được tiền.”
Theo cảnh sát trưởng Billy Hayes của LAPD cho biết, các thân nhân của Alkadi nói với các nhà điều tra về người đàn ông mà Alkadi đã gặp. Các thám tử tin rằng Alkadi đã bị giết chết không lâu sau khi anh gặp Fernandez, nhưng điều tra viên tử vong vẫn chưa hoàn tất cuộc xét nghiệm thi thể của nạn nhân.
Theo cảnh sát cho hay, Fernandez vứt xác của Alkadi xuống bên đường xa lộ 10 Freeway ở Palm Desert, cách nhà anh150 dặm. Beck nói rằng Fernandez đã bị bắt vào sáng thứ Năm. Lời khai của Fernandez đã dẫn các nhà điều tra tới chỗ có thi thể của Alkadi, được phát giác vào tối hôm đó.
Theo ông Beck nói, chiếc xe Audi cũng đã được thu hồi, và bằng chứng giảo nghiện hình sự cho thấy rằng chiếc xe ấy là có “có liên quan một cách nào đó” với vụ án mạng. Nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Một người thứ nhì đã bắt vào sáng thứ Năm vì dính líu tới vụ này. Nhưng đương sự đã được thả ra và không bị cáo buộc. Ông Beck nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn còn tiến diễn tích cực, và nói rằng những cáo buộc bổ sung có thể được đưa ra.
Khi được hỏi về khoảng thời gian trôi qua là bao lâu, tính từ khi Alkadi biến mất cho tới lúc Fernandez bị bắt giữ, ông Hayes nói rằng đó là một phần của “chiến lược điều tra.”
Ông nói, “Sự việc không trở nên mạch lạc ngay tức khắc. Chúng tôi sẽ không gây nguy hiểm cho một cuộc điều tra. Do đó, chúng tôi phải làm từ từ.”
Theo dự trù, Fernandez sẽ bị luận tội vào ngày thứ Hai, nhưng phiên tòa nghe trình bày đã bị hoãn lại cho đến ngày 17 tháng 11. Các công tố viên đã trình tòa về những hoàn cảnh đặc biệt, vói rằng vụ giết người này xảy ra trong một vụ trộm cắp và cướp xe. Sau đó Biện Lý Cuộc Los Angeles County sẽ quyết định về việc có đề nghị mức án tử hình hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT